10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 1/4/2024 Mùa khô tại trung tâm thị trấn Ea Súp, hơi nóng hầm hập đặc trưng của vùng “chảo lửa” khiến nhiều người thở không ra hơi. Đã thế, họ còn bị tra tấn bởi loa đặt trên các nhà cao tầng liên tục phát tiếng kêu của chim yến. Vòng quanh các cung đường nội thị của thị trấn, phóng viên thấy nhiều nhà dẫn dụ chim yến. Có những công trình để biển trung tâm tiệc cưới, cơ sở kinh doanh… nhưng phía trên là nhà dẫn dụ chim yến rất hoành tráng. Anh Nguyễn Tiến Thoại, một người dân, chia sẻ, chỉ cần nghe một lúc đã nhức hết đầu. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp, xác nhận, có thực trạng nhà dẫn dụ chim yến xuất hiện trên địa bàn, đặc biệt tại thị trấn Ea Súp và xã Cư Mlan. Một số hộ dân tự cải tạo nhà ở kết hợp dẫn dụ chim yến. Có trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở nhưng lại cơi nới tầng trên để dẫn dụ chim yến, không đúng với nội dung cấp giấy phép xây dựng, sử dụng đất sai mục đích. Đến nay, huyện đã lập hồ sơ 20 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến xây dựng nhà dẫn dụ chim yến. Chủ vi phạm đã nộp tiền phạt nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Theo UBND huyện Ea Súp, việc dẫn dụ chim yến gây ô nhiễm tiếng ồn, bởi để dẫn dụ chim yến vào nhà làm tổ, người dân gắn thiết bị phát âm thanh liên tục ngày đêm không đúng khung giờ theo quy định. Chính quyền UBND các xã, thị trấn đã xử phạt song quá trình xác định và xử lý tiếng ồn từ việc dẫn dụ chim yến hiện còn nhiều vướng mắc. “Các cơ quan chuyên môn của huyện chưa được trang bị thiết bị để đo tiếng ồn nên không xác định được vi phạm. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở, tuyên truyền, phổ biến các quy định về tiếng ồn và việc đảm bảo vệ sinh môi trường đến các hộ dân”, ông Tuấn cho biết. Ông Tuấn thông tin, đã kiến nghị cấp trên nghiên cứu, hướng dẫn, tạo điều kiện cho địa phương phát triển nghề nuôi chim yến. Ea Súp thuộc huyện nghèo, từ trước đến nay bà con loay hoay đủ loại cây trồng, vật nuôi nhưng chưa mô hình nào mang lại giá trị kinh tế như nuôi chim yến. “Chúng tôi đã kiến nghị các cơ quan cấp trên hướng dẫn cụ thể về quy hoạch khu dẫn dụ nuôi chim yến; quy mô, kết cấu công trình nhà yến để người dân và cơ quan quản lý thuận lợi trong quá trình thực hiện. Đồng thời, xem xét việc sử dụng đất ở có thể xây dựng nhà ở kết hợp với dẫn dụ chim yến để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế”, ông Tuấn nói. HUỲNH THUỶ Tại trung tâm thị trấn thuộc huyện Ea Súp (Đắk Lắk), xuất hiện nhiều công trình dẫn dụ chim yến, ảnh hưởng đời sống người dân. Nhan nhản công trình nhà ở nhưng phía trên là nhà yến tại trung tâm huyện Ea Súp Khốn khổ vì tiếng dụ chim yến CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI CẦN THƠ: Bà Lại Thị Thúy (phường Trà An) cho biết, trước đây mỗi tháng gia đình bà đóng tiền nước khoảng 300.000 đồng, nhưng kỳ gần đây lên đến hơn 1 triệu đồng. “Trong khi nhà tôi chỉ có 2 người, chưa kể thời điểm Tết cả nhà về quê 20 ngày, không ở đây, nếu có hao hụt cũng cỡ chục khối, chứ đây lên tới cả trăm khối”, bà Thúy nói. Chị Vũ Thị Thủy nói: “Ở khu này nhà ai cũng gặp tình trạng lượng nước tăng cao, bình thường mỗi tháng nhà tôi sử dụng khoảng 30-33 khối nước, nhưng giờ lên tới 69-70 khối. Chênh lệch như vậy là bất hợp lý, nên không thể nói là do tháng Tết dùng nhiều được”. Theo bà Trần Thị Thúy Phượng, bình thường gia đình dùng nước mỗi tháng khoảng 300.000 đồng, nhưng lần này phải trả 700.000 đồng. Theo bà, những lần cúp nước, đồng hồ nước nhà bà vẫn quay. “Hôm rồi cúp nước từ 2 - 4 giờ, nhưng ra nhìn đồng hồ vẫn quay, không hiểu vì sao”, bà Phượng nói. Chi nhánh Cấp nước Bình Thủy (Cty CP Cấp nước Cần Thơ 2) cho biết, kỳ ghi số nước của tháng 2 vào đúng dịp Tết Nguyên đán, phía Cty không đi ghi số thật của nước mà chỉ tạm tính số lượng sử dụng trung bình. Sau đó, qua tháng 3 mới đi ghi và chốt lại số nước trên đồng hồ. Vì vậy, số nước tạm tính của tháng trước có thể bị chênh lệch và dồn vào tháng sau. Theo đơn vị cấp nước, hầu hết những