Lễ trao giải cũng để lại nhiều phút giây lắng đọng. Tài tử Hàn Quốc Lee Sun Kyun (qua đời cuối năm 2023) trong phim Parasite (Ký sinh trùng) được tri ân trên sân khấu. Trong phần tưởng nhớ kéo dài 4 phút, nhiều khán giả cảm động khi hình ảnh Lee Sun Kyun lúc sinh thời hiện ra trên màn hình. Vào thời điểm này cách đây 4 năm, Lee Sun Kyun đứng trên sân khấu Oscar để nhận giải Phim hay nhất cho siêu phẩm Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon Ho. Ngoài Lee Sun Kyun, Oscar cũng tưởng nhớ nhiều nhà làm phim nổi bật đã ra đi trong năm như Ryuichi Sakamoto, Matthew Perry, Andre Braugher, Treat Williams,... Trong đêm trao giải, màn kịch của cựu đô vật John Cena và MC Jimmy Kimmel khiến người xem choáng váng. Khi trao giải Phục trang xuất sắc, John Cena khiến khán phòng bất ngờ khi bước ra sân khấu mà không mặc quần áo, lấy phong bì đựng kết quả che vùng nhạy cảm. Khán giả cười ồ lên khi Cena không thể mở chiếc phong bì, MC Jimmy Kimmel cứu nguy bằng cách mang ra một tấm rèm và quấn lên người anh. Theo Variety, MC Jimmy Kimmel và John Cena lên kịch bản thực hiện trò đùa này để gợi lại khoảnh khắc kinh điển tương tự ở lễ trao giải Oscar 1974. Năm đó, một người đàn ông khỏa thân cũng chạy lên sân khấu khi nhà sản xuất David Niven đang giới thiệu diễn viên Elizabeth Taylor. Người khỏa thân làm gián đoạn các sự kiện công cộng từng là xu hướng của người hâm mộ ở thập niên 1970. Một số người yêu điện ảnh bình luận, họ thấy buồn khi sân khấu Oscar bị ảnh hưởng bởi những màn câu khách gây sốc. Sau khi lễ trao giải kết thúc, từ khóa “Oscar” vẫn đứng thứ nhất top thịnh hành trên mạng xã hội X. Từ khóa “John Cena” cũng leo đến hạng bốn. Oscar 2024 diễn ra trong thời điểm Hollywood hỗn loạn, các dự án bị đình trệ vì ảnh hưởng từ cuộc đình công kéo dài. Trước khi Oscar 2024 diễn ra vài phút, hàng trăm người biểu tình chặn một đoạn đường chính của Hollywood dẫn tới thảm đỏ, gây tắc nghẽn giao thông, khiến nhiều khách mời không đến đúng giờ. Buổi lễ bắt đầu muộn hơn dự kiến. NGỌC ÁNH 9 n Thứ Ba n Ngày 12/3/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Emma Stone có tượng vàng Oscar thứ hai sau 7 năm kể từ phim La la land Oppenheimer tới đây, sẽ dẫn khách lên Sơn Trà, lên đỉnh Bàn Cờ, nơi ông dành thời gian thưởng ngoạn cảnh sắc, không khí của thành phố. Chắc chắn câu chuyện đó sẽ thuyết phục khách và để lại ấn tượng đẹp đẽ về Đà Nẵng cho họ”, anh Nguyễn Hoàng Hà (37 tuổi, hướng dẫn viên du lịch) phấn khởi. ĐÓN LÀN SÓNG TỶ PHÚ Sau đại dịch, Đà Nẵng nỗ lực không ngừng nghỉ để thu hút khách, trong đó nhắm đến phân khúc giới nhà giàu từ các nước. Đầu năm tới nay, thành phố đón làn sóng tỷ phú tới tổ chức tiệc cưới xa hoa. Điều mà các nước ở Châu Á như Thái Lan, Indonesia… đã và đang làm rất hiệu quả. Ông Satish Ramnani, Giám đốc Công ty sự kiện Veydaa - đơn vị tiên phong đưa các đám cưới của tỷ phú Ấn Độ đến với Đà Nẵng nói rằng, người Ấn Độ đã từng nghĩ Đà Nẵng là một thành phố rất nhỏ, thậm chí “hơi quê”. Cũng có người nhầm tưởng cổ kính, như phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam). Cho đến khi đặt