15 THỜI SỰ Thứ Ba n Ngày 25/2/2025 Các chuyên gia kinh tế kiến nghị, cơ quan chức năng cần tạo điều kiện để chủ hộ kinh doanh dễ dàng đóng BHXH. BĂN KHOĂN, LO LẮNG Luật BHXH năm 2024 quy định, từ ngày 1/7, chủ hộ kinh doanh bắt buộc đóng BHXH. Còn khoảng 4 tháng đến ngày quy định có hiệu lực, nhưng qua khảo sát thực tế của phóng viên Tiền Phong, hầu hết các hộ kinh doanh chưa nắm được quy định mới này, còn với những hộ đã nắm thông tin thì tỏ ra e ngại. Vấn đề lo lắng lớn nhất của các hộ kinh doanh là phát sinh chi phí thực thi quy định. Bà Nguyễn Thị Lan - chủ hộ kinh doanh rau, củ tại chợ Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội) cho biết, đã đăng ký giấy phép hộ kinh doanh từ năm 2022. Sau khi đăng ký, bà Lan đóng đầy đủ chi phí cho ban quản lý chợ, cơ quan chức năng theo yêu cầu. Bà Lan cho biết, mới nghe thông tin đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2025 qua báo đài, chưa được thông báo chính thức từ cơ quan chức năng. “Tôi mong việc đóng BHXH sẽ giúp bảo vệ quyền lợi cho tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ như chúng tôi. Tuy nhiên, năm nay tôi 55 tuổi, e rằng, khó chờ đến ngày nhận lương hưu nên mong có quy định giúp người cao tuổi như tôi được hưởng quyền lợi. Tôi mong cơ quan chức năng hướng dẫn cách thực hiện sao cho dễ dàng, thuận lợi”, bà Lan cho biết. Chị Lê Thị Phương - chủ hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống tại Hà Nội cho biết, đang đóng BHXH tự nguyện. Là chủ hộ kinh doanh, khi bắt buộc đóng BHXH, chị Phương băn khoăn không biết có cần thực hiện thủ tục chuyển đổi hay không. “Trước khi đăng ký hộ kinh doanh, tôi đóng BHXH khi đi làm công nhân. Từ khi chuyển sang kinh doanh, tôi vẫn duy trì đóng BHXH tự nguyện để chờ đủ thời gian nhận lương hưu. Tôi mong cơ quan chức năng có quy định chuyển ngang để tôi không phải thực hiện thêm thủ tục”, chị Phương kiến nghị. Trong vai hộ kinh doanh, PV Tiền Phong liên hệ với chị Vũ Thị T - phụ trách BHXH tại một phường của quận Long Biên (Hà Nội) hỏi về quá trình đóng BHXH cho chủ hộ kinh doanh. Chị T cho biết, đến nay, chưa nhận được hướng dẫn từ cơ quan cấp trên. Theo chị T, hiện thủ tục đóng BHXH bắt buộc đều thực hiện trực tuyến trên hệ thống. Hộ kinh doanh có thể phải mua chữ ký số để đăng ký, đóng BHXH trực tuyến. “Dịch vụ chữ ký số để đăng ký đóng BHXH trực tuyến có thể tốn vài triệu đồng khiến hộ kinh doanh phát sinh chi phí. Đến nay, tôi vẫn chờ hướng dẫn từ cấp trên. Nhưng mong chi phí tuân thủ giảm ít nhất có thể bởi đa phần hộ kinh doanh nhỏ lẻ và thuận lợi cho người thực thi quy định trực tiếp như chúng tôi”, chị T nói. MỨC ĐÓNG THẤP NHẤT 500.000 ĐỒNG/THÁNG Cả nước có trên 5,1 triệu hộ kinh doanh cá thể, trong số này có rất ít hộ tham gia BHXH tự nguyện. Theo Luật BHXH, mức đóng BHXH của chủ hộ kinh doanh được căn cứ theo tiền lương, thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Theo mức lương hiện nay, cá nhân chủ hộ sẽ phát sinh kinh phí đóng bảo hiểm xã hội (25%, trong đó 22% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản), trong khoảng từ 500.000 đồng/tháng đến 9 triệu đồng/tháng - tương đương từ 6-108 triệu đồng/ năm). Mức kinh phí cụ thể phụ thuộc vào mức đóng do người tham gia (chủ hộ kinh doanh lựa chọn tham gia dựa trên khả năng đóng góp). Sau 12 tháng, chủ hộ kinh doanh được thay đổi mức đóng BHXH. BHXH Việt Nam đang phối hợp với Bộ LĐTB&XH đánh giá mức thu nhập của các nhóm hộ kinh doanh cá thể, từ đó xây dựng lộ trình, chính sách phù hợp. Dự kiến, chi tiết về đóng BHXH bắt buộc hộ kinh doanh có thể quy định tại Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đang được cơ quan chức năng dự thảo. Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất 2 phương án thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Phương án 1, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh không thuộc đối tượng đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai mà có đề nghị tham gia BHXH bắt buộc. Phương án 2, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và đề nghị tham gia BHXH bắt buộc. Chuyên gia bảo hiểm Trần Nguyên Đán cho rằng, việc yêu cầu chủ hộ kinh doanh đóng BHXH bắt buộc cần thiết và giúp nâng số lượng người đóng BHXH nâng lên. