Gal Gadot xác nhận đóng phim "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn" nhưng vì sao netizen phản đối?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Bởi rất có thể, bộ phim live-action của Disney sẽ kết thúc rất sớm, ngay từ phân cảnh thương hiệu với câu thoại đình đám, quen thuộc "Gương kia, ngự ở trên tường...".

Theo thông tin chính thức vừa được công bố, nữ diễn viên Gal Gadot hiện đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng để nhận lấy vai diễn “Ác Hậu” trong phiên bản người đóng Snow White and the Seven Dwarfs (Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn) của nhà Disney.

Gal Gadot xác nhận đóng phim "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn" nhưng vì sao netizen phản đối? ảnh 1

"Ác Hậu" mới của Disney chính là "Wonder Woman" Gal Gadot. Nguồn: Murphy's Universe

Vậy là sau “Bạch Tuyết” Rachel Zegler, bộ phim người đóng của nàng công chúa cắn trái táo độc đã chính thức tìm được người mẹ kế “đẹp mà ác”.

Cả “ma mới” Rachel Zegler và “Wonder Woman” Gal Gadot cho đến nay vẫn là hai cái tên duy nhất trong dàn diễn viên của phim được xác nhận chính thức, những vai diễn còn lại như bảy chú lùn, hoàng tử hay người thợ săn cho đến giờ vẫn còn là ẩn số.

Tuy vậy, dư luận đang chia làm 2 phe ủng hộ và phản đối quyết định này của "nhà Chuột". Đối nghịch với những người hâm mộ lấy làm vui mừng cho bước tiến sự nghiệp tiếp theo này của Gal Gadot, phe phản đối cũng có những lý lẽ riêng của mình.

Lý do đầu tiên đó là vì... "Hoàng Hậu" quá đẹp. Xét về nhan sắc. Dễ thấy cựu Hoa hậu Israel hoàn toàn có thể "nhấn chìm" Bạch Tuyết mà không cần cất công hóa trang thành bà già và dụ dỗ cô ăn trái táo độc. Thậm chí là bộ phim có thể... kết thúc ngay khi gương thần trả lời công tâm câu hỏi "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?" thương hiệu.

Gal Gadot xác nhận đóng phim "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn" nhưng vì sao netizen phản đối? ảnh 2

Liệu nhan sắc của "Bạch Tuyết" Rachel Zegler có đủ để chiếm vị trí "đẹp nhất trần gian" của "Hoàng Hậu" Gal Gadot? - Nguồn: Mê Điện Ảnh

Nếu xét về diễn xuất, netizen cũng có cho mình lý do thứ hai.

Đồng ý rằng không thể nào bàn cãi về nhan sắc trời ban của Gal Gadot, tuy nhiên cô lại không được đánh giá cao về diễn xuất. Kể từ khi bước chân vào bộ môn nghệ thuật thứ bảy đến nay, cách thể hiện các vai diễn của cô đều đa phần bị đánh giá là một màu và thiếu tính đột phá. Vì vậy việc cô nhận vai "Hoàng Hậu" dễ khiến khán giả lo lắng, thậm chí có thể sẽ bị đem ra so sánh với phiên bản do minh tinh Charlize Theron thể hiện trong Snow White & the Huntsman.

Gal Gadot xác nhận đóng phim "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn" nhưng vì sao netizen phản đối? ảnh 3

Việc một diễn viên da trắng thể hiện một vai không dành cho người da trắng luôn bị xem là phân biệt chủng tộc, nhưng khi điều ngược lại xảy ra thì có nên gọi là "đa dạng hóa"? - Nguồn: TechnoPixel

Tuy vậy, hãy cứ chờ xem mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào trong tương lai.

Một điều thú vị khác bên cạnh thông tin này chính là cả “Bạch Tuyết” lẫn “Hoàng Hậu” có thể sẽ còn gặp lại nhau trong tương lai tại Vũ trụ Mở rộng DC, vì người đẹp gốc Israel vốn là “Nữ Thần Chiến Binh” Wonder Woman nức tiếng màn ảnh, còn nữ diễn viên trẻ tuổi sinh năm 2001 sẽ tham gia vào phần phim thứ 2 của anh hùng “trẻ trâu” Shazam! trong năm 2023.

Vào ngày 12/11 sắp tới, Gal Gadot sẽ trở lại màn ảnh trong bộ phim hài hành động Red Notice thuộc Netflix cùng với “Deadpool” Ryan Reynolds và “The Rock” Dwayne Johnson. Trong phim, cô sẽ vào vai nữ đạo chích gian xảo Sarah Black bị hai quý ông FBI còn lại săn đuổi.

Về phía Rachel Zegler, cô sẽ ra mắt khán giả lần đầu tiên trên màn ảnh rộng vào ngày 10/12 này qua bộ phim nhạc kịch West Side Story do đạo diễn huyền thoại Steven Spieldberg nhào nặn. Đây là phiên bản làm lại của bộ phim kinh điển cùng tên vào năm 1961 từng thắng 10 giải Oscar.

Snow White and the Seven Dwarfs phiên bản người đóng được kỳ vọng sẽ sớm bước vào giai đoạn sản xuất đầu năm 2022.

Gal Gadot xác nhận đóng phim "Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn" nhưng vì sao netizen phản đối? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác

Min Hee Jin bị "ném đá" hậu họp báo: Ngừng lôi kéo NewJeans hay nhắc tới nhóm khác

HHT - Hậu họp báo chiều 25/4, Min Hee Jin tiếp tục ngập trong chỉ trích của cư dân mạng xứ Hàn. Họ cho rằng cô đang lợi dụng NewJeans, trong khi nhắc tới các nhóm nữ khác - "những đứa con của người khác" kém duyên mà không màng tới họ sẽ bị "bạo lực mạng" vô lý. Đồng thời, nhiều fan K-Pop toàn cầu đặt câu hỏi liệu Bang Si Hyuk - chủ tịch của HYBE có tình cảm với Min Hee Jin hay không khi tin tưởng cô tới vậy?
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc

Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc

HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.