ĐIỂM NHẤN 7 n Thứ Hain Ngày 11/3/2024 GIỚI TRẺ Các cấp bộ Đoàn tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền trong ĐVTN về xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường; thực hiện các công trình thanh niên như: Cột điện nở hoa; con đường bích họa; biến điểm chân rác thành vườn hoa. Bên cạnh đó, tuổi trẻ An Giang triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, người già neo đơn. Cụ thể, hỗ trợ cho 25 thiếu nhi, người già trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 40 triệu đồng; triển khai 14 hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh tại các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên… Anh Đỗ Minh Sang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, Ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên cấp tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch. Các cơ sở đã có sự chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động; lựa chọn các công trình, phần việc, mô hình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của ĐVTN. “Các hoạt động Tháng Thanh niên đã mang lại kết quả thiết thực, tạo được khí thế thi đua sôi nổi góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của ĐVTN và nhân dân đối với cộng đồng xã hội”, anh Sang cho biết. HÒA HỘI Dấu ấn tuổi trẻ An Giang ĐVTN huyện Chợ Mới (An Giang) làm xích đu cho học sinh vui chơi l Bức tường thanh niên. Trong Ngày cao điểm Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, tuổi trẻ Thái Nguyên đã hỗ trợ xây dựng “Bức tường Thanh niên” cho hộ gia đình bà Triệu Thị Phúc (tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ). Đây là hộ gia đình độc thân, có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng phong trào “Hiến đất làm đường 6m” của địa phương, hộ gia đình bà Phúc đã ủng hộ, phá bỏ bức tường rào cũ của gia đình để hiến đất. lNhiều hoạt động ý nghĩa ở vùng biên. Trong khuôn khổ chương trình “Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi”, Ban Thanh niên Công an nhân dân phối hợp với Tỉnh Đoàn Điện Biên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm trong nhân dân và thanh thiếu niên; trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa; trao tặng 500 bộ quần áo đồng phục và 200 suất học bổng tiếng Anh trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 10 mô hình sinh kế (thỏ giống) và 10 máy thái sắn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các hộ gia đình chính sách; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở huyện Mường Chà… lĐội hình thanh niên tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tại Lễ phát động Ngày cao điểm Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức ra quân thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý các điểm đen vệ sinh môi trường tại khu vực công viên 3/4 thị trấn Thạnh Mỹ; trồng 100 cây phượng tím; ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tỉnh Lâm Đồng; phát động chặng 15 chương trình Những bước chân vì cộng đồng. LƯU TRINH - DIỆU NHI CHUYỂN ĐỘNG Anh Mai Chiến Tích - Bí thư Đoàn xã Phú Khánh (huyện Thạnh Phú, Bến Tre) nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Trong Tháng Thanh niên, anh tổ chức nhiều chương trình, phần việc thiết thực như: tuyên truyền Luật An toàn giao thông, phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử và bạo lực học đường cho học sinh; ươm 2.000 cây giống... BÌNH PHƯƠNG GƯƠNG MẶT THÁNG BA TỪ CÚ SỐC VỚI MÔN TOÁN Trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế diễn ra vào tháng 7/2023, tại Nhật Bản, chàng trai đến từ trường THPT chuyên Bắc Ninh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng với số điểm 37,5/50. Đây là điểm số cao nhất toàn đoàn Việt Nam và đứng thứ 22 trong tổng số 398 thí sinh đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành tích này đưa Tuấn Phong trở thành học sinh “mở vàng” ở đấu trường Olympic quốc tế của tỉnh Bắc Ninh. Trước khi giành Huy chương Vàng, Phong chinh phục loạt giải thưởng danh giá ở bộ môn này, gồm: Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Âu năm 