Giỗ Tổ Hùng Vương qua lăng kính thế hệ trẻ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm Lịch) không đơn thuần là dịp nghỉ lễ, mà là thời điểm đặc biệt để thế hệ trẻ sống lại những giá trị lịch sử, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tham gia các hoạt động ý nghĩa và gìn giữ, phát huy những truyền thống quý báu trong nhịp sống hiện đại.

Đối với nhiều bạn trẻ, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là một thời điểm thiêng liêng để kết nối với quá khứ, tưởng nhớ các Vị Vua Hùng cũng như là cơ hội để thể hiện lòng yêu nước và trách nhiệm đối với những giá trị văn hóa của dân tộc.

Nguyễn Như Quỳnh (20 tuổi) đến từ Nghệ An, coi ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là một dịp lễ thiêng liêng để mỗi người Việt Nam hướng về những người có công dựng nước và đặt nền móng tạo nên những giá trị văn hóa dân tộc, từ đó nhắc nhở bản thân nhớ về nguồn cội. “Giỗ Tổ năm nay, mình dự định về quê tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên tại địa phương nhằm tri ân và dâng hương tổ tiên. Đây là cơ hội để mình thể hiện lòng biết ơn đối với ông cha đi trước cũng như góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống”, Quỳnh cho biết.

Như Quỳnh cũng chia sẻ thêm về một dự án truyền thông mà cô thực hiện vào kỳ học gần đây với chủ đề xoay quanh lịch sử các vị Vua Hùng và văn hóa Âu Lạc. “Dự án truyền thông ấy đã giúp mình học hỏi được thêm rất nhiều kiến thức lịch sử quý giá. Đây cũng là cách hiệu quả để thế hệ trẻ cảm nhận được sự thiêng liêng của cội nguồn, đồng thời lan tỏa thông điệp về những giá trị vô giá mà các vị vua đã để lại cho đất nước. Qua đó giúp mình cảm nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc duy trì và bảo vệ những giá trị lịch sử của dân tộc”, cô bộc bạch.

Giỗ Tổ Hùng Vương qua lăng kính thế hệ trẻ ảnh 1

Theo Như Quỳnh, ngày Giỗ Tổ đối với một người yêu lịch sử như cô chính là thời điểm lý tưởng để cô tìm hiểu nhiều hơn về truyền thống văn hoá của dân tộc.

Cùng chung quan điểm với Như Quỳnh, Nguyễn Phương Linh (21 tuổi) đến từ Hà Nội, cũng rất tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa giá trị truyền thống trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Cô chia sẻ: “Năm nay, mình với các bạn cùng lớp đã tổ chức một buổi tọa đàm với chủ đề 'Lịch sử các Vua Hùng và giá trị truyền thống'. Đây là cơ hội để không chỉ sinh viên mà còn cả giảng viên cùng nhau trao đổi về những bài học lịch sử quý giá mà các Vua Hùng đã để lại cho dân tộc. Thông qua buổi tọa đàm, nhiều cách thức để gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống, không chỉ trong các ngày lễ đã được bàn luận, trao đổi sôi nổi”.

Phương Linh cũng không giấu được niềm vui khi chia sẻ về sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ: “Nhiều bạn không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về các Vua Hùng mà còn bày tỏ mong muốn khám phá thêm về các lễ hội truyền thống khác của dân tộc, như hội Gióng hay hội Lim. Sự quan tâm này khiến mình cảm thấy tự hào, vì dù bối cảnh xã hội có thay đổi, nhưng các bạn trẻ vẫn luôn khao khát giữ gìn và kết nối với những giá trị văn hóa gốc rễ”.

Giỗ Tổ Hùng Vương qua lăng kính thế hệ trẻ ảnh 2

Phương Linh cùng bạn bè nỗ lực truyền cảm hứng về giá trị truyền thống và niềm tự hào dân tộc trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Sinh ra ngay tại quê hương đất tổ Phú Thọ, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương lại càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn đối với Lưu Việt Hùng (21 tuổi). Hùng tâm sự: “Sinh và lớn lên tại quê hương đất tổ Phú Thọ, mình luôn cảm thấy một sự gắn bó đặc biệt và một trách nhiệm sâu sắc đối với ngày lễ này. Đối với mình, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một dịp để hướng về nguồn cội, tỏ lòng biết ơn với các Vị Vua Hùng mà như là một phần linh hồn thiêng liêng trong đời sống văn hóa của mỗi người dân nơi đây”.

