Giải mã 'từ điển' Gen Z: Thế hệ cợt nhả là gì mà 'rần rần' mạng xã hội những ngày qua?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mạng xã hội gần đây rầm rộ với những câu chuyện hài hước về cách làm việc "bá đạo" của Gen Z. Nhiều bạn trẻ không ngần ngại tự gọi mình là "thế hệ cợt nhả".

"Thế hệ cợt nhả" rần rần mạng xã hội

Minh Hằng, 23 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, kể rằng trong các cuộc họp căng thẳng, cô thường chọc cười sếp bằng cách gọi người quản lý của mình là “sư phụ” thay vì “trưởng phòng”. Cô nàng giải thích: “Nói vậy không phải để thiếu tôn trọng mà để tạo không khí thoải mái, khiến mọi người bớt căng thẳng. Điều đó giúp mình sáng tạo tốt hơn.”

Giải mã 'từ điển' Gen Z: Thế hệ cợt nhả là gì mà 'rần rần' mạng xã hội những ngày qua? ảnh 1
Minh Hằng "đu" trend "thế hệ cợt nhả". (Ảnh: NVCC)

Không riêng gì Minh Hằng, nhiều bạn trẻ hiện nay cũng đang sử dụng phong cách giao tiếp hài hước, gần gũi với cấp trên lẫn đồng nghiệp. Cụm từ “thế hệ cợt nhả” được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok với hàng ngàn bình luận, video thể hiện cách Gen Z kết nối với môi trường làm việc bằng thái độ tích cực.

Lê Minh Phương (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ rằng, cô và đồng nghiệp thường xuyên sử dụng những câu nói đùa để giảm căng thẳng trong quá trình làm việc. “Mình và các bạn cùng chỗ làm hay đùa vui với sếp khi thảo luận hoặc tâm sự với nhau. Có những lần sếp hiểu ý, hùa theo thì cả nhóm đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Nhưng cũng có lúc sếp ngớ ra, không hiểu, và bọn mình phải giải thích lại,” Phương cười nói.

Cô nàng nhớ lại lần công ty ra mắt sản phẩm mới, trong một buổi họp căng thẳng, cả nhóm bất ngờ đùa: “Em thấy sản phẩm chưa đủ ‘wow’, chưa đủ thuyết phục, sếp nên về làm lại đi!” Câu nói nửa đùa nửa thật khiến sếp ngạc nhiên một lúc, nhưng may mắn là sếp chỉ cười rồi tổng hợp ý kiến của mọi người thay vì phản ứng gay gắt.

Giải mã 'từ điển' Gen Z: Thế hệ cợt nhả là gì mà 'rần rần' mạng xã hội những ngày qua? ảnh 2

Minh Phương thường xuyên "cợt nhả" với sếp. (Ảnh: NVCC)

“Đôi khi, những câu đùa như vậy giúp không khí làm việc trở nên thoải mái hơn, mọi người cũng cảm thấy tự tin hơn khi đưa ra ý kiến của mình,” Phương chia sẻ.

Thú vị hơn cả là câu chuyện của Ngọc Tuyên, 26 tuổi, nhân viên IT tại một công ty công nghệ ở Hà Nội. Tuyên tự nhận mình là thành viên "nòng cốt" của "thế hệ cợt nhả" với châm ngôn làm việc cực kỳ "bá đạo": “Bật sếp trước, bật khóc sau”.

Tuyên giải thích: “Mình thường hay thẳng thắn góp ý các ý tưởng của sếp nếu thấy chưa hợp lý. Đôi khi mình cũng dùng những câu đùa để phản biện, tạo cảm giác không quá căng thẳng. Nhưng sau đó, nếu mọi chuyện không ổn thỏa, mình lại phải lặng lẽ ngồi sửa lỗi, vừa làm vừa rầu rĩ.”

