Gặp cô nàng Gen Z sáng tạo bộ cờ 'board game' mang hình tượng rồng Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Bảo Long Nhi (cựu sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP. HCM) đã thực hiện dự án board game lan tỏa cảm hứng văn hóa dân tộc. Điểm nổi bật, phần đầu các quân cờ là hình tượng rồng tiêu biểu của bốn triều đại lịch sử Việt Nam.
Gặp cô nàng Gen Z sáng tạo bộ cờ 'board game' mang hình tượng rồng Việt Nam ảnh 1

Nguyễn Bảo Long Nhi.

Bộ board game có tên “Cờ Rồng” là phần ấn phẩm trong đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa (Graphic Design) của Nguyễn Bảo Long Nhi. Cô nàng cho biết, mỗi quân cờ được thiết kế nổi bật phần đầu mang hình tượng rồng đặc trưng của bốn triều đại lịch sử Việt Nam: Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn. Với dự án này, Nhi mong muốn góp phần lan tỏa nhận diện về rồng Việt Nam, một linh vật mang nhiều giá trị biểu trưng xuyên suốt lịch sử nước nhà. Hiện tại, bộ cờ nhận được sự yêu thích từ cộng đồng nhờ tính sáng tạo và giá trị văn hóa dân tộc sâu sắc.

Gặp cô nàng Gen Z sáng tạo bộ cờ 'board game' mang hình tượng rồng Việt Nam ảnh 2

Các quân cờ rồng tạo hình với màu sắc, hoa văn đẹp mắt.

“Về yếu tố màu sắc, mình sáng tạo dựa theo thuyết ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Quy luật của ngũ hành chính là sự chuyển hóa, giao thoa giữa trời và đất, góp phần tạo nên mối liên kết, tác động lẫn nhau, giúp vật chất tồn tại và phát triển. Với mình, dấu ấn rồng Việt Nam vẫn luôn hiện hữu trong phong thuỷ, đất nước, thiên nhiên, ý chí, hào khí, văn hoá, nghệ kiến trúc và bên trong mỗi con người Việt Nam”, Long Nhi chia sẻ thêm.

Gặp cô nàng Gen Z sáng tạo bộ cờ 'board game' mang hình tượng rồng Việt Nam ảnh 3

Màu sắc và các chi tiết trên quân cờ đều được Long Nhi vẽ tay.

Cũng theo Nhi tìm hiểu, rồng Việt Nam là sự phản chiếu thế giới quan, nhân sinh quan của chính nền văn hóa, triều đại đã sản sinh ra nó. Nghiên cứu về rồng, ta sẽ càng hiểu hơn về lịch sử của dân tộc và những ước vọng mà ông cha ta đã gửi gắm. Một điều đặc biệt từ tên của Nhi. “Long Nhi, tức là ‘rồng nhỏ’ theo nghĩa Hán Việt. Mình lại sinh vào năm Thìn nên luôn cảm thấy có sự gắn kết đặc biệt với rồng. Vì vậy, ngoài mong muốn quảng bá hình tượng rồng Việt Nam, mình còn xem sản phẩm như món quà dành tặng cho người bạn của mình”, tác giả dự án tâm sự.

Gặp cô nàng Gen Z sáng tạo bộ cờ 'board game' mang hình tượng rồng Việt Nam ảnh 4
Bốn nhà trên bàn cờ tượng trưng cho 4 triều đại lịch sử Việt Nam.

Long Nhi thực hiện bộ cờ trong khoảng thời gian kéo dài 5 tháng, từ việc nghiên cứu hình tượng rồng, lên ý tưởng thiết kế và hoàn thiện. Bên cạnh đó, Long Nhi mong muốn bộ cờ thể hiện vẻ đẹp thủ công truyền thống. Vì vậy, sau khâu in 3D, cô tự tay tô màu, vẽ thủ công các hoa văn trên quân cờ để thể hiện sự tạo tác khéo léo, tỉ mỉ, giống các cụ làng nghề ngày trước. Sau thành công ban đầu, Long Nhi đang trong quá trình làm hồ sơ đăng ký bản quyền cho sản phẩm.

Gặp cô nàng Gen Z sáng tạo bộ cờ 'board game' mang hình tượng rồng Việt Nam ảnh 5

Long Nhi chia sẻ thêm: “Là một người trẻ yêu văn hóa, mình thích làm các dự án sáng tạo để giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam đến mọi người. Mình hy vọng, những nét văn hóa truyền thống mà tổ tiên ta đã tạo ra sẽ được thế hệ sau yêu thích và tìm hiểu và tiếp nối sáng tạo liên tục, để tinh hoa của dân tộc ta vẫn sống mãi”.

