Tiền Phong số 281

15 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 7/10/2024 Ghi nhận của PV Tiền Phong những ngày cuối tháng 9, hàng trăm hộ dân tại tòa chung cư A7, A8 Vạn Mỹ hối hả kiểm kê, thu dọn tài sản, đồ đạc có giá trị để di dời tới nơi ở tạm được chính quyền bố trí để sớm ổn định cuộc sống. Nhiều cán bộ phường hỗ trợ người dân thống kê, kiểm đếm tài sản, đồ đạc. Còn lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ tích cực hỗ trợ di dời tài sản cho người dân đến nơi ở tạm. Là một trong những hộ thuộc diện di dời đầu tiên, bà Nguyễn Thị Minh Thúy chia sẻ, gia đình bà ở chung cư A7 Vạn Mỹ hơn 20 năm qua, luôn nơm nớp vì căn hộ bà ở chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng (cấp độ D). Nhiều mảng tường vỡ, bong tróc lộ cốt thép, thấm dột, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài từ nhà này sang nhà khác... Mỗi khi bão lớn, gia đình bà và hàng xóm lại được cơ quan chức năng di dời, sơ tán. Bà Phạm Thị Tiếp (80 tuổi) chia sẻ, bà với cháu ở trong căn hộ 30m2 tòa A8 hàng chục năm nay. Sau bão, gia đình bà được cơ quan chức năng bố trí ở tạm tại tầng 24 tòa HH1 Đổng Quốc Bình rộng 49m2, ở trung tâm thành phố với đầy đủ tiện ích. Ông Lê Chưởng, Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền thông tin, trước thời điểm bão số 3 đổ bộ, quận và các đơn vị liên ngành đánh giá tòa A7, A8 và dãy chung cư 5 tầng Vạn Mỹ không an toàn do đã xuống cấp nghiêm trọng (cấp D). Do đó, quận đề xuất sơ tán hàng nghìn hộ dân khu chung cư này tới nơi tạm lánh tránh bão. Sau bão, tòa A7 bị nghiêng, hư hỏng tổng thể từ kết cấu chịu lực đến tường che, có nguy cơ đổ sập, rất nguy hiểm. Do đó, quận Ngô Quyền và Sở Xây dựng đề xuất và thành phố quyết định di dời, bố trí khẩn cấp cho 200 hộ dân tại 2 tòa chung cư A7, A8 về tạm trú ở các khu chung cư 5 tầng Kênh Dương, Khúc Thừa Dụ và các khu nhà ở xã hội Đổng Quốc Bình. Đối với các hộ dân tự lo chỗ tạm cư, thành phố sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ/tháng để họ ổn định nơi ở. 75 TÒA CHUNG CƯ CŨ NGUY HIỂM Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho biết, tòa chung cư A7, A8 Vạn Mỹ hiện có 303 hộ dân sinh sống, phải di chuyển khẩn cấp. Đến nay, 110 hộ đã được bố trí tạm trú tại các căn hộ HH1 Đổng Quốc Bình; 84 hộ được bố trí tạm lánh tại chung cư phường Kênh Dương. Đối với các hộ còn lại, quận Ngô Quyền đang tiếp tục bố trí nơi ở cho người dân. Ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, hiện toàn thành phố có 205 chung cư cũ xuống cấp, trong đó 97 chung cư ở mức nguy hiểm (cấp D). Những năm gần đây, địa phương đã phá 22 tòa, còn lại 75 tòa chung cư cũ với hơn 2.600 hộ dân sinh sống. Thành phố đã có chủ trương ngừng sử dụng, tổ chức di dời và sơ tán các hộ dân khỏi các chung cư nguy hiểm cấp D. Tiến sĩ Vũ Thành Trung, Giám đốc Viện chuyên ngành kết cấu công trình (Bộ Xây dựng), cho biết, trước và sau cơn bão số 3, ông và đoàn công tác của đơn vị đã phối hợp Sở Xây dựng TP Hải Phòng khảo sát, thẩm định các chung cư cũ tại Hải Phòng. Theo ông, các chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1960-1970, phần lớn đã xuống cấp, không đủ điều kiện để người dân ở. Các tòa chung cư cũ chủ yếu có kết cấu xây dựng bằng gạch, nguồn vật liệu thời điểm đó không được tốt như hiện nay. Đến nay, các tòa chung cư này không đảm bảo an toàn về chịu lực, an toàn PCCC và điều kiện sống không đảm bảo. Do đó, các tòa chung cư này có thể đổ sập bất cứ lúc nào. NGUYỄN HOÀN HẢI PHÒNG: Di dời hàng trăm hộ ở chung cư nguy hiểm Sau bão số 3, tòa chung cư cũ A7, A8 Vạn Mỹ cao 5 tầng, thuộc phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị nghiêng, hư hỏng tổng thể từ kết cấu chịu lực đến tường che, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Thành phố đã bố trí nơi ở tạm, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi ở mới. Tòa chung cư A7 Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị nghiêng, nguy cơ đổ sập sau bão số 3 Người dân tổ 28 cho biết, trước đây khu vực bãi biển cách bờ cả trăm mét nhưng chỉ trong thời gian ngắn, bãi biển đã bị khoét sâu và tiếp tục bị nước biển xâm thực uy hiếp dãy bờ kè và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Gia đình bà Ngô Thị Hai (60 tuổi, trú tổ 28 phường Hòa Hiệp Bắc) mở quán kinh doanh ăn uống tại khu vực bãi biển này đã nhiều năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc buôn bán của gia đình ế ẩm do biển xâm thực, nước ăn sâu khiến nhiều vật dụng của quán bị cuốn trôi xuống biển. “Mấy năm trước không có chuyện sóng lớn như vậy nhưng nay chưa vào mùa mưa bão mà sóng từ biển đánh vào quá lớn. Người dân thấy bên dự án xây kè cao rồi đưa sà lan đến, thả ống hút cát lên bãi nên đã nhiều lần ra ngăn cản, nhưng rồi đâu lại vào đó”, bà Hai cho biết. Kinh nghiệm hàng chục năm làm biển ở khu vực này, ông Nguyễn Văn Chủi (59 tuổi, tổ 28, phường Hòa Hiệp Bắc) khẳng định, việc đắp kè, hút cát là nguyên nhân chính gây ra sạt lở xâm thực vì dòng chảy của sông Cu Đê đổ ra biển đã bị làm thay đổi. Ông Chủi phản ánh, người dân thấy đơn vị thi công đưa 3 - 4 sà lan đến hút cát cả ngày lẫn đêm kéo dài cả tháng trời nên đã nhiều lần ra ngăn chặn nhưng sau đó họ vẫn hút cát. Người dân cũng đã báo lên chính quyền để can thiệp. “Chúng tôi mong cơ quan chức năng thành phố có biện pháp ngăn chặn kịp thời, bởi hiện nay bão lũ chưa đến mà xâm thực đã rất nhiều. Nếu như vào mưa lũ thì hậu quả sẽ rất khó lường”, ông Chủi lo lắng. Ông Nguyễn Mai, Tổ trưởng tổ 28, phường Hòa Hiệp Bắc, nói rằng, từ đầu năm, phía dự án có hút cát giữa dòng sông nhưng người dân phản ánh thì nghỉ và di dời ra phía biển. Việc hút cát đã ảnh hưởng và gây sạt lở nghiêm trọng phía đối diện, làm dãy rớ đánh cá của người dân trong khu vực không thể làm ăn được nữa. “Việc hút cát sâu để san lấp mặt bằng chắc chắn ảnh hưởng đến khu vực này. Lo ngại nhất của người dân là biển sẽ tiếp tục xâm thực vì việc hút cát dứt khoát sẽ gây sạt lở phía bên này để bồi lấp khoảng trống đã bị hút cát phía bên kia”, ông Mai nói. UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, đã có văn bản báo cáo quận Liên Chiểu về việc bờ sông Cu Đê bị xâm thực nghiêm