Góc sáng tạo: ĐH Hồng Bàng ra mắt hệ thống tự động phát gạo miễn phí cho người dân

HHT - Chung tay trong giai đoạn “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ những người dân đang gặp khó khăn, vừa qua, đội ngũ giảng viên và sinh viên ĐH Hồng Bàng (TP.HCM) đã triển khai công tác hỗ trợ lương thực cho người dân.

Mới đây, trường Đại Học Hồng Bàng đã mang đến sự chú ý khi phát minh ra hệ thống thông minh có thể phát gạo miễn phí cho người dân mà vẫn đảm bảo tốt các yêu cầu giãn cách xã hội, cũng như đảm bảo sức khoẻ tốt nhất cho những người dân đến nhận gạo.

Góc sáng tạo: ĐH Hồng Bàng ra mắt hệ thống tự động phát gạo miễn phí cho người dân ảnh 1 Một hệ thống thông minh có thể tự động phát gạo đã được nghiên cứu bởi đội ngũ giảng viên và sinh viên để đảm bảo sự an toàn cho người dân khi tới nhận gạo. (Ảnh: NVCC)

Trên thực tế, có lẽ chúng ta không hề xa lạ về những hoạt động hỗ trợ và góp sức giúp đỡ cho những người dân đang trong tình trạng khó khăn tài chính, nổi bật nhất có thể kể đến ATM Gạo hay Siêu thị hạnh phúc (Siêu thị 0 đồng). Tuy nhiên, với việc người dân xếp hàng liên tục dẫn đến tình trạng đông đúc cũng tạo nên vấn đề lo ngại.

Góc sáng tạo: ĐH Hồng Bàng ra mắt hệ thống tự động phát gạo miễn phí cho người dân ảnh 2 Người đến nhận được yêu cầu giữ đúng khoảng cách 2m. Đồng thời, chương trình hỗ trợ vẫn dựa trên tinh thần: Ai cần cứ đến, ai đủ xin hãy nhường cho người khác. (Ảnh: NVCC)

 Đứng trước những băn khoăn: Làm thế nào để người dân đến nhận quà và gạo được an toàn, tránh tiếp xúc để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh? Một hệ thống điều khiển tự động phục vụ cho gạo diễn ra an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người dân đã nhanh chóng được đội ngũ giảng viên và sinh viên ngành Điện tử - Tự động hóa của trường bắt tay vào nghiên cứu - lên ý tưởng - thực hiện vẽ bản thiết kế và triển khai lắp ráp chỉ trong vòng 7 ngày.

Góc sáng tạo: ĐH Hồng Bàng ra mắt hệ thống tự động phát gạo miễn phí cho người dân ảnh 3

Mỗi người dân sẽ nhận được 5 kg gạo và một phần quà. (Ảnh: NVCC)

Góc sáng tạo: ĐH Hồng Bàng ra mắt hệ thống tự động phát gạo miễn phí cho người dân ảnh 4

Sự giúp đỡ chính là hạt mầm tử tế đang được sinh sôi trong cộng đồng thời gian này. (Ảnh: NVCC)

 Sau đó, hệ thống cũng được lập tức đưa vào sử dụng nhằm nhanh chóng tiếp sức cho người dân bằng cách gửi đến mỗi người một phần gạo cùng một phần quà thay cho lời động viên, ủng hộ người dân hãy cố gắng và vững tin trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

 Được biết, để nhận được phần hỗ trợ, người dân sẽ được đo thân nhiệt, yêu cầu phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh, trước khi vào máy để bấm nhận gạo và quà. Với những phần quà ấm áp tình người được trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn, đội ngũ giảng viên và các bạn sinh viên trường hy vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng tích cực, gieo trồng và lan toả mạnh hơn những điều tử tế trong cộng đồng trước sự ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh COVID-19.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.