Giàn hoa giấy nổi tiếng ở Vũng Tàu bị kẻ gian cưa trộm: Cây héo úa vì bị cưa thân, cắt gốc

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trước tình trạng cây hoa giấy bị cưa trộm, cắt mất gốc, nhiều người dân mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng liên quan khi phá hoại cảnh quan thiên nhiên vì mục đích trục lợi cá nhân.

Vũng Tàu là thành phố biển thu hút khách du lịch bởi không khí trong lành, thoáng đãng, hơn thế nữa là rất nhiều địa điểm check-in đẹp đẽ, làm say lòng người. Những ai đến với thành phố biển này chắc chắn đã từng biết đến giàn hoa giấy cổ thụ "cứ đứng vào là có ngay ảnh đẹp". Khung cảnh thơ mộng và đẹp mắt đã khiến lượng khách du lịch đổ xô đến đây chụp ảnh check-in.

Giàn hoa giấy nổi tiếng ở Vũng Tàu bị kẻ gian cưa trộm: Cây héo úa vì bị cưa thân, cắt gốc ảnh 1

Giàn hoa giấy nổi tiếng thành phố biển Vũng Tàu vì "cứ đứng vào là có ngay ảnh đẹp".

Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều người dân thành phố phát hiện ra việc nhiều gốc cây hoa giấy bị cưa ngang thân, có cây bị lấy đi cả phần gốc. Những câu hoa giấy này ở khu vực trước Chùa Phổ Diệu và Nhà nghỉ Lâm Đường.

Được biết, Chùa Phổ Diệu (phường 5, TP. Vũng Tàu) từng có một cây hoa giấy lớn, được trồng gần 20 năm. Mới đây, kẻ gian đã cưa ngang thân cây và lấy đi một phần thân. Sau khi cây chết, nhà chùa cho người kéo xuống, lấy cành ươm lại.

Giàn hoa giấy nổi tiếng ở Vũng Tàu bị kẻ gian cưa trộm: Cây héo úa vì bị cưa thân, cắt gốc ảnh 2
Giàn hoa giấy nổi tiếng ở Vũng Tàu bị kẻ gian cưa trộm: Cây héo úa vì bị cưa thân, cắt gốc ảnh 3
Giàn hoa giấy nổi tiếng ở Vũng Tàu bị kẻ gian cưa trộm: Cây héo úa vì bị cưa thân, cắt gốc ảnh 4

Những hình ảnh dàn hoa giấy bị cưa thân, cắt gốc khiến nhiều người bức xúc.

Còn tại Nhà nghỉ Lâm Đường (phường 8, TP. Vũng Tàu) cũng có giàn hoa giấy gốc to, nở hoa quanh năm và được nhiều du khách chọn làm nơi check-in. Nhưng mới đây, một gốc hoa giấy cũng bị cưa trộm và kẻ gian đã lấy đi một phần gốc. Cây đang có dấu hiệu héo úa.

Giàn hoa giấy nổi tiếng ở Vũng Tàu bị kẻ gian cưa trộm: Cây héo úa vì bị cưa thân, cắt gốc ảnh 5

(Ảnh: Yêu Vũng Tàu)

Đây không phải là lần đầu tiên các cây hoa giấy trong thành phố bị cưa trộm, cắt mất gốc. Vào tháng 2/2021, Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu cũng phát hiện hàng chục cây hoa giấy nhiều năm tuổi bị kẻ gian cưa ngang thân, cắt gốc trên các tuyến đường 2/9, đường 3/2, đường Võ Nguyên Giáp.

Sau đó, công an đã điều tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vũ (SN 1970, trú tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu), người này đã cưa thân các trụ cây xanh, sau đó cắt gốc mang về ươm, chiết để mang đi bán lại cho người khác. Sự việc khiến người dân sống tại thành phố bức xúc, nhiều khách du lịch thì tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

Giàn hoa giấy nổi tiếng ở Vũng Tàu bị kẻ gian cưa trộm: Cây héo úa vì bị cưa thân, cắt gốc ảnh 9
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.