Giải Nhất Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2021: Thăng hoa khi được sống với nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngọc Minh Thủy (tên thật là Lê Thị Thu Thủy) gây ấn tượng bởi nét đẹp dịu dàng, giọng hát ngọt ngào. Cô được biết đến với giải Nhất Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2021.

Minh Thủy cho biết, mục đích đến với cuộc thi là để thử sức, đồng thời thoả niềm say mê với dòng nhạc bolero. “Là một người trẻ dám đương đầu với khó khăn, tôi cũng muốn thử sức và cố gắng xem bản thân đạt được tới đâu. Và thật bất ngờ, tôi đã may mắn giành được giải Nhất của cuộc thi”, cô nói.

Giải Nhất Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2021: Thăng hoa khi được sống với nghệ thuật ảnh 1

Ngọc Minh Thủy giành giải Nhất Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2021.

Giành giải Nhất Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2021, với Minh Thủy vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Sau cuộc thi, Minh Thủy được biết đến nhiều hơn, công việc nghệ thuật, ca hát cũng có nhiều bước tiến mới.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên cô không thể bắt tay vào công việc ngay lúc tên tuổi được quan tâm. “Cuộc thi kết thúc vào đúng thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Sau khi thi xong, tôi nhận tin có 5 bạn mắc COVID-19 trước lúc rời khỏi ngôi nhà chung. Cả đoàn sau đó về phải tự cách ly thêm 2 tuần nữa. Điều này gây ảnh hưởng khá nhiều đến công việc của tôi. Bây giờ, khi cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường, tôi mới được trở lại với guồng quay của công việc”, Minh Thủy chia sẻ.

Giải Nhất Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2021: Thăng hoa khi được sống với nghệ thuật ảnh 2

Nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng.

Được biết, Minh Thủy bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Vì muốn con gái bỏ tính nhút nhát, tự tin giao lưu nên bố mẹ đã đưa cô đến cung thiếu nhi học múa. Năm lớp 1, sau khi thử giọng và được chọn vào đội hình hát của Cung Thiếu nhi, Thủy đã chuyển sang học lớp thanh nhạc.

Vì phải đi hát, đi diễn cho tỉnh, thành phố và trường nên thỉnh thoảng, Thủy phải nghỉ học. Điều này khiến bố mẹ không hài lòng và "cấm" cô đi diễn. Từng có một khoảng thời gian, bố mẹ không cho Thủy tiếp xúc với âm nhạc dưới bất kỳ hình thức nào.

“Đã có thời gian, bố mẹ gửi tôi về quê để cô của tôi dạy và kèm học khối A. Khi ấy, tôi thật sự không được tiếp xúc một chút nào với âm nhạc, kể cả từ chương trình trên tivi. Dẫu vậy, niềm đam mê nghệ thuật trong tôi vẫn luôn cháy bỏng. Vì không thể chịu được cuộc sống thiếu âm nhạc nên sau đó, tôi đã tự bắt xe về nhà”, nữ ca sĩ 9X nhớ lại.

Giải Nhất Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2021: Thăng hoa khi được sống với nghệ thuật ảnh 3

Đối với Ngọc Minh Thủy, chỉ khi được sống với nghệ thuật, cô mới cảm thấy bản thân được thăng hoa.

Sau bao nhiều lần đấu tranh, cuối cùng Minh Thủy cũng thuyết phục được bố mẹ. Thậm chí, có lần mẹ đã đưa cô lên trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Tuy nhiên, trước thời điểm thi đại học, Thủy một lần nữa bị ngăn cấm theo đuổi nghệ thuật. Mẹ cô lo rằng con gái sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, chông gai khi lựa chọn con đường này. Gia đình hướng Thủy theo học Kế toán.

Minh Thủy sau đó đã lén đăng ký thi và đỗ vào trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội. “Cho đến khi tôi đỗ vào trường, mẹ vẫn chỉ muốn tôi dừng ở mục đích học để trở thành một cô giáo. Vì vậy, tôi vẫn không được theo hoàn toàn ngành học mà bản thân yêu thích. Tôi thật sự gặp khó khăn khi theo đuổi và phát triển con đường nghệ thuật của bản thân”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Giải Nhất Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2021: Thăng hoa khi được sống với nghệ thuật ảnh 4

Chông gai là vậy nhưng chưa một lần Thủy có ý nghĩ từ bỏ. Ngay từ năm thứ nhất đại học, cô đã tự kiếm tiền bằng giọng hát của mình. Sau khi ra trường, cô gái sinh năm 1991 quyết định học cao học và đã nhận bằng Thạc sĩ.

Hiện tại, Minh Thủy được biết đến với nhiều vai trò như ca sĩ, biên đạo múa, dàn dựng chương trình, giáo viên dạy piano… Cô cho biết, thời gian này, cô rất bận bởi đang làm đạo diễn, biên đạo cho một vài cơ quan. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ đang lên kế hoạch cho việc phát triển sự nghiệp ca hát, ra mắt MV.

"Ôm đồm" nhiều việc một lúc song Thủy chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị quá tải. Bởi với cô, nghệ thuật chính là niềm đam mê cả đời.

“Kể cả khi ốm, chỉ cần được sống và hoạt động nghệ thuật, tất cả sự mệt mỏi trong tôi dường như tan biến. Chỉ khi được sống với nghệ thuật, tôi mới thấy bản thân được thăng hoa, có sức sống và thấy mình thật sự có ích”, Minh Thủy khẳng định.

Giải Nhất Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2021: Thăng hoa khi được sống với nghệ thuật ảnh 5

Nữ ca sĩ sinh năm 1991 khẳng định, cô sẽ đi lên bằng năng lực chứ không đánh đổi bằng bất cứ điều gì.

Đi đến chặng đường hôm nay, với giải Nhất Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2021 không phải điều dễ dàng. Vì hiểu được khó khăn, khắc nghiệt trên con đường gây dựng tên tuổi nên Minh Thuỷ không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Cô luôn nhắc bản thân tự học hỏi, rèn luyện và chăm chỉ làm việc để cái tên Ngọc Minh Thuỷ ngày càng được biết đến nhiều hơn. Nữ ca sĩ khẳng định, cô sẽ đi lên bằng năng lực chứ không đánh đổi bằng bất cứ giá nào

“Với chuyện scandal, quan điểm của tôi là không chê trách hay đánh giá ai bởi mỗi người có quan điểm sống và đường đi riêng. Nhưng đối với tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tạo scandal để nổi tiếng. Bởi sống đúng với bản chất và niềm đam mê nghệ thuật mới là điều tôi luôn hướng tới”.

Giải Nhất Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2021: Thăng hoa khi được sống với nghệ thuật ảnh 6

Trong công việc và cuộc sống, Minh Thuỷ luôn giữ vững quan điểm: “Học, học nữa, học mãi”. Với cô ca sĩ trẻ, nghệ thuật luôn luôn là sự tìm tòi, tự học hỏi và trau dồi bản thân. Minh Thủy luôn lắng nghe sự góp ý của mọi người để có thể sửa đổi và hoàn thiện bản thân từng ngày.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.