chân tới, họ hoàn toàn bất ngờ vì thành phố quá nhiều tiện ích, thuận lợi mà những nơi khác không có được. “Đà Nẵng có sân bay ở ngay trung tâm thành phố, rất dễ di chuyển. Theo quan sát của tôi, hầu như km nào cũng có khách sạn, riêng tuyến đường biển thì dày đặc và nhiều khách sạn hạng sang. Xung quanh lại có nhiều điểm vui chơi, mua sắm, trải nghiệm. Khí hậu thì không thể chê được!”, ông đánh giá. Đúng như nhìn nhận của ông Satish, Đà Nẵng đã hội tụ những yếu tố cần thiết để có thể đón nguồn khách cao cấp với những đòi hỏi gắt gao, mà minh chứng cụ thể là hội nghị APEC năm 2017 với sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donal Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình… Phóng viên Tiền Phong có dịp tham dự một đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ đầu năm nay. Họ bao trọn cả khu nghỉ dưỡng hơn 250 phòng trong 3 ngày liền, chưa kể những đoàn khách tới trước và sau đám cưới cả chục ngày. Tỷ phú chi cả triệu USD để đãi hàng trăm khách đi lại, ăn uống, vui chơi, trang trí các bữa tiệc. Ông Satish nói rằng, nếu chọn một nơi có chi phí rẻ và một nơi có trải nghiệm tốt, các tỷ phú sẽ chọn nơi có trải nghiệm, đơn giản vì họ nhiều tiền. Vì vậy, Đà Nẵng cần phát huy những ưu thế của mình và nâng cao chất lượng, dịch vụ để hút giới siêu giàu hơn nữa. Trong tháng 2/2024, thành phố tiếp tục đón hai đám cưới xa hoa của cô dâu chú rể Ấn Độ ở hai resort đẳng cấp quốc tế. Tổng lượng phòng khách sạn phục vụ cho hai đám cưới gần 700 phòng/đêm. Đại diện đơn vị tổ chức hai đám cưới này bật mí, trong quý I năm nay sẽ tổ chức hôn lễ cho 5 cặp đôi là giới nhà giàu Ấn Độ. Ngoài ra, các khách sạn hạng sang cũng nhận được hàng chục sự kiện cưới của các cặp đôi đến từ Nhật Bản và một số quốc gia khác trong những tháng tiếp theo. Trước làn sóng khách du lịch xa hoa này, Sở Du lịch Đà Nẵng chia sẻ sẽ tập trung nguồn lực để tổ chức chuỗi hoạt động nhằm xúc tiến, quảng bá đối với kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm du lịch cưới mới nổi được yêu thích trong khu vực châu Á. TH.TR Đám cưới của cặp đôi cô dâu chú rể Ấn Độ Kulvin Kaur và Dilip Bhagwan tại Đà Nẵng vào tháng 2/2024 Chuyên nghiệp khi đón yếu nhân Những ngày tỷ phú Bill Gates đến Đà Nẵng, giờ giấc đi lại, điểm đến chính xác, hình ảnh của ông lọt ra ngoài rất ít. Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biễn du lịch Đà Nẵng cho hay đó là một trong những điều kiện khắt khe trong cam kết khi đón tỷ phú, bắt buộc phải tuân thủ. Ngoài ra, việc giữ kín hình ảnh của nhân vật nổi tiếng cũng thể hiện sự chuyên nghiệp của điểm đến. Hội Nhà văn TPHCM thông báo, nhà văn, nhà phê bình Mai Quốc Liên trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) do bệnh tai biến mạch máu não và viêm phổi cấp. Ông hưởng thọ 85 tuổi. Nhà văn Mai Quốc Liên sinh năm 1940 tại xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông tốt nghiệp Đại học Văn (Đại học Tổng hợp Hà Nội), Đại học Hán học, Cao học Hán học (Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam), tiến sĩ Văn học. Ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1981. Ông từng là ủy viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật T.Ư, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên BCH Hội Nhà văn TPHCM... Ông trở thành chuyên gia nghiên cứu về văn học trung đại ở Việt Nam. Từ cuối những năm 60 thế kỷ 20, những tác phẩm của ông gây ấn tượng trên văn đàn với những phát hiện tinh tế về bản lĩnh văn hóa, tài năng kết tinh, xuất chúng của nhiều danh nhân văn học - văn hóa như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Đình Chiểu, Cao Bá Quát… Về lý luận, ông tập trung bàn các khía cạnh lý luận về bản sắc văn hóa, trong đó đi sâu về chủ đề văn hóa dân tộc cần chủ động trong kế thừa và hội nhập. Về phê bình, ông có những phân tích sắc sảo, cảm nhận tinh tế về nhiều nhà thơ thời bấy giờ như Chế Lan Viên, Tế Hanh, Vũ Cao, Trần Thị Thắng… Không chỉ nổi bật trên văn đàn, ông còn là một nhà giáo tận tâm, tận lực trong hoạt động giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam nhấn mạnh, những công trình nghiên cứu của GS. Mai Quốc Liên đem lại những giá trị to lớn cho sự nghiệp nghiên cứu, giảng dạy hiện tại và tương lai. "Giáo sư Mai Quốc Liên làm việc với tinh thần vô cùng nghiêm khắc và khoa học. Ông là người kiên định với cách nhìn của mình với những vấn đề học thuật và văn học của đất nước", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nêu. Điều khiến nhà văn Hoài Hương, hội viên Hội Nhà văn TPHCM tiếc nuối nhất là không kịp đến thăm nhà văn, nhà phê bình Mai Quốc Liên trước khi ông rời cõi tạm. Nhà văn Hoài Hương khẳng định, trong giảng dạy nhà văn Mai Quốc Liên là một nhà giáo tâm huyết. Chị thuộc thế hệ sinh viên đầu tiên của Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm TPHCM do nhà văn, nhà phê bình Mai Quốc Liên dẫn dắt. Sự nghiêm túc trong giảng dạy nhưng rất thân thiện với sinh viên mỗi giờ nghỉ là điều đáng nhớ. “Thời của chúng tôi, thầy và các thầy cô ngoài Bắc có cả kho chuyện mới mẻ, đặc sắc không phải ai cũng biết. Những câu chuyện thú vị của thầy, những bài thơ thầy sáng tác với ngôn từ, nhịp điệu thi ca kéo chúng tôi đến gần thầy hơn. Với những kiến thức, câu chuyện do nhà văn Mai Quốc Liên truyền đạt, tình yêu văn học trong tôi ngày càng sâu đậm. Tôi mong muốn khám phá nhiều hơn vẻ đẹp lấp lánh trong ngôn ngữ Việt, ý thức hơn trong việc trân trọng, gìn giữ tinh hoa dân tộc qua văn chương", nhà văn Hoài Hương kể. GS. Mai Quốc Liên luôn khuyên học trò rèn bút viết những trang viết đồng hành với đất nước, cùng dân tộc, hữu ích cho văn hóa nghệ thuật cộng đồng. KHÁNH CHI Suốt mấy chục năm miệt mài nghiên cứu, nhà văn, nhà phê bình Mai Quốc Liên để lại nhiều công trình chuẩn mực Tiễn biệt nhà phê bình Mai Quốc Liên Nhà văn, nhà phê bình Mai Quốc Liên trút hơi thở cuối cùng lúc 1h05 sáng 10/3, hưởng thọ 85 tuổi. Ông để lại một di sản tác phẩm, công trình nghiên cứu - phê bình văn học uyên bác. Lễ viếng GS. Mai Quốc Liên bắt đầu lúc 10h ngày 11/3 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM). Lễ động quan diễn ra lúc 14h30 ngày 12/3. Linh cữu được hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==