Facebook thể hiện quyền lực khi chặn chia sẻ tin tức ở Úc: “Hôm nay là nước Úc, ngày mai sẽ là gì nữa?”

HHT - Facebook vừa thông báo sẽ giới hạn việc xem và chia sẻ tin tức ở Úc, như một cách thể hiện uy quyền, gạt phăng yêu cầu của nước Úc là Facebook phải chia sẻ thu nhập với các hãng tin. Từ việc khóa tài khoản một nguyên thủ quốc gia (Tổng thống Trump) đến việc chặn chia sẻ tin tức của cả một đất nước, phải chăng mạng xã hội Facebook đang là một đế chế với quyền lực khó ai kiểm soát?

"Trùm" mạng xã hội Facebook vừa thông báo rằng họ sẽ hạn chế việc đăng và chia sẻ tin tức của cả các hãng tin lẫn người sử dụng ở Úc. Đây là lời đáp trả đầy quyền uy của Facebook đối với luật được đề xuất ở Úc, buộc các công ty như Facebook và Google phải trả tiền cho các hãng tin.

Facebook thể hiện quyền lực khi chặn chia sẻ tin tức ở Úc: “Hôm nay là nước Úc, ngày mai sẽ là gì nữa?” ảnh 1 Thông báo của Facebook về việc hạn chế xem và chia sẻ tin tức ở Úc. (Ảnh chụp màn hình).

Có vẻ Facebook sẽ thực hiện dần việc ngăn chặn này. Hiện tại, nếu vào trang Facebook của các hãng tin lớn ở Úc, như The Age hay 9 News, bạn sẽ thấy ảnh bìa của những trang này toàn màu den, nút Posts (bài đăng) đã bị bỏ. Còn khi người sử dụng muốn chia sẻ một tin tức thì sẽ thấy có nhiều kiểu thông báo lỗi khác nhau.

Facebook thể hiện quyền lực khi chặn chia sẻ tin tức ở Úc: “Hôm nay là nước Úc, ngày mai sẽ là gì nữa?” ảnh 2 Trang Facebook của các hãng tin lớn của Úc đều bị đổi ảnh bìa thành màu đen.

Tuy nhiên, hiện tại Facebook mới chỉ ngăn chặn ở ứng dụng chủ chốt của mình là Facebook, chứ chưa áp dụng ở Instagram, Messenger hay WhatsApp, theo xác nhận của tập đoàn này với Forbes. Tuy nhiên, rõ ràng là các ứng dụng kia ít được dùng để chia sẻ tin tức như ứng dụng Facebook.

Sự ngăn chặn của Facebook có lẽ chỉ tạo cơ hội cho Twitter - ứng cử viên quan trọng trên thị trường mạng xã hội. Nhiều trang tin và người sử dụng cũng đã bắt đầu quay sang chia sẻ tin tức trên Twitter.

Facebook thể hiện quyền lực khi chặn chia sẻ tin tức ở Úc: “Hôm nay là nước Úc, ngày mai sẽ là gì nữa?” ảnh 3

Người dùng mà muốn chia sẻ tin tức thì nhận được thông báo lỗi.

Tuy nhiên, Facebook cũng không có vẻ sẽ phải lo lắng rằng “gậy ông đập lưng ông”, mình chặn thì mình mất thị trường. Bởi các tài khoản tin tức chỉ chiếm không đầy 4% nội dung được chia sẻ trên Facebook, theo một bài đăng của công ty này. Tức là, Facebook cũng chẳng sợ sẽ bị giảm lưu lượng chỉ vì cấm chia sẻ tin tức ở Úc.

Facebook thể hiện quyền lực khi chặn chia sẻ tin tức ở Úc: “Hôm nay là nước Úc, ngày mai sẽ là gì nữa?” ảnh 4

CEO của Facebook Mark Zuckerberg điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ tại Điện Capitol (Washington DC, Mỹ). Ảnh: Chip Somodevilla/ Getty Images.

Khi Facebook và Twitter khóa tài khoản của ông Trump lúc ông làm Tổng thống, nhiều người đã cho rằng các nền tảng mạng xã hội đang thể hiện quyền lực khủng khiếp, dự báo một tương lai chẳng ai kiểm soát được họ nữa. Giờ thì Facebook lại sẵn sàng từ chối tuân theo quy định của một chính phủ. Cho nên, các nhà phân tích nhận xét rằng, bước đi đầy kịch tính và đối đầu này của Facebook có thể tạo tiền lệ cho những thái độ và hành vi tương tự (không chấp nhận quy định của một quốc gia) của các nền tảng mạng xã hội trên toàn cầu.

Daniel Ives, một nhà phân tích ở Los Angeles, nói: “Chưa thể rõ rồi chuyện này sẽ đi đến đâu. Hôm nay là nước Úc, ngày mai sẽ là gì nữa?”.

Facebook thể hiện quyền lực khi chặn chia sẻ tin tức ở Úc: “Hôm nay là nước Úc, ngày mai sẽ là gì nữa?” ảnh 5
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.