Giữa bánh Trung thu truyền thống và hiện đại, giới trẻ chọn gì?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từ lâu, bánh Trung thu truyền thống đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng người dân Việt Nam. Tuy nhiên những năm trở lại đây, sự xuất hiện của bánh Trung thu hiện đại khiến nhiều người phải phân vân khi lựa chọn.

Bánh Trung thu hiện đại đẹp, lạ, bắt mắt

Trước sự cạnh tranh của thị trường, yêu cầu của khách hàng ngày một khắt khe, ngoài các cửa hàng làm bánh handmade, các thương hiệu sản xuất bánh Trung thu lớn cũng cho ra đời rất nhiều các loại bánh Trung thu khác nhau.

Giữa bánh Trung thu truyền thống và hiện đại, giới trẻ chọn gì? ảnh 1
Giữa bánh Trung thu truyền thống và hiện đại, giới trẻ chọn gì? ảnh 2

Bánh Trung thu hiện đại với nhiều hình dáng bắt mắt, hương vị độc lạ (Ảnh: Thu Hương).

Mang nhiều hương vị độc, lạ, màu sắc bắt mắt, bánh Trung thu hiện đại thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người thuộc nhiều độ tuổi.

Chị Ngọc Mai (27 tuổi, Yên Bái) chia sẻ: “Những năm gần đây mình bắt đầu sáng tạo các hương vị bánh Trung thu mới, nhằm đem lại sự mới lạ cho khách hàng khi trải nghiệm”.

Chị Mai cho biết thêm, ngoài việc vỏ bánh có vị trà xanh, socola, khoai môn… thì nhân bánh Trung thu hiện đại cũng có rất nhiều vị mới lạ như: hàu phô mai, gà quay jambon, bào ngư, trà xanh, đậu xanh lá dứa…

Giữa bánh Trung thu truyền thống và hiện đại, giới trẻ chọn gì? ảnh 3
Giữa bánh Trung thu truyền thống và hiện đại, giới trẻ chọn gì? ảnh 4

Vỏ hộp bánh hiện đại được thiết kế sang trọng, lịch sự, tinh tế (Ảnh: Thu Hương)

Là khách hàng tìm mua bánh Trung thu, bạn Thanh Bình (sinh viên Đại học Ngoại ngữ) cho biết, bản thân rất thích các kiểu dáng mới lạ của Bánh Trung thu hiện đại. Tuy nhiên giá thành của loại này khá cao, nên nhiều người sẽ phải lưỡng lự khi mua.

“Mình tìm mua bánh Trung thu với hai mục đích là đem biếu tặng và để thưởng thức. Với đồ biếu tặng, mình chọn bánh hiện đại vì kể cả hộp đựng lẫn cách trang trí bánh đều rất đẹp, lịch sự. Tuy nhiên giá cả hơi cao nên mình đã phải lưỡng lự rất lâu mới dám mua về thưởng thức”.

Giữa bánh Trung thu truyền thống và hiện đại, giới trẻ chọn gì? ảnh 5
Giữa bánh Trung thu truyền thống và hiện đại, giới trẻ chọn gì? ảnh 6

Bánh Trung thu hiện đại có giá thành cao, phù hợp làm quà biếu, tặng (Ảnh: Thu Hương)

Trước độ hot của bánh Trung thu hiện đại, bạn Thu Hương (người kinh doanh bánh Trung thu) tiết lộ: “Trong những ngày cận kề Tết Trung thu, cửa hàng mình bán ra hơn 200 chiếc bánh mỗi ngày. Trong đó có gần 200 bánh hiện đại, bánh truyền thống chỉ chiếm phần ít”.

Lý giải cho điều này, Thu Hương cho rằng, hiện nay nhu cầu ăn uống của người dân thay đổi nhiều, bánh Trung thu rất ngọt, chứa nhiều đường, tinh bột nên mọi người ít khi mua để thưởng thức, chủ yếu mua để làm quà biếu tặng. Vì lý do đó, bánh hiện đại được lựa chọn nhiều hơn.

Nhiều bạn trẻ vẫn lựa chọn bánh Trung thu truyền thống

Mỗi giai đoạn, mỗi thời đại người ta lại sáng tạo ra những chiếc bánh Trung thu với kiểu dáng và mùi vị mới. Tuy nhiên không thể phủ nhận được sức cuốn hút của bánh truyền thống trong mỗi dịp rằm tháng 8.

Giữa bánh Trung thu truyền thống và hiện đại, giới trẻ chọn gì? ảnh 7
Giữa bánh Trung thu truyền thống và hiện đại, giới trẻ chọn gì? ảnh 8

Nhân bánh thập cẩm truyền thống (Ảnh: Ngọc Mai)

Là tín đồ của bánh nướng nhân thập cẩm, bạn Thu Hà (Sinh viên Học viện Ngoại Giao) vẫn lựa chọn bánh truyền thống để thưởng thức và làm quà tặng cho những người thân yêu.

“Mình thấy những vị bánh mới hiện nay không hấp dẫn bằng vị truyền thống. Mỗi năm chỉ có một dịp Tết Trung thu, và mỗi lần gần đến dịp này mình lại nhớ nhung hương vị lạp xưởng, thịt mỡ, lá chanh trong chiếc bánh nướng mình được ăn thời thơ bé. Vì thế, dù thị trường có xuất hiện nhiều loại bánh mới, mình vẫn chỉ trung thành với hương vị truyền thống bao đời nay của bánh Trung thu”, Thu Hà chia sẻ.

Giữa bánh Trung thu truyền thống và hiện đại, giới trẻ chọn gì? ảnh 9
Giữa bánh Trung thu truyền thống và hiện đại, giới trẻ chọn gì? ảnh 10

Giữa vô vàn hương vị bánh độc lạ, bánh Trung thu truyền thống vẫn được lòng khách hàng (Ảnh: Ngọc Mai)

Đồng quan điểm với Thu Hà, bạn Việt Hùng (sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) cho rằng, giới trẻ hiện nay chạy đua theo xu hướng nên thích những hương vị bánh Trung thu mới lạ. Nhưng với đại đa số mọi người, đặc biệt là những người trung niên thì vẫn chỉ thích hương vị bánh nướng, bánh dẻo truyền thống.

Năm nay, tại các cửa hàng bánh Trung thu truyền thống tại Hà Nội cũng xảy ra tình trạng cháy hàng, phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Chứng tỏ bánh truyền thống vẫn rất được ưa chuộng.

Có thể thấy, chỉ với những nguyên liệu gần gũi như mứt bí, lạp xưởng, lạc, vừng… bánh Trung thu truyền thống vẫn có sức cuốn hút riêng, làm say lòng bao nhiêu thế hệ thưởng thức.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.