trọng do quá trình thi công dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô. Cụ thể, dự án Công viên sinh thái và quảng trường ghềnh Nam Ô được triển khai theo Quyết định số 720 ngày 2/3/2020 của UBND TP Đà Nẵng. Đến ngày 6/12/2023 được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2668/QĐ-UBND. Theo UBND phường Hòa Hiệp Bắc, Công ty CP Trung Thủy (chủ đầu tư dự án) đang triển khai thi công các hạng mục của dự án. Tại vị trí phía bắc lưu vực sông Cu Đê (cửa sông đổ ra biển), đơn vị thi công đang triển khai thi công làm kè chắn sóng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng đã tác động lớn đến hệ sinh thái tự nhiên tại khu vực này, đồng thời ảnh hưởng đến tuyến đê kè biển tại khu vực phường Hòa Hiệp Bắc đoạn từ nhà máy xi măng Hải Vân đến cầu Nam Ô. NGUYỄN THÀNH Khu vực bãi biển tại tổ 28 phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đang bị xâm thực, xói mòn mạnh, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô xây kè, hút cát dọc cửa sông Cu Đê đổ ra biển Nam Ô ẢNH: NGUYỄN THÀNH Thay vì di dời 5 hộ dân (24 nhân khẩu) sống dưới chân núi Van Cà Vãi đến khu tái định cư, huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) chi 17 tỷ đồng để bạt núi phủ bê tông chống sạt lở, thế nhưng những hộ dân này vẫn sống trong cảnh thấp thỏm lo âu. Núi Van Cà Vãi cao 54m, nằm tại tổ dân phố Làng Dầu (thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi). Dưới chân núi có 5 hộ dân với 24 nhân khẩu và tuyến đường DH77 nối trung tâm huyện với xã Sơn Bao. Mối nguy sạt lở tại đây được phát hiện từ năm 2013. Đầu 2021, núi Van Cà Vãi bị sạt lở, đến tháng 6/2021, huyện Sơn Hà đầu tư 3 tỷ đồng để thi công khẩn cấp chống sạt lở. Đến mùa mưa năm 2023, núi Van Cà Vãi tiếp tục sạt lở, 5 hộ dân sống dưới chân núi phải tháo chạy trong đêm. Vì vậy, năm 2024, huyện Sơn Hà lại tiếp tục đầu tư thêm 14 tỷ đồng để bạt núi thi công khẩn cấp chống sạt lở. Kinh phí lấy từ nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023 ở tỉnh Quảng Ngãi… Dự án khởi công ngày 15/7, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/10/2024. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà (chủ đầu tư), khẳng định, đã thuê chuyên gia tính toán và đây là phương án tối ưu. Dù núi Van Cà Vãi đã được chống sạt lở (lần 2) thế nhưng gia đình chị Đinh Thị Thẻo, một trong số 5 hộ dân có nhà dưới chân núi, vẫn phải sống trong cảnh bất an, khi mùa mưa lũ đến. “Nhà tôi hai lần bị núi Van Cà Vãi sạt lở, đất đá đổ ập làm sập gian bếp, chuồng gia súc, nhà vệ sinh. Gia đình mong muốn được di dời đến nơi khác an toàn, tuy nhiên, khi chính quyền địa phương lấy ý kiến thì có 2/5 hộ dân không đồng ý di dời. Do đó phương án di dời dân không được thực hiện”, chị Thẻo cho biết. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền giao Sở NN&PTNT kiểm tra, báo cáo những vấn đề liên quan đến dự án khẩn cấp này. NGUYỄN NGỌC Chi 17 tỷ chống sạt lở cho 5 hộ dân 5 hộ dân với 24 nhân khẩu sống dưới chân núi Van Cà Vãi ẢNH: NN Bãi biển Nam Ô bị xâm thực mạnh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==