Gom hết quà sinh nhật bố tặng từ khi mới ra đời, con trai bán đi là đủ mua được nhà

HHT - Anh chàng này đã để dành toàn bộ quà sinh nhật bố tặng từ khi mình mới sinh. Giờ đây, khi 28 tuổi, anh ấy bán hết chỗ quà đi để tự mua ngôi nhà đầu tiên cho mình.

Mỗi người có thể kiếm tiền mua nhà theo một cách khác nhau. Nhưng bán quà sinh nhật mà đủ để mua nhà như anh chàng này thì hẳn là hiếm!

Matthew Robson, 28 tuổi, ở Scotland, được bố tặng cho một chai rượu whisky 18 năm tuổi vào mỗi dịp sinh nhật, kể từ khi anh ra đời.

Thực ra, bác Pete, bố của Matthew, làm việc ở công ty sản xuất mạch nha cho một hãng rượu. Không biết có phải vì thế mà bác mua được giá tốt không, và ngoài ra, hãng rượu này cũng là của Scotland nên việc năm nào bác cũng mua một chai vào dịp sinh nhật con cũng là dễ hiểu.

Gom hết quà sinh nhật bố tặng từ khi mới ra đời, con trai bán đi là đủ mua được nhà ảnh 1

Anh Matthew và bố. Ảnh: SWNS.

Trong 28 năm qua, bác Pete đã bỏ ra khoảng 5.000 bảng (153 triệu đồng) để mua quà sinh nhật cho con. Tuy nhiên, đến giờ thì bộ sưu tập rượu - quà sinh nhật - của anh Matthew đã lên giá, được định giá khoảng 40.000 bảng (hơn 1,2 tỷ đồng). Lý do là vì đó là một “bộ sưu tập dọc”, tức là các chai có năm chưng cất nối tiếp nhau.

Chính anh Matthew, đang làm việc tại một công ty sản xuất thịt bò, cũng bất ngờ vì giá trị của chỗ quà sinh nhật của mình. Anh nói: “Tôi đã không bao giờ đoán được tiềm năng của số quà sinh nhật của bố tôi”.

Gom hết quà sinh nhật bố tặng từ khi mới ra đời, con trai bán đi là đủ mua được nhà ảnh 2

Bộ sưu tập quà sinh nhật suốt 28 năm của anh Matthew. Ảnh: SWNS.

Anh Matthew dự định sẽ bán bộ sưu tập rượu này đi để mua ngôi nhà đầu tiên, nếu có thiếu một chút thì trả chậm. “Việc đó sẽ giúp tôi bớt đi một gánh nặng, đặc biệt là vào thời điểm khó khăn như hiện nay” - anh Matthew nói.

Bác Pete còn có 2 người con nữa, và với người con nào bác cũng tặng quà sinh nhật tương tự. Theo bác thì việc những món quà sinh nhật đó bao gồm cả một thứ mà bác tham gia sản xuất (mạch nha) là điều rất có ý nghĩa, chứ ban đầu bác cũng không nghĩ rằng đây là một khoản đầu tư để sau này các con bán đi mua nhà!

Dù sao, đối với anh Matthew thì đây cũng là những món quà sinh nhật “rất đặc biệt” rồi.

Gom hết quà sinh nhật bố tặng từ khi mới ra đời, con trai bán đi là đủ mua được nhà ảnh 3
Theo (Theo Daily Mail)
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Khỏi đoán già đoán non, những tín hiệu cơ thể này tiết lộ anh ấy sắp "đổ" bạn rồi

Khỏi đoán già đoán non, những tín hiệu cơ thể này tiết lộ anh ấy sắp "đổ" bạn rồi

HHT - Cảm xúc và suy nghĩ thực sự của một người luôn là những câu đố khó giải. Thay vì ngồi đoán già đoán non, chúng ta có thể để ý những tín hiệu cơ thể, đó là những cử chỉ, hành động của họ dành cho bạn mỗi khi gặp gỡ. Nó sẽ cho bạn rất nhiều manh mối để đoán biết tình cảm của đối phương.