Cách làm việc của Tuyên, theo nhiều đồng nghiệp, vừa “hỗn” lại vừa thú vị. Dù vậy, chính sự cởi mở và dám nghĩ, dám nói của anh chàng đã giúp nhóm phát triển nhiều ý tưởng sáng tạo:

“Mình nghĩ nếu cứ răm rắp làm theo mọi chỉ đạo mà không dám bày tỏ ý kiến thì công việc sẽ trở nên nhàm chán và kém hiệu quả,” Tuyên bộc bạch.

Theo định nghĩa truyền thống, “cợt nhả” thường được hiểu là hành động trêu đùa một cách không đứng đắn hoặc thiếu nghiêm túc. Tuy nhiên, cách mà Gen Z sử dụng cụm từ này hoàn toàn khác. Với Gen Z, “cợt nhả” là phong cách giao tiếp vui vẻ, thoải mái, đôi khi là vô tư nhằm tạo ra không khí dễ chịu trong công việc và cuộc sống.

Minh Phương cho rằng "cợt nhả" chỉ đơn giản là cách thể hiện sự hài hước, sự thoải mái và sáng tạo trong giao tiếp:

“Bọn mình không nghiêm trọng hóa mọi thứ, điều đó giúp làm việc hiệu quả hơn. Cũng vì thế mà bọn mình tự gọi mình là ‘thế hệ cợt nhả', phong cách giao tiếp vui vẻ, thoải mái, đôi khi là vô tư nhằm tạo ra không khí dễ chịu trong công việc và cuộc sống.

Giải mã 'từ điển' Gen Z: Thế hệ cợt nhả là gì mà 'rần rần' mạng xã hội những ngày qua? ảnh 3

Những hội nhóm về thế hệ cợt nhả có số lượng thành viên "khủng". (Ảnh: Chụp màn hình)

Trên mạng xã hội, các hội nhóm như "Khi thế hệ cợt nhả đi làm" thu hút hàng chục ngàn thành viên. Các bài đăng chia sẻ về cách giao tiếp vui vẻ, sáng tạo tại công sở nhận được hàng ngàn lượt tương tác.

Góc nhìn của chuyên gia

Chia sẻ với PV Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Nam Anh, chuyên gia tâm lý tại Đại học California, Davis, Mỹ, cho biết rằng hiện tượng "thế hệ cợt nhả" thực chất là một biểu hiện tự nhiên trong quá trình phát triển và tìm kiếm bản sắc cá nhân của Gen Z.

“Gen Z lớn lên trong thời đại mà công nghệ và mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thể hiện bản thân. Việc sử dụng sự hài hước để giao tiếp không chỉ là cách giúp các bạn cảm thấy thoải mái, mà còn thể hiện sự linh hoạt trong việc thích nghi với những thay đổi nhanh chóng của môi trường xã hội hiện đại,” ông Nam Anh nhận định.

Giải mã 'từ điển' Gen Z: Thế hệ cợt nhả là gì mà 'rần rần' mạng xã hội những ngày qua? ảnh 4

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Nam Anh. (Ảnh: NVCC)

Chuyên gia cho rằng, không nên đánh đồng sự hài hước của Gen Z với thái độ thiếu nghiêm túc. Thực tế, đây là một cách để họ giảm thiểu căng thẳng, giải tỏa áp lực từ cuộc sống và công việc.

“Việc tự gọi mình là ‘thế hệ cợt nhả’ thực chất là một cách tự trào, giúp các bạn trẻ cảm thấy được đồng cảm và thấu hiểu hơn. Điều này không có nghĩa là các bạn thiếu trách nhiệm hay không coi trọng công việc. Trái lại, sự hài hước chính là một công cụ mạnh mẽ giúp họ duy trì động lực và sự sáng tạo,” ông Nam Anh giải thích thêm.