Gặp cô nàng Gen Z sáng tạo bộ cờ 'board game' mang hình tượng rồng Việt Nam ảnh 6

Trước đó, năm 2023, Long Nhi có cơ hội hợp tác với sinh viên trường ĐH Hoa Sen thực hiện dự án âm nhạc “Hò Xự Xang Xê Cống”, với vai trò Art Director. Chương trình mời gọi công chúng đi qua 18 tiết mục, với 6 loại hình diễn xướng Nam Bộ, lần lượt là: Nhạc lễ Nam Bộ, múa bóng dân gian, hát bội, ca ra bộ, đờn ca tài tử, cải lương, cùng một số tiết mục hòa tấu nhạc cụ và âm nhạc hiện đại mang đầy bản sắc văn hóa Nam Bộ.

Gặp cô nàng Gen Z sáng tạo bộ cờ 'board game' mang hình tượng rồng Việt Nam ảnh 7
Long Nhi từng giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP. HCM.

Hiện tại, cô nàng 2K đang theo đuổi công việc freelancer trong lĩnh vực sự kiện, thiết kế đồ họa và minh họa. Trong thời gian sắp tới, Long Nhi ấp ủ dự án thực hiện bộ tranh giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận và sẽ trình làng khi hoàn thiện. Long Nhi bày tỏ: “Với mỗi sản phẩm sáng tạo cá nhân, Nhi hy vọng các giá trị truyền thống văn hóa được sống mãi với thời gian - không gian hiện tại qua sự sáng tạo của chúng ta, với những diện mạo trẻ trung, gần gũi hơn".

MỚI - NÓNG
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cuối mùa, trời chuyển rét trong tháng Tư – hiện tượng bất thường?
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cuối mùa, trời chuyển rét trong tháng Tư – hiện tượng bất thường?
SVVN - Trong khi người dân cả nước đang quen dần với cái nóng đầu Hè, thì thông tin vừa được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia công bố khiến không ít người bất ngờ: Một đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn về miền Bắc, khiến trời chuyển rét, dù giữa tháng Tư.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Những ngành học hot của giới trẻ: Đâu mới là xu thế dẫn đầu?

Những ngành học hot của giới trẻ: Đâu mới là xu thế dẫn đầu?

SVVN - Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng biến đổi, việc lựa chọn ngành học phù hợp không chỉ quyết định cơ hội việc làm mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của mỗi cá nhân. Những năm gần đây, hàng loạt ngành học nổi lên, thu hút đông đảo sự quan tâm của giới trẻ nhờ tiềm năng phát triển mạnh mẽ và cơ hội việc làm nhập hấp dẫn. Dưới đây là những ngành học đang dẫn đầu xu hướng và được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong tương lai.
Tuổi trẻ Thủ đô tiễn bộ đội, dân quân lên đường hợp luyện diễu binh Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Tuổi trẻ Thủ đô tiễn bộ đội, dân quân lên đường hợp luyện diễu binh Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

SVVN - Tối 4/4, tại Ga Hà Nội, hàng trăm sinh viên tình nguyện đã có mặt để tiễn đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục lên đường vào TP. Hồ Chí Minh, tham gia hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Từ ý tưởng trên giảng đường đến giải Nhì cuộc thi ‘Bệ phóng khởi nghiệp sinh viên 2024’

Từ ý tưởng trên giảng đường đến giải Nhì cuộc thi ‘Bệ phóng khởi nghiệp sinh viên 2024’

SVVN - GypFoam là một dự án khởi nghiệp đầy tâm huyết của nhóm sinh viên trẻ, trong đó Lê Đức Tâm đóng vai trò trưởng nhóm. Xuất phát từ những trăn trở về vấn đề ô nhiễm môi trường và sự cấp thiết của vật liệu xây dựng bền vững, nhóm đã nghiên cứu và phát triển thành công một loại vật liệu tái chế mới, giúp tận dụng phế thải nông nghiệp và công nghiệp.
Hành trình bứt phá ngoạn mục từ con số 0 đến giấc mơ khởi nghiệp

Hành trình bứt phá ngoạn mục từ con số 0 đến giấc mơ khởi nghiệp

SVVN - Võ Lê Thảo Nguyên ( sinh năm 2002) tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và hiện theo học Thạc sĩ Tài chính tại Loughborough University, Anh Quốc. Không chỉ xuất sắc trong học tập, cô còn là gương mặt nổi bật trong cộng đồng khởi nghiệp trẻ, ghi dấu ấn với tư duy sắc bén và tinh thần tiên phong, chinh phục nhiều cột mốc đáng nể trên hành trình phát triển bản thân.