ngày Tết, người dân sử dụng nước nhiều, cộng thêm mùa nắng nóng hoặc bị sự cố từ các ống nước, dẫn đến nước rò rỉ… MỨC GIÁ NƯỚC MỚI TĂNG TỐI ĐA 2,8% UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành quy định mới về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn, tăng giá tối đa 2,8%/năm; áp dụng kể từ ngày 1/2, theo khu vực và nhóm. Khu vực đô thị có 4 nhóm: Nhóm 1 có 2 mức giá là 9.020 đồng/m3 áp dụng chung với hộ dân cư và 5.640 đồng/m3 với hộ nghèo. Nhóm 2 là 11.170 đồng/ m3, gồm cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh... Nhóm 3 là 12.400 đồng/ m3, áp dụng cho tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất. Nhóm 4 là 15.580 đồng/m3 với tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ. Khu vực nông thôn cũng được chia theo 4 nhóm. Nhóm 1 có 2 mức giá là 8.240 đồng/m3 áp dụng chung với hộ dân cư và 4.820 đồng/m3 cho hộ nghèo. Nhóm 2 là giá 9.310 đồng/m3, áp dụng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, bệnh viện... Nhóm 3 (tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất) có giá 9.930 đồng/m3. Nhóm 4 (tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ) là 11.520 đồng/m3. Giá nước sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp có 2 nhóm. Nhóm 1 là 4.000 đồng/m3 với hộ nghèo, gia đình chính sách. Nhóm 2 có mức giá 7.450 đồng/m3 đối với hộ dân cư và các nhóm đối tượng khác… CẢNH KỲ Nhiều hộ dân ở phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ hoang mang, lo lắng khi nhận thông báo tiền nước kỳ tháng 2 mới đây, bởi lượng nước sử dụng tăng nhiều lần. Nhiều hộ dân lo lắng khi thông báo tiền nước tăng vọt Tiền nước của nhiều hộ dân tăng đột biến Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các cấp chính quyền của huyện Ea Súp cần kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. “Chúng ta đã có quy định, trường hợp nào vi phạm phải xử lý ngay, không để tồn tại kéo dài, rất khó xử lý về sau. Riêng vấn đề tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng, quản lý công trình dẫn dụ chim yến, tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp thu, theo dõi, xem xét, kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với thực tế”, ông nói. Đơn của các công dân trú tại thôn Lạc Cầu (xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên) kiến nghị việc công trình xây dựng của họ bị chính quyền địa phương cưỡng chế trái quy định. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, UBND huyện Yên Mỹ có văn bản trả lời, cho biết: Trước đây, các hộ dân nói trên được giao đất tại xứ đồng Khoa Học (xã Giai Phạm) để trồng cây hằng năm. Tuy nhiên, sau đó các hộ dân này lại tự ý trồng cây lâu năm, rồi xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là trái quy định. Trong quá trình xử lý, UBND xã Giai Phạm đã yêu cầu các hộ gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm nhưng họ không chấp hành. Do vậy, việc năm 2022, UBND xã Giai Phạm đã tiến hành cưỡng chế những sai phạm nói trên là đúng quy định. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC Tiền Phong nhận được đơn của các công dân Nguyễn Thị Chinh, trú tại phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lê Đắc Mười, trú tại phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) tố cáo những sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng xảy ra tại phường Đại Mỗ nhưng không được xử lý thỏa đáng. Cụ thể, đơn tố cáo chính quyền địa phương đã tiếp tay cho việc mua bán đất nông nghiệp để xây dựng nhà; xây chung cư mini không có giấy phép; xây dựng trường mầm non Đại Mỗ không đúng với thiết kế; không khảo sát việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường trong tổ dân phố dẫn đến những bất cập, lãng phí khi thi công… Các sai phạm trên diễn ra qua các năm, nhưng đến nay chưa được giải quyết thỏa đáng. Tiền Phong chuyển tố cáo trên đến Phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Nam Từ Liêm, UBND quận Nam Từ Liêm, UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét. T.P NHẮN TIN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==