Năm nay, Việt Hùng cũng có những dự định đặc biệt trong ngày Giỗ Tổ. Bên cạnh những hoạt động truyền thống như đưa lễ về Đền Hùng, xem bắn pháo hoa, anh còn tham gia vào ngày hội bơi chải được tổ chức tại thành phố Việt Trì. “Đây là một hoạt động đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa của quê hương và mình rất vinh dự được đại diện cho địa phương tham gia tranh tài. Tham gia vào những sự kiện như vậy vừa là cơ hội để bản thân hòa mình vào không khí lễ hội, vừa là cách để mình góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tổ”.

Đồng thời, Hùng cũng muốn nhắn nhủ rằng: “Hãy đi nhiều hơn, đến những di tích lịch sử, tham quan những chiến khu cách mạng, lắng nghe những câu chuyện từ ông bà, các vị lão thành cách mạng và tự mình cảm nhận. Đó là cách để chúng ta hiểu và trân trọng những gì mà thế hệ đi trước đã để lại cho dân tộc”.

Giỗ Tổ Hùng Vương qua lăng kính thế hệ trẻ ảnh 3

Với niềm tự hào là người con của đất tổ, Việt Hùng xem ngày lễ truyền thống này là cơ hội để không chỉ ghi nhớ những giá trị lịch sử mà còn góp phần kết nối cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, với những truyền thống lâu đời của dân tộc.

Trong xã hội hiện đại, khi mà những giá trị truyền thống có thể dễ dàng bị lãng quên, thế hệ trẻ Việt Nam vẫn luôn biết cách giữ gìn và phát huy những gì tinh túy nhất từ cội nguồn. Qua các hoạt động tưởng niệm, tri ân, nhiều bạn trẻ đã có ý thức bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần xây dựng một tương lai vững chắc, nơi mà bản sắc văn hóa vẫn luôn là điểm tựa.

(Ảnh: NVCC)

MỚI - NÓNG
Rực rỡ sắc áo dài, giới trẻ nô nức ‘check-in’ Lăng Bác, hướng về Đại lễ 30/04
Rực rỡ sắc áo dài, giới trẻ nô nức ‘check-in’ Lăng Bác, hướng về Đại lễ 30/04
SVVN - Trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bạn trẻ nô nức diện lên mình những tà áo dài duyên dáng, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện lòng tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc.
CLB âm nhạc K’NN ra mắt với đêm nhạc ‘Tình ca KTX’ nóng hổi tại Ký túc xá Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)
CLB âm nhạc K’NN ra mắt với đêm nhạc ‘Tình ca KTX’ nóng hổi tại Ký túc xá Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)
Tại Ký túc xá Ngoại ngữ, đêm nhạc ‘Tình ca KTX’ đã thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên, giảng viên và khách mời, đồng thời đánh dấu sự ra mắt của CLB Âm nhạc K’NN. Sự kiện không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc, mà còn là cơ hội để sinh viên nội trú thể hiện đam mê và kết nối với nhau qua âm nhạc.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Không khí Lễ 30/4 rộn ràng cùng loạt trào lưu kinh doanh mới của bạn trẻ

Không khí Lễ 30/4 rộn ràng cùng loạt trào lưu kinh doanh mới của bạn trẻ

SVVN - Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam không chỉ là sự kiện đáng nhớ mà còn là cơ hội để nhiều ý tưởng kinh doanh nở rộ. Trong số đó, nổi bật lên hai xu hướng đang được giới trẻ hào hứng đón nhận: Chụp ảnh lấy liền tại các tiệm Photobooth theo chủ đề lịch sử và trải nghiệm không gian quán cà phê mang đậm màu sắc ngày thống nhất...
Nữ sinh Việt chinh phục học bổng thạc sĩ toàn phần Manaaki tại New Zealand và khát vọng hội nhập quốc tế

Nữ sinh Việt chinh phục học bổng thạc sĩ toàn phần Manaaki tại New Zealand và khát vọng hội nhập quốc tế

SVVN - Nguyễn Phạm Hồng Đào, sinh năm 1997 tại TP.HCM, là gương mặt tiêu biểu trong thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập quốc tế với tinh thần dấn thân và sáng tạo. Tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, cô từng ghi dấu ấn qua hoạt động xã hội, đối ngoại và các dự án cộng đồng. Hiện Hồng Đào là học viên thạc sĩ Quan hệ quốc tế và Ngoại giao tại Đại học Canterbury (New Zealand) theo học bổng toàn phần Manaaki.