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần có giải pháp tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh khi thực thi. “Cơ quan chức năng cần hướng dẫn cho chủ hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đóng BHXH bắt buộc chi tiết cụ thể. Ngoài hướng dẫn, cơ quan chức năng cũng cần cho chủ hộ kinh doanh giai đoạn tập đăng ký, nộp BHXH và chưa xử phạt việc chậm nộp. Sau thời gian “tập dượt”, chủ hộ kinh doanh không thực hiện quy định mới bị xử phạt”, ông Đán kiến nghị. Khi đóng BHXH bắt buộc, chủ hộ kinh doanh có thể hưởng chính sách trợ cấp hằng tháng. Theo đó, người đóng BHXH đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ thời gian đóng để hưởng lương hưu (chưa đủ 15 năm đóng) và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (chưa đủ 75 tuổi), nếu không hưởng BHXH một lần và không bảo lưu (mà có yêu cầu) thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình. Trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng, ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. N.LINH - LƯU TRINH Từ ngày 1/7, hơn 5 triệu chủ hộ kinh doanh sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Với đặc thù kinh doanh nhỏ lẻ, thu nhập không ổn định, chủ hộ kinh doanh lo lắng thêm gánh nặng chi phí tuân thủ quy định. Chủ hộ kinh doanh sẽ phải nộp BHXH từ ngày 1/7 sắp tới ẢNH: QN Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 24/2, gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất. Theo công điện, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. “Tuy nhiên, vừa qua vẫn có một số ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động, là yếu tố tác động làm tăng lãi suất cho vay”, công điện nêu. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong thời gian qua và việc công bố, thực hiện lãi suất huy động, cho vay của các tổ chức tín dụng, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. “Kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định. Trong đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định sử dụng các công cụ quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hạn mức tăng trưởng tín dụng và thu hồi giấy phép theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/2”, công điện nhấn mạnh. Ngân hàng Nhà nước cũng được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến lãi suất huy động, cho vay của các ngân hàng thương mại, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp theo thẩm quyền để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí hợp lý, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng. “Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhất là việc công bố lãi suất huy động, lãi suất cho vay, hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng; kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm, nhất là các tổ chức tín dụng cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, không đúng quy định (bao gồm cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay)”, Thủ tướng yêu cầu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chỉ đạo yêu cầu các tổ chức tín dụng tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động… TRƯỜNG PHONG Lo tăng chi phí thực thi THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Kiểm tra ngay các ngân hàng tăng lãi suất huy động Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra các ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động thời gian qua. Luật BHXH năm 2024 gồm 11 chương, 141 điều, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Một trong những điểm mới của luật này là mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh và bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. TỪ 1/7, HƠN 5 TRIỆU HỘ KINH DOANH PHẢI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==