Theo chuyên gia, sự hài hước trong giao tiếp mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là trong việc xây dựng mối quan hệ tích cực và giảm thiểu căng thẳng. Tuy nhiên, ông khuyến cáo rằng, Gen Z cần học cách điều chỉnh phong cách của mình sao cho phù hợp với từng tình huống cụ thể:

“Không phải lúc nào sự hài hước cũng là tốt. Trong các cuộc họp nghiêm túc hoặc những tình huống đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, việc sử dụng phong cách ‘cợt nhả’ có thể gây ra hiểu lầm hoặc khiến người khác cảm thấy không được tôn trọng. Điều quan trọng là các bạn trẻ cần học cách linh hoạt, biết khi nào nên thể hiện sự vui vẻ, và khi nào cần thể hiện sự nghiêm túc,” ông Nam Anh khẳng định.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi Hồng Nhung: 'Khi tình yêu Tổ quốc được kể bằng gam màu hiện đại'

Hoa khôi Hồng Nhung: 'Khi tình yêu Tổ quốc được kể bằng gam màu hiện đại'

SVVN - Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2023 – Ngô Hồng Nhung, cựu sinh viên ngành Biên đạo múa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cuốn hút mà còn bởi tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhân dịp đại lễ 30/4 - 1/5 – thời khắc thiêng liêng gợi nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc, Hồng Nhung đã thực hiện bộ ảnh nghệ thuật mang tên “Cô họa sĩ vẽ cờ Việt Nam”, như một lời tri ân sâu sắc và tự hào gửi đến quê hương đất nước.
Tự hào là người trẻ sống và cống hiến ở thành phố mang tên Bác

Tự hào là người trẻ sống và cống hiến ở thành phố mang tên Bác

SVVN - Với Đinh Thị Triều Tiên – Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018, được sống, học tập và cống hiến tại thành phố mang tên Bác là một niềm vinh dự lớn lao. Trong dòng chảy của ký ức và hiện tại, cô chia sẻ những cảm xúc chân thành, những suy nghĩ đầy trách nhiệm về vai trò của người trẻ trong hành trình dựng xây tương lai đất nước.
Con đường trở thành kỹ sư kiểm thử tại công ty ô tô hàng đầu Việt Nam

Con đường trở thành kỹ sư kiểm thử tại công ty ô tô hàng đầu Việt Nam

SVVN - Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật ô tô tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) năm 2024, cũng như nhiều người bạn cùng lớp, Nhâm Nguyễn Nhật Minh đang phấn đấu, dần khẳng định bản thân trong môi trường doanh nghiệp. Hiện, cậu bạn đang đảm nhiệm vị trí kỹ sư kiểm thử tại Hyundai Kefico, công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển và sản xuất các thiết bị phụ trợ cho ô tô của Việt Nam và khu vực.
Vẻ đẹp của hoà bình: Hà Nội rực rỡ pháo hoa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Vẻ đẹp của hoà bình: Hà Nội rực rỡ pháo hoa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

SVVN - Tối 22/4, bầu trời Thủ đô bừng sáng với màn pháo hoa tầm cao tráng lệ, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngắm những loạt pháo hoa rực rỡ sắc màu, phía chân trời là dáng vẻ hiện đại của những tòa cao ốc, và ngay dưới ánh pháo hoa, người dân hạnh phúc, sum vầy bên người thân, tạo nên một khung cảnh khiến nhiều bạn trẻ cảm nhận sâu sắc: "Đây chính là vẻ đẹp của hòa bình."
Không khí Lễ 30/4 rộn ràng cùng loạt trào lưu kinh doanh mới của bạn trẻ

Không khí Lễ 30/4 rộn ràng cùng loạt trào lưu kinh doanh mới của bạn trẻ

SVVN - Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam không chỉ là sự kiện đáng nhớ mà còn là cơ hội để nhiều ý tưởng kinh doanh nở rộ. Trong số đó, nổi bật lên hai xu hướng đang được giới trẻ hào hứng đón nhận: Chụp ảnh lấy liền tại các tiệm Photobooth theo chủ đề lịch sử và trải nghiệm không gian quán cà phê mang đậm màu sắc ngày thống nhất...