Tiền Phong số 309

ĐÓN ĐẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ, CHUYỂN ĐỔI “XANH” Với sự hỗ trợ của Sở Công Thương, Sở KH&CN, thời gian qua, các doanh nghiệp cơ khí tại Đà Nẵng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ để đổi mới, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến phát triển bền vững. Từ năm 2017 đến nay, thành phố đã hỗ trợ cho 15 doanh nghiệp cơ khí với kinh phí gần 4,5 tỷ đồng. Là doanh nghiệp cơ khí lớn của Đà Nẵng, những năm qua, với sự hỗ trợ từ ngân sách thành phố, Cty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường đã đầu tư nghiên cứu nhiều loại máy móc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào. Đến nay, các thiết bị máy lốc thép dày 20 - 80mm và máy uốn cong thép hình trục cỡ lớn do doanh nghiệp nghiên cứu đã sản xuất được sản phẩm có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập, chi phí chỉ bằng 1/5 so với máy móc nhập khẩu. Doanh thu từ việc nghiên cứu, đổi mới công nghệ ước tính gần 43 tỷ đồng, nâng doanh thu của doanh nghiệp tăng 25% so với trước đó. Với đặc thù là doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo và sản xuất các loại máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp, sau khi tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, Cty TNHH Châu Đà đã đổi mới công nghệ cho 2 thiết bị máy cắt đột thép CNC và máy sản xuất khẩu trang và thương mại hóa, đem về nguồn lợi gần 27 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng mạnh dạn đầu tư nghiên cứu nhiều sản phẩm mới và cung cấp ra thị trường như: máy đột mã CNC, hệ thống robot gắp xếp tự động, máy bóc vỏ gỗ keo… Theo ông Tô Tấn Trung Dũng, Giám đốc Cty TNHH Châu Đà, với mục tiêu tập trung vào thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp sớm chuyển đổi sản xuất theo hướng ứng dụng chuyển đổi số, phát triển bền vững theo tiêu chuẩn xanh, hiện đại và đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu. “Đây là xu thế phát triển tất yếu của công nghệ cơ khí trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Với các doanh nghiệp sản xuất cơ khí ở Đà Nẵng, quá trình này có những khó khăn nhất định bởi đa phần các doanh nghiệp có quy mô không lớn, chưa có sự liên kết mạnh mẽ để hình thành chuỗi giá trị. Tuy nhiên, muốn phát triển và hướng đến các thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp phải thay đổi”, ông Dũng nói. CẦN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TẠO LỰC ĐẨY Dù là một trong những doanh nghiệp sản xuất cơ khí đi đầu trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi xanh, nhưng Cty TNHH Châu Đà vẫn gặp những khó khăn nhất định. Doanh nghiệp đang phải thuê nhà xưởng với diện tích nhỏ nên không thể mạnh tay đầu tư máy móc, công nghệ cũng như mở rộng sản xuất kinh doanh. Theo ông Dũng, Cty đang là đối tác của nhiều doanh nghiệp FDI lớn trên cả nước như DAIWA, MABUCHI, THACO, DOSAN… và cũng đang xuất khẩu sang các thị trường lớn như: Nhật Bản, Hàn Quốc… “Chúng tôi đang tập trung để mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU, Hoa Kỳ và phải đáp ứng quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn xanh, minh bạch với nhiều quy định phải tuân thủ. Doanh nghiệp sẽ mở rộng nhà xưởng trong năm sau và sẽ áp dụng các công nghệ mới để đảm bảo các sản phẩm, thiết bị có thể đạt chuẩn xuất khẩu, đáp ứng các thị trường khó tính”, ông Dũng cho biết. Trong chiến lược phát triển của thành phố Đà Nẵng, công nghiệp cơ khí đóng vai trò quan trọng để phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng hạ tầng đô thị và hỗ trợ các ngành kinh tế khác. Theo báo cáo của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, năm 2023, hơn 50% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí. Theo ông Nguyễn Thế Tranh, Phó Chủ tịch Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP với các yêu cầu cao về bảo vệ môi trường, giảm phát thải, cấu trúc sản phẩm minh bạch. “Nếu đảm bảo sản xuất cơ khí theo tiêu chuẩn xanh, minh bạch, các doanh nghiệp cơ khí ở Đà Nẵng có khả năng cạnh tranh cao trong nước và quốc tế. Nhưng điều này cũng đặt ra nhiều thách thức với doanh nghiệp địa phương bởi đa phần đều là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, gặp khó khăn về vốn khi đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô”, ông Tranh nói. GIANG THANH Để phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu xuất khẩu vào các thị trường lớn, nhiều doanh nghiệp cơ khí ở Đà Nẵng đã đổi mới công nghệ, hướng tới phát triển “xanh”, hợp chuẩn. 