2022; Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu k; giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý năm học 2022-2023… Nhìn bảng thành tích của Phong, ít ai biết, lựa chọn ban đầu của chàng trai này là Toán học chứ không phải Vật lý. Thời học cấp 2, Phong học tại trường THCS Hàn Thuyên (huyện Lương Tài, Bắc Ninh). Từ năm lớp 6, Phong tham gia đội tuyển bồi dưỡng Toán của trường để tạo nguồn học sinh giỏi. Tuy nhiên, đến lớp 7, Phong trượt đội tuyển Toán. “Tôi khá buồn và thất vọng. May mắn lúc đó, tôi được thầy giáo chủ nhiệm động viên, định hướng theo môn Vật lý. Đến bây giờ, tôi thấy biết ơn vì cú sốc đó, giúp tôi có cơ hội “bén duyên” với môn Vật lý và nuôi dưỡng đam mê của mình sau này”, Phong chia sẻ. Phong kể, mỗi lần vào phòng thí nghiệm của trường, bản thân luôn bị cuốn hút bởi những thí nghiệm thú vị. Mỗi lần khám phá một bài học, hay thí nghiệm, Phong luôn đặt các câu hỏi “vì sao”, “sao lại ra kết quả này?”… Nam sinh cho biết, để chinh phục được môn Vật lý ngoài niềm yêu thích, bản thân phải nỗ lực rất nhiều, đầu tư nhiều thời gian, công sức để đào sâu nghiên cứu môn học, sẵn sàng đối diện với căng thẳng, áp lực. “Khi đối mặt những lúc khó khăn, tôi lại nghĩ về lý do tại sao mình bắt đầu, nghĩ về quá trình mình đã phấn đấu bấy lâu cũng như trách nhiệm với gia đình, thầy cô. Qua những lần đấu tranh tư tưởng ấy, tôi có thêm nghị lực để phấn đấu tiếp”, Phong chia sẻ. CHINH PHỤC ƯỚC MƠ Tính Phong cầu toàn, cẩn thận, học đến đâu chắc đến đó. Vì thế, khi học, hay khi thi, nam sinh luôn cố gắng làm bài cẩn thận từng bước. Khi làm bài, đặc biệt là đi thi, Phong luôn đặt ra các nguyên tắc cụ thể, khi thực hành phải tôn trọng các bước, cẩn trọng trong đo đạc, số liệu rõ ràng, sạch sẽ... Vì thế, từ năm lớp 11, nam sinh quê hương quan họ đã được thầy cô tin tưởng chọn vào đội tuyển quốc gia môn Vật lý cùng với anh, chị lớp 12 và xuất sắc giành giải Nhì. Phong chia sẻ, việc học cùng các anh, chị lớp trên là một áp lực lớn trong quá trình học tập, thi cử. “Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho tôi được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Họ không chỉ là người đồng hành giúp tôi giải các bài tập khó mà còn hỗ trợ về mặt tinh thần để tôi vượt qua áp lực học tập”, Phong nói. Chia sẻ về mục tiêu, ước mơ của mình, Tuấn Phong cho biết, sẽ tiếp tục học tập chuyên sâu hơn nữa, từ đó khám phá ra những thứ mới mẻ; đồng thời phát triển kiến thức đã có, để góp thêm vào sự phát triển của công nghệ, kĩ thuật trong cuộc sống. “Mỗi người đều có hành trình riêng và đôi khi sẽ gặp phải thách thức trên con đường họ đã chọn. Tuy nhiên, bằng sự kiên nhẫn, nỗ lực và lòng tin vào chính bản thân, họ có thể vượt qua mọi khó khăn để đạt được những gì mình mong đợi. Ước mơ không nhất thiết là một cái gì to lớn nhưng chắc chắn đó là thứ mình mong muốn, không ngại đổ công sức để hoàn thành”, Nguyễn Tuấn Phong bày tỏ. LƯU TRINH Em Nguyễn Tuấn Phong (SN 2005), được xem là học sinh đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh giành Huy chương Vàng ở một kỳ thi Olympic quốc tế. Phong là 1 trong 20 gương mặt vừa được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023. Chàng trai “mở vàng” của đất quan họ Em Nguyễn Tuấn Phong (bên phải), cùng thầy giáo chủ nhiệm Phạm Đình Hiệp, trường THPT Chuyên Bắc Ninh Với những thành tích học tập ấn tượng của mình, năm 2023, Nguyễn Tuấn Phong được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và được tuyển thẳng vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Phong cũng vừa chinh phục thành công học bổng tại ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong. THÁNG THANH NIÊN TRUYỀN LỬA KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN: Bài 12: Tháng Thanh niên năm 2024, các cấp bộ Đoàn tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa mang dấu ấn tuổi trẻ. Trong tuần đầu tiên, tuổi trẻ An Giang đã xây dựng, sửa chữa 13km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị 112 triệu đồng; tổ chức 2 đợt Ngày Chủ nhật xanh thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==