Gặp diễn viên lồng tiếng đoạn ‘hát nói’ trong nhạc phim 'Encanto'bản Việt

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bén duyên với nhân vật Dolores trong bộ phim hoạt hình bom tấn mới nhất của Disney “Encanto”, Như Thùy chia sẻ những trải nghiệm này đã để lại cho cô nhiều ấn tượng khó quên, đặc biệt là đoạn hát nói với tốc độ nhanh đang gây sốt trên các mạng xã hội.

Phấn đấu phải sát bản gốc nhất có thể

Trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao, Như Thùy là một trong những nghệ sĩ được “nhà Chuột” lựa chọn cho vai Dolores trong bản lồng tiếng Việt của bài hát We don’t talk about Bruno. “Với mình, đây là một cơ hội lẫn thách thức. Vì dù đã có thời gian lồng tiếng cho vài dự án trước của Disney, nhưng đây là lần đầu tiên mình lồng tiếng phim nhạc kịch. Khi được nhận vai, mình đã rất vui và cả êkíp đều mong muốn sản phẩm này phải thật chỉn chu cũng như sát với bản gốc nhất có thể”, Như Thùy kể lại.

Hát nói là một thể loại kết hợp giữa hát, nói, có kèm theo giai điệu và ngữ điệu. Tiết tấu của những bản nhạc theo hình thức này thường khá nhanh. Thể loại hát nói được sử dụng nhiều trong các vở nhạc kịch hoặc phim nhạc kịch. Như Thùy cho biết, khi thu âm đoạn hát nói, cô đã gặp rất nhiều khó khăn. “Thật sự, đó là đoạn khó nhất trong toàn bài hát. Một phần vì tông giọng của mình là giọng nữ trung nên khi hát một đoạn khá trầm và phải rõ lời thì đó là một thách thức lớn. Nhiều lúc, mình đã bị lẹo lưỡi, cắn lưỡi và buộc phải thu lại rất nhiều lần”, nữ diễn viên nhớ lại.

Gặp diễn viên lồng tiếng đoạn ‘hát nói’ trong nhạc phim 'Encanto'bản Việt ảnh 1

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, bản Việt không đạt được hiệu ứng cao như bản gốc. Lý giải về điều này, nữ nghệ sĩ chia sẻ, do tiếng Việt có dấu và nhấn nhá thanh điệu. Do vậy, để có thể không bị cưỡng âm mà còn phải đúng nhịp thì ê kíp đã làm việc rất chăm chỉ và cầu toàn. Khi chuyển ngữ bài hát, có những đoạn ê kíp buộc phải giữ nguyên tốc độ và khó có thể nghe được lời. Với nhiều người bản xứ, họ cũng gặp khó khăn trong quá trình nghe bản gốc và buộc phải bật phụ đề.

“Theo mình, khi mình theo dõi trọn vẹn bộ phim và hiểu được lời bài hát cũng như câu chuyện của người đứng sau bộ phim đó muốn truyền tải thì mình sẽ cảm nhận được giá trị của nó. Đó thuộc về cảm xúc nhiều hơn. Đôi khi nhịp nhanh như vậy để mình có cảm xúc thay vì cố gắng nghe ra từng chữ”, Như Thùy bộc bạch.

Gặp diễn viên lồng tiếng đoạn ‘hát nói’ trong nhạc phim 'Encanto'bản Việt ảnh 2

Như Thùy vẫn đang nỗ lực với công việc mới của mình.

Chỉ có một lần sống cùng nhân vật

Trong một lần công tác, Như Thùy gặp gỡ thầy Đạt Phi - "ông trùm" đứng sau các dự án lồng tiếng phim hoạt hình của Mỹ phát hành tại Việt Nam. Sau khi nghe cô trò chuyện cùng bạn, thầy đã ngỏ ý muốn liên lạc. Như Thùy cho biết: "Thầy nhận xét giọng mình hợp với các nhân vật bên Disney và bên đó đang cần chất giọng như vậy". Thầy cũng chính là người dìu dắt cô trên con đường lồng tiếng.

Lần đầu tiên bước vào phòng thu, Như Thùy tâm sự: "Mình không biết phải thu như thế nào, lồng tiếng là gì", nhưng may mắn là nữ ca sĩ được chọn góp giọng cho Ngỗng Vịt phiêu lưu ký. Sự nghiệp lồng tiếng của cô rộng mở hơn khi góp giọng vào các dự án như Aladdin, Khách sạn huyền bí, Raya và Rồng thần… và mới đây nhất là Encanto. Với Như Thùy, mỗi bộ phim đều mang đến những trải nghiệm rất riêng.

Gặp diễn viên lồng tiếng đoạn ‘hát nói’ trong nhạc phim 'Encanto'bản Việt ảnh 3

Như Thùy cho rằng diễn viên kịch có thể diễn một vai nhiều lần nhưng diễn viên lồng tiếng chỉ có cơ hội đồng hành cùng nhân vật một lần. Đó cũng là lúc người diễn viên lồng tiếng chinh phục nhân vật của mình. Ở mỗi bộ phim, Như Thùy đều thử sức với những thể loại nhân vật khác nhau, lúc thì là cô con gái bé bỏng, lúc lại là tướng quân mạnh mẽ. Việc đổi vai và nhập vai như vậy giúp cô tiến bộ hơn trong ca hát, diễn xuất và giao tiếp với mọi người.

Như Thùy được biết đến là ca sĩ, từng tham gia và đoạt giải ở nhiều cuộc thi như Tuyệt đỉnh song ca, Giai điệu chung đôi và là diễn viên tại Sân khấu kịch Hồng Vân, Nhạc kịch Buffalo. Bén duyên với nghề lồng tiếng thời gian gần đây, cô đánh giá đây là một nghề mới mẻ và có sự chinh phục cao. "Mình rất trân trọng công việc này và mong muốn theo đuổi lâu dài", Như Thùy khẳng định.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.