Điều này đang dấy lên nỗi lo ngại cho người dân thành phố cũng như nhiều địa phương khác, không chỉ bởi hiểm họa của bệnh dại trong cộng đồng mà còn do những phiền toái từ việc nuôi chó mèo gây ra. Việc nuôi thú cưng lâu nay trở thành đề tài gây tranh cãi ở hầu hết khu dân cư cũng như chung cư tại TPHCM, do chưa có quy định cụ thể về quản lý vật nuôi. Tại các công viên, địa điểm công cộng, dễ dàng bắt gặp chó thả rông. Các chủ chó vẫn thản nhiên dắt chó đi dạo không có rọ mõm, thậm chí nhiều người còn biến các địa điểm này thành “nhà vệ sinh công cộng” của chó. Kể về những khó chịu của mình với thú cưng của hàng xóm, anh Hoàng Vũ (ngụ TP. Thủ Đức) cho hay: “Sáng sớm mở cửa dắt xe đi làm đã thấy chó phóng uế bừa bãi. Chiều về ra công viên gần nhà chạy bộ thì thấy nhiều người không rọ mõm, không dây xích chó mà dắt con vật đi khắp nơi. Họp tổ dân phố lúc nào cũng chia làm 2 phe tranh cãi dữ dội, một bên là những người nuôi chó và bên còn lại là những người không nuôi chó, câu chuyện chưa có hồi kết” - anh Vũ bày tỏ. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM, hiện nay, tổng đàn chó mèo trên địa bàn thành phố là hơn 183.700 con, được nuôi tại 106.060 hộ. Nhiều năm qua thành phố không có bệnh dại trên người và động vật. Tuy nhiên, trong bối cảnh bệnh dại đang lưu hành tại nhiều địa phương, TPHCM là nơi giao thương nên nguy cơ xâm nhập của mầm bệnh rất lớn. GẮN CHÍP ĐỂ QUẢN LÝ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM cho biết, đơn vị này hiện đang xây dựng quy định tạm thời quản lý nuôi chó, mèo. Theo đó, chủ vật nuôi có thể sẽ phải đăng ký định kỳ với UBND cấp xã. Sở cũng khuyến khích các hộ nuôi gắn chip điện tử hay một phần mềm mạch vi xử lý trên vật nuôi. Việc này giúp quản lý thông tin phối giống, tiêm phòng, kiểm dịch vận chuyển. Trao đổi với phóng viên về đề xuất gắn chíp cho đàn chó mèo của thành phố, ông Nguyễn Hữu Thiết - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM) cho biết, đây là ý tưởng của ngành nông nghiệp thành phố trong bối cảnh áp lực của tổng đàn chó mèo trên địa bàn ngày càng tăng cao. “Đây mới chỉ là đề xuất, chưa phải văn bản quy phạm pháp luật. Nếu được thông qua, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xây dựng các tiêu chí, chế tài, cơ sở pháp lý cụ thể từ đó lấy ý kiến của chuyên gia, người dân về tính hợp lý, khả thi”, ông Thiết nói. Theo ông Thiết, khi sử dụng chíp trong quản lý thì người nuôi chó mèo sẽ phát sinh chi phí. Tại thành phố, người nuôi chó ngoại hoặc chó lai ngoại (giống chó có nguồn gốc nước ngoài) chiếm khoảng 30%, số còn lại là chó ta (giống chó có nguồn gốc trong nước). “Nếu triển khai gắn chíp điện tử trên đàn thú cưng, chúng tôi sẽ tập trung thí điểm trước trên nhóm những gia đình, cá nhân nuôi chó mèo có điều kiện kinh tế. Mô hình ban đầu có thể sẽ triển khai tại các phường xã được thống kê đầy đủ số lượng cho mèo, người dân có ý thức tuân thủ các quy định trong việc nuôi thú cưng”, ông Thiết cho hay. Theo đó, con chíp sẽ tích hợp tất cả những dữ liệu từ phối giống đến tiêm phòng, điều trị, dịch bệnh, vận chuyển… mang lại rất nhiều lợi ích cho cả người nuôi và cơ quan quản lý, đặc biệt là việc quản lý tiêm ngừa bệnh dại. Qua tham khảo kinh nghiệm của các nước đã triển khai phương án gắn chíp trên đàn thú cưng, ông Thiết cho biết, giá mỗi con chíp hơn 1USD. Tuy nhiên, để đọc được dữ liệu thì cơ quan quản lý phải trang bị hệ thống đầu đọc chíp. VÂN SƠN - NHÀN LÊ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi tháng tại TPHCM có khoảng 9.500 người đi tiêm ngừa dại do bị súc vật cắn. Riêng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM, cùng thời gian trên đã tiếp nhận, điều trị 7 trường hợp bị phát bệnh dại từ các tỉnh thành khác chuyển đến và tất cả đều đã tử vong vì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh dại. Nam thanh niên 32 tuổi (ở Hà Nội) được bạn đưa đến Trung tâm Đột quỵ trong tình trạng liệt nửa người trái và rối loạn ngôn ngữ. Trước đó khi đang chơi cầu lông cùng bạn bất ngờ bệnh nhân xuất hiện tình trạng nói trên và được đưa đến bệnh viện ngay. PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ cho biết: “May mắn bệnh nhân đến bệnh viện trong “giờ vàng”, tức là sau 1 giờ khi có triệu chứng, được chỉ định dùng thuốc tiêu huyết khối và thực hiện can thiệp tái thông mạch máu nên sau 30 phút can thiệp, động mạch não giữa phải được tái thông hoàn toàn, nam bệnh nhân đã hồi phục, có thể nói chuyện và đi lại bình thường”. Bệnh nhân Vũ Thị H, 42 tuổi, quê ở Yên Bái vào viện vì đau đầu, tê yếu nửa người trái. Bệnh nhân có biểu hiện đau đầu tăng dần, hoa mắt, chóng mặt kèm đau nhức chân 2 bên trong nửa tháng nay, đã điều trị ở nhiều nơi nhưng không đỡ. Sáng 21/3, bệnh nhân đột ngột xuất hiện tê bì, yếu nửa người trái. Các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch não - huyết khối tĩnh mạch chi dưới. Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc theo phác đồ chống đông. May mắn bệnh nhân vẫn chưa có biến chứng chảy máu não, điều này giúp việc điều trị bước đầu thuận lợi. Tua trực tiếp tục đón bệnh nhân nam (36 tuổi, quê Bắc Ninh) được chuyển tới từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc. Nam bệnh nhân được đồng nghiệp phát hiện liệt nửa người phải và rối loạn khả năng ngôn ngữ vào 10h10p ngày 23/3 và được điều trị tiêu huyết khối vào giờ thứ 3 kế từ khi khởi phát. Các bác sĩ xác định bệnh nhân nhồi máu não do tắc động mạch cảnh trong. Bác sĩ Tôn cho biết: “Đây là bệnh lí hiếm gặp của mạch máu não thường xảy ra ở tuổi 30-50 ở nhóm bệnh nhân khu vực Đông Á”. Bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị nội khoa. Tuy nhiên, sự phục hồi rất chậm. “Giá như bệnh nhân đi tầm soát đột quy sớm hơn thì tình trạng sẽ không nặng nề như vậy”, PGS. Tôn nói. 4/6 ca đột quỵ được tái thông hiệu quả. Để có được kết quả này, theo bác sĩ Tôn trước hết là do bệnh nhân được phát hiện và đưa đến viện kịp thời - trong thời gian “vàng”. Đáng tiếc nhất là trường hợp nữ bệnh nhân 40 tuổi, chuyển từ tuyến dưới. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng không dùng thuốc. Trong ca làm việc ban đêm, bệnh nhân đột ngột đau đầu và hôn mê. Khi được đưa vào bệnh viện tuyến dưới, huyết áp của bệnh nhân lên tới 240/200 mmHg và được đặt nội khí quản, thở máy rồi chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai. Nữ bệnh nhân được chẩn đoán chảy máu não, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong. HÀ MINH Trắng đêm cứu 6 bệnh nhân trẻ đột quỵ Cư dân chung cư Masteri Thảo Điền (TP.Thủ Đức) quy định mỗi hộ chỉ được nuôi tối đa 5 con mèo và 2 con chó. Ban quản trị chung cư cấp mã định danh cho hơn 250 vật nuôi với nhiều quy định giám sát, chế tài, thậm chí can thiệp vào quyền lợi dịch vụ căn hộ đối với chủ nuôi. Để được nuôi thú cưng, các cư dân phải nộp sổ theo dõi sức khỏe, thông tin tiêm phòng định kỳ. Nếu đủ điều kiện trên, thú cưng sẽ được cấp một mã định danh và tuân thủ quy định khi nuôi thú cưng. Thờ ơ trước bệnh dại, nhiều người dân trên địa bàn TPHCM đang thả chó chạy rông ở khu vực công cộng ẢNH: VÂN SƠN PGS.TS Mai Duy Tôn thăm khám bệnh nhân đột quỵ Chưa yên tâm với nguy cơ bệnh dại từ chó mèo Thời gian gần đây, Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai) liên tục quá tải bệnh nhân. Đêm 21/3 vừa qua là một buổi trực trắng đêm của các bác sĩ nơi này khi có tới 6 ca đột quỵ trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng nặng. Người nhiều tuổi nhất là 45 và trẻ tuổi nhất là 32. XÃ HỘI 13 n Thứ Hai n Ngày 1/4/2024 Ngày 31/3, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết, thành phố đang triển khai tiêm phòng đại trà bệnh dại trên đàn chó mèo từ tháng 3 đến tháng 5. Ngành thú y thành phố cũng triển khai tiêm phòng bệnh dại bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi của đàn chó, mèo. Hiện nay, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng, chống bệnh dại trên tổng đàn chó mèo của thành phố luôn đạt trên 90%. TPHCM là địa phương duy nhất trên cả nước đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại. Chi cục Thú y và Chăn nuôi khuyến cáo, tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo nuôi tại hộ gia đình là quy định bệnh bắt buộc. Nếu người nuôi chó, mèo không tuân thủ sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Để phòng chống đột quỵ ở người trẻ tuổi, PGS.TS Mai Duy Tôn khuyến cáo người trẻ cần thường xuyên vận động, tập thể dục, kiểm soát cân nặng, bỏ hút thuốc lá, ăn uống lành mạnh. Tầm soát các yếu tố nguy cơ đột quỵ như: tim mạch, mỡ máu, tiểu đường, huyết áp... Khi có các biểu hiện đột quỵ như chân tay yếu, nói khó, nói ngọng, đau đầu, chóng mặt... cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị trong “giờ vàng”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==