15 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 4/11/2024 Theo Phó Chủ tịch Hội Cơ khí thành phố Đà Nẵng, dù công nghiệp cơ khí trên địa bàn đang có những bước chuyển mình để đáp ứng kịp xu thế phát triển, tuy nhiên, để vươn tầm, các doanh nghiệp cơ khí ở Đà Nẵng cần các chính sách hỗ trợ của chính quyền về mặt bằng sản xuất, về ưu đãi vay vốn đầu tư phát triển và đổi mới về khoa học công nghiệp, tiếp cận với các cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế… để tạo lực đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Doanh nghiệp cơ khí Đà Nẵng “xanh” hóa CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Doanh nghiệp cơ khí Đà Nẵng đang từng bước đón đầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ẢNH: GIANG THANH Chương trình Đông ấm đại ngàn diễn ra trong hai ngày 2 - 3/11 với nhiều hoạt động như tặng cờ Tổ quốc, tặng quà cho bà con và các em học sinh. Đặc biệt, cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa cơm nhân ái. Bà con và các em học sinh háo hức với món quà ý nghĩa còn các bạn trẻ thiện nguyện có những trải nghiệm đáng nhớ. Chương trình do huyện Đoàn Thăng Bình và nhóm thiện nguyện Phan Đức cùng một số đơn vị đồng hành phối hợp tổ chức tại điểm trường Tak Chay, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Sau cả tuần chuẩn bị quà gồm hũ thịt muối, cá kho, dưa món cùng gạo, mì tôm, áo ấm, chăn, dép… nhóm bạn trẻ chở quà lên non, tận tay tặng bà con, em nhỏ làng Tak Chay. Sau 5 giờ đồng hồ, nhóm vượt cả trăm cây số lên làng Tak Chay, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam), trên xe chở những món quà ý nghĩa. Tại điểm trường Tak Chay, rất đông bà con và các em nhỏ đã có mặt, hân hoan chào đón. Ai nấy xắn tay vào việc, người xếp quà, người đi lấy củi, người chuẩn bị thực phẩm để vào bếp. Các em nhỏ cũng hăng hái giúp các anh chị đi lấy củi nhóm bếp. Không khí rộn ràng, xua đi mưa lạnh nơi đại ngàn. Phan Văn Đức, Trưởng nhóm thiện nguyện Phan Đức chia sẻ, những hũ thịt muối, cá kho, dưa món, muối đậu được các bạn trong nhóm tự tay làm, chuẩn bị cẩn thận trước đó. Sáng sớm, cả nhóm 24 xe máy chạy nhắm hướng núi “phượt” chở quà lên. “Rất nhiều phần quà ý nghĩa dành tặng bà con và em nhỏ vùng cao nơi đây, tổng giá trị phần quà 40 triệu đồng. Ngoài tặng cờ Tổ quốc, nhóm trao tặng 34 suất quà gồm áo ấm, dép, áo mưa tặng các em nhỏ để chuẩn bị đón mùa đông sắp tới. Đặc biệt, nhóm tự tay vào bếp nấu bữa ăn nhân ái ấm cúng giữa ngày mưa lạnh. Những khoảnh khắc đó rất tuyệt, ai cũng tươi cười, tràn đầy hạnh phúc” - Đức chia sẻ. HOÀI VĂN Đông ấm đại ngàn đến với làng Tak Chay Chương trình Đông ấm đại ngàn tặng quà cho bà con, em nhỏ vùng cao Tak Chay 10 tỷ đồng hỗ trợ 100 học sinh học tiếng Anh Ngày 3/11, trong khuôn khổ lễ ra mắt nền tảng học ngoại ngữ tương tác trực tuyến (online) cùng AI, FSEL công bố hợp tác với Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam triển khai chương trình học bổng “Ngôi sao khát vọng - Reach for the Stars” năm học 2024-2025 dành cho học sinh tại các trường THCS, THPT thuộc hệ thống trường công lập tại 22 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Theo đó, 100 học sinh được lựa chọn từ mỗi tỉnh, thành phố sẽ được hỗ trợ học bổng miễn phí 100% để học tiếng Anh trên FSEL, với tổng giá trị Quỹ học bổng trên 10 tỷ đồng. Tháng 4/2024, FSEL được trao giải Sao Khuê cho hạng mục “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. Trước khi triển khai rộng rãi trên toàn quốc, nền tảng học ngoại ngữ FSEL đã được Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia của Bộ GD&ĐT tiến hành thẩm định và đánh giá đây là nền tảng công nghệ đáp ứng chất lượng học tập. LƯU TRINH Ra mắt sàn thương mại điện tử “Chợ Bắc Ninh” Ngày 3/11, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức ngày hội thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024. Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn trao giải Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Bắc Ninh năm 2024. Cuộc thi được phát động từ tháng 8. Trải qua hai tháng sơ khảo, Ban tổ chức đã nhận được trên 100 ý tưởng, dự án tham gia. Ban tổ chức trao giải Nhất cho ý tưởng dự án “Ứng dụng hỗ trợ thuê nhà trọ trực tuyến đa tính năng” của nhóm sinh viên Học viện Ngân hàng phân viện Bắc Ninh. Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh ra mắt gian hàng sản phẩm khởi nghiệp thanh niên Bắc Ninh trên sàn thương mại điện tử “Chợ Bắc Ninh”. NGUYỄN THẮNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==