Gen Z nói gì khi Hội An sẽ là thành phố đầu tiên ở Việt Nam không tiêu thụ thịt chó, mèo?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Thông tin Hội An sẽ là thành phố đầu tiên ở Việt Nam nói không với việc tiêu thụ thịt chó, mèo nhanh chóng được đông đảo giới trẻ “thả tim” nhiệt tình.

Thỏa thuận chấm dứt nạn buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo tại thành phố Hội An sẽ có hiệu lực từ cuối năm nay và kéo dài trong 2 năm. Dự kiến, sắp tới Hội An sẽ có chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân địa phương về vấn đề này và giải cứu chó, mèo khỏi các vụ buôn bán.

Gen Z nói gì khi Hội An sẽ là thành phố đầu tiên ở Việt Nam không tiêu thụ thịt chó, mèo? ảnh 1

Hội An là thành phố đầu tiên ở Việt Nam nói không với việc tiêu thụ thịt chó, mèo. (Ảnh: Four Paws)

Chia sẻ suy nghĩ trước việc TP. Hội An sẽ nói không với việc tiêu thụ thịt chó, mèo, bạn Anh Đức (TP.HCM) cho biết: “Mình hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Nhiều người cho rằng chó, mèo cũng không khác gì trâu, bò, lợn, gà… nên không việc gì phải cấm ăn. Tuy nhiên, mình thấy mọi người phải phân biệt con vật nào nuôi để thịt, con vật nào nuôi để bầu bạn, giúp ích đời sống tinh thần con người”.

Bạn Gia Long (TP.HCM) kể: “Mình hoàn toàn không ủng hộ hành động trộm cắp chó, mèo rồi bán cho các lò giết mổ. Có lần, chính mắt mình chứng kiến hai thanh niên bắn điện con chó của nhà hàng xóm vào lúc tờ mờ sáng. Nhớ lại, mình vẫn còn bị ám ảnh và cảm giác vô cùng bất lực vì nhóm này quá manh động. Nhìn chú chó cứng đơ, bị bắt mất mà mình chỉ biết xót xa. Trong khi bạn đang ngon miệng thưởng thức món ăn, có những người rớt nước mắt vì mất đi “người bạn” của họ đấy!”.

Gen Z nói gì khi Hội An sẽ là thành phố đầu tiên ở Việt Nam không tiêu thụ thịt chó, mèo? ảnh 2

Nhiều bạn trẻ ủng hộ quyết định nói không với thịt chó, mèo của TP. Hội An. (Ảnh: Four Paws)

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến nhắc nhở các bạn trẻ phải tuân thủ việc rọ mõm thú cưng cũng như có dây xích cẩn thận để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Bạn Trung Kiên (18 tuổi, Đồng Nai) bày tỏ: “Mình từng bị tai nạn giao thông do chó bất ngờ băng ngang qua đường. Đến giờ trên mặt mình vẫn còn vết sẹo. Nếu bạn là người yêu thú cưng, đừng quên nuôi nhốt chúng an toàn trong nhà, chuồng hoặc có dây xích khi ra bên ngoài".

Gen Z nói gì khi Hội An sẽ là thành phố đầu tiên ở Việt Nam không tiêu thụ thịt chó, mèo? ảnh 6
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.