Tiền Phong số 68

THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 8/3/2024 Với việc tuyên bố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Chính phủ hai nước cam kết tiếp tục phát triển quan hệ trên tất cả các lĩnh vực và thúc đẩy mối quan hệ được nâng cấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi nước. LÀM SÂU SẮC HƠN HỢP TÁC CHÍNH TRỊ, QUỐC PHÒNG, AN NINH, TƯ PHÁP Hai bên tiếp tục cam kết duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh giữa Đảng Cộng sản, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam với các chính đảng, Chính phủ và Quốc hội Australia; cũng như các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Đối thoại Lãnh đạo thường niên. Việt Nam và Australia ghi nhận quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và tư pháp, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực thông qua giáo dục và đào tạo, trao đổi chuyên môn và hỗ trợ hoạt động gìn giữ hòa bình, cùng nhiều hoạt động khác. Hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để mở rộng các chương trình hợp tác này, bao gồm việc nâng cấp hợp tác gìn giữ hòa bình lên Đối tác Gìn giữ hòa bình và nâng cấp Đối thoại An ninh cấp thứ trưởng hiện nay lên cấp bộ trưởng. Hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật, hợp tác tình báo thông qua hợp tác chặt chẽ hơn giữa lực lượng cảnh sát, cơ quan hàng hải và biên giới của hai nước… Hai bên cam kết mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin và tình báo; tăng cường hợp tác hàng hải, an ninh mạng, công nghệ thiết yếu… THÚC ĐẨY GẮN KẾT KINH TẾ Việt Nam và Australia cam kết làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương, tăng cường hợp tác kinh tế, tạo dựng môi trường thương mại và đầu tư cởi mở hơn thông qua hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Hai bên công nhận nhu cầu xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và hướng tới đa dạng hóa thương mại để tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế. Hai bên thừa nhận tầm quan trọng của đầu tư chất lượng cao để hỗ trợ thúc đẩy thịnh vượng chung, kỹ năng và đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, năng suất, giao lưu nhân dân, trao quyền kinh tế cho phụ nữ và tăng trưởng kinh tế bao trùm cho tất cả mọi người trong sự đa dạng của họ. Hai bên sẽ thúc đẩy các biện pháp tiếp cận thị trường và tạo thuận lợi thương mại cho cả hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp… XÂY DỰNG TRI THỨC VÀ KẾT NỐI NHÂN DÂN Việt Nam và Australia công nhận vai trò then chốt của giao lưu nhân dân trong thúc đẩy quan hệ song phương và ghi nhận việc tăng cường gắn kết giữa cộng đồng và các tổ chức hữu nghị của nhân dân hai nước. Hai bên công nhận đóng góp quan trọng của quan hệ đối tác tri thức và đổi mới sáng tạo đối với quan hệ hai nước và việc cải thiện đời sống người dân hai nước, cam kết tăng cường sự tham gia và vai trò lãnh đạo của các nhóm yếu thế, phụ nữ và trẻ em gái trong tất cả các lĩnh vực hợp tác. Hai nước cam kết hợp tác để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và tìm kiếm các cơ hội tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo thông qua đối thoại, cơ chế hợp tác, liên kết thể chế. Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam để hỗ trợ các trường đại học Australia mở phân hiệu tại Việt Nam. Hai bên cam kết thúc đẩy thế hệ trẻ hai nước đi du lịch và làm việc tại Việt Nam và Australia qua việc triển khai các Chương trình Thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ tương ứng… Việt Nam và Australia cũng cam kết tăng cường hợp tác về khí hậu, môi trường và năng lượng; hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; củng cố hợp tác khu vực và quốc tế. Hai bên bày tỏ quan ngại trước những diễn biến tại Biển Đông và tái khẳng định cam kết đối với hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý cũng như giải quyết tranh chấp, bao gồm các tranh chấp tại Biển Đông, bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Hai bên tiếp tục kêu gọi thực hiện đầy đủ Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 và bất kỳ bộ quy tắc ứng xử nào trên Biển Đông cũng phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, cũng như không làm phương hại đến quyền lợi của quốc gia khác theo luật pháp quốc tế. THÁI AN (theo TTXVN) Tại cuộc hội đàm sáng 7/3 ở Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam-Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese gặp gỡ báo chí và công bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia ẢNH: TTXVN Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, một trong những nội dung quan trọng của Luật Đất đai là luật hóa và bổ sung, hoàn thiện các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, nhằm giải quyết tốt những bất cập, vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại. Cùng với đó, luật mới cũng có nhiều quy định hoàn thiện các chính sách tài chính về đất đai, như quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bảo đảm thống nhất giữa Luật Đất đai và các luật khác có liên quan; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường... Về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, khi Luật Đất đai và Luật Nhà ở có hiệu lực từ năm 2025, Chính phủ cần giải pháp điều tiết giá bất động sản thông qua phát triển mạnh phân khúc nhà ở xã hội phù hợp khả năng chi trả của người dân. Cùng đó, việc phê duyệt dự án nhà ở cũng cần được đẩy nhanh, nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đồng thời, Chính phủ cần sẵn sàng ứng phó, can thiệp khi thị trường có dấu hiệu tăng nóng, sốt ảo. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, Luật Đất đai vừa được thông qua có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng. Bộ đã chủ động xác định rõ nhiệm vụ trong việc xây dựng, trình Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thi hành. Theo ông Ngân, Bộ TN&MT được phân công chủ trì soạn thảo 10 văn bản, gồm 6 nghị định và 4 thông tư; Bộ Tài chính được phân công chủ trì soạn thảo 3 văn bản, gồm 2 nghị định và 1 thông tư… “Các cơ quan đang khẩn trương xây dựng theo đúng trình tự quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trong tháng 5/2024. Riêng đối với nghị định về hoạt động lấn biển sẽ được trình trong tháng 3 theo trình tự thủ tục rút gọn để có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4”, ông Ngân cho hay. THÀNH NAM Tuyệt đối không để chồng chéo, phát sinh “giấy phép con” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHƯ Ý Sáng 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai các luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, việc ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết, tuyệt đối không để chồng chéo, phát sinh “giấy phép con” trái quy định trong tổ chức thực hiện. Chính phủ đang xem xét Đề án về dự án đường sắt cao tốc Báo cáo việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân công cơ quan soạn thảo ban hành 56 văn bản, để quy định chi tiết các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua. Chính phủ cũng đang xem xét Đề án về dự án đường sắt cao tốc trên trục Bắc - Nam, Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050… Sáng 7/3 tại Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân hội kiến Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân. Chiều 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines; tiếp bà Sharon Claydon, Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Australia-Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Lãnh đạo Đảng Tự do Australia Peter Dutton.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==