Gia đình tỷ phú tìm người chăm sóc cún cưng với mức lương 3 tỷ đồng/năm

HHT - Một gia đình giàu có ở Anh đăng thông báo tuyển “bảo mẫu” cho 2 chú chó cưng nhà mình. Họ sẵn sàng trả mức lương cực cao, miễn là “bảo mẫu” này chăm sóc chú chó thật tốt.

Thuê người dắt chó đi dạo là chuyện rất phổ biến ở nhiều nước như Anh, Mỹ… Nhưng thường thì mức lương không cao và chủ nhà cũng chỉ cần tìm người yêu động vật là được rồi.

Đấy là đối với những chú chó ở các gia đình bình thường, còn những chú chó may mắn ở trong gia đình tỷ phú lại là chuyện khác.

Mới đây, một gia đình tỷ phú người Mỹ sống ở Anh đã đăng thông báo tuyển người chăm sóc cún cưng của mình toàn thời gian. Mức lương là 100.000 bảng/ năm (khoảng 3 tỷ đồng).

Gia đình tỷ phú tìm người chăm sóc cún cưng với mức lương 3 tỷ đồng/năm ảnh 1

Thông báo tuyển dụng khiến ai cũng muốn đăng ký. Ảnh: LinkedIn.

Thông báo tuyển dụng này được đăng trên LinkedIn và tất nhiên nhanh chóng được chia sẻ. Gia đình tỷ phú muốn tìm một người “có kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ chăm sóc hàng đầu cho 2 chú chó cưng”. Họ cũng yêu cầu ứng viên phải cực giỏi để đảm bảo “sức khỏe, sự vui vẻ và an toàn” cho 2 chú chó đó.

Ngoài việc giỏi chăm sóc cún cưng, ứng viên cũng cần “có khả năng xử lý những thông tin nhạy cảm một cách thận trọng và bí mật”.

Bài đăng tuyển dụng này được viết bởi Fairfax and Kensington, một công ty tuyển dụng quốc tế, chuyên tìm nhân viên làm cho các hộ gia đình giàu có, nên không thể là giả.

Gia đình tỷ phú tìm người chăm sóc cún cưng với mức lương 3 tỷ đồng/năm ảnh 2

"Bảo mẫu" sẽ ở lại gia đình tỷ phú luôn để tiện chăm sóc 2 chú cún toàn thời gian. Ảnh minh họa: alexei_tm/ Getty.

Theo George Dunn, người chịu trách nhiệm đăng bài, thì gia đình tỷ phú đã thuê công ty Fairfax and Kensington tìm người. Dunn nói trong vòng vài ngày kể từ khi đăng thông báo, công ty đã nhận được khoảng 400 hồ sơ. Nhiều người chẳng có bằng cấp gì về việc chăm sóc thú cưng nhưng thấy mức lương hấp dẫn nên cũng vội vàng ứng tuyển.

Và có vẻ như đã có người được nhận công việc rồi nên hiện công ty đã dừng tiếp nhận hồ sơ.

Gia đình tỷ phú tìm người chăm sóc cún cưng với mức lương 3 tỷ đồng/năm ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.