'Gió đầu mùa - Khơi miền sáng tạo lần 3' quay trở lại với chủ đề 'Band Festival'

0:00 / 0:00
0:00
Chương trình giao lưu, trải nghiệm và giáo dục nghệ thuật 'Gió đầu mùa – Khơi miền sáng tạo' do trường Liên cấp Song ngữ SenTia tổ chức sẽ diễn ra từ 16h30 - 20h00 ngày 7/1/2023 tại trường SenTia, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Gió đầu mùa - Khơi miền sáng tạo chính là sự kiện nghệ thuật thường niên với không gian trải nghiệm nghệ thuật đa dạng dành cho học sinh và phụ huynh. Với mong muốn lan tỏa tình yêu và khả năng thấu cảm nghệ thuật một cách tự nhiên như hơi thở, chia sẻ với cộng đồng góc nhìn đa dạng về nghệ thuật, sự kiện Gió đầu mùa – Khơi miền sáng tạo lần thứ ba chính là món quà tâm huyết chúng tôi muốn dành tặng đến những người yêu nghệ thuật.

Tiếp nối thành công của các hoạt động giao lưu biểu diễn âm nhạc giữa các trường trung học tại Gió Đầu Mùa, các hoạt động âm nhạc theo chủ đề Band Festival năm nay sẽ mang đúng nghĩa một “bữa tiệc” âm nhạc đa sắc màu.

'Gió đầu mùa - Khơi miền sáng tạo lần 3' quay trở lại với chủ đề 'Band Festival' ảnh 1

Madihu và Kiên Trịnh là 2 ca sĩ khách mời sẽ góp mặt trong sự kiện. Là những cá tính âm nhạc đang tạo xu hướng trong giới trẻ, sự xuất hiện của hai ca sĩ sẽ là một làn gió mới trong Gió đầu mùa năm nay. Vốn dĩ là một nghệ sĩ đa năng với 3 vai trò nhạc sĩ - ca sĩ - nhà sản xuất âm nhạc, nhưng khi được hỏi về chân dung âm nhạc của mình, Madihu chia sẻ: “Việc thể hiện rõ bản thân hay chân dung âm nhạc đôi khi còn tùy vào góc nhìn và quan điểm của mỗi người. Nhưng dù ở vai trò nào đi nữa, mình luôn cố gắng thể hiện rõ nhất và chân thật nhất cảm xúc của bản thân. Ba con người âm nhạc trong mình bổ trợ cho nhau, truyền tải đến người nghe thứ âm nhạc trọn vẹn nhất”.

Còn với Kiên (Trịnh Trung Kiên), một chàng trai luôn vui tươi, dí dỏm, sôi động khiến người nghe như được nạp năng lượng sau mỏi mệt. Khán giả nhớ đến Kiên với những ca khúc tự sáng tác đậm chất riêng như Quả tim màu lửa, Tập thể dục, Tôi biết em không biết, Nghe nhạc anh mỗi khi buồn

Bên cạnh hai ca sĩ khách mời, khán giả trẻ sẽ được đắm chìm trong lễ hội âm nhạc với sự giao lưu của các band học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội như Vội Band, Mềm Band, MCCM Band, Đại học Thương Mại Band, The Rock Pop Academy Band, Cận Band và các ban nhạc học sinh đến từ SenTia. Ban nhạc trong học đường đang trở lại thành một xu hướng. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn học sinh, sinh viên chịu khó mày mò, học hỏi để tạo band và tạo lập cho mình những phong cách riêng.

Với mục đích tạo ra một sân chơi mới để giao lưu, truyền cảm hứng, Gió đầu mùa chính là cơ hội để các bạn trẻ đam mê âm nhạc được tỏa sáng với “chất” riêng. Khi nhắc đến âm nhạc học đường tại SenTia, Hợp xướng cũng là một “đặc sản” không thể bỏ qua trong lễ hội Gió đầu mùa.

Nếu như mùa đầu tiên, khán giả đã phải trầm trồ trước tiết mục Earth Song với hơn 200 thành viên trên sân khấu thì năm nay kỷ lục này sẽ bị xô đổ. Sự kết hợp của gần 500 hợp xướng viên là học sinh, giáo viên toàn trường cùng với dàn Hợp xướng Đa dạng (DiversityChoir) sẽ mang đến một màn biểu diễn đặc biệt mang tên We will rock you.

'Gió đầu mùa - Khơi miền sáng tạo lần 3' quay trở lại với chủ đề 'Band Festival' ảnh 2

Đến với Gió đầu mùa - Khơi miền sáng tạo, khán giả không chỉ đã tai đã mắt với các tiết mục âmnhạc đa sắc màu mà còn được trải nghiệm không gian nghệ thuật tại ngôi trường đã từng đạt các giải thưởng lớn về kiến trúc trong và ngoài nước. Triển lãm Phơi sáng miền tưởng tượng là một trong những điểm nhấn của sự kiện năm nay khi các tác phẩm được thực hiện với học sinh khối 10 SenTia thực hiện dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Thành Vinh.

Bằng việc vận dụng kỹ thuật nhiếp ảnh phơi sáng cyanotype - một kỹ thuật tráng rửa ảnh đã tồn tại 200 năm, các bạn học sinh đã sáng tạo nên những “độc bản” cho riêng mình. Khi tham gia sự kiện, khán giả còn được thưởng thức những món ăn ngon, đồ uống có trong hội chợ ẩm thực và tham gia quay số may mắn đầu năm.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.