Tiền Phong số 226

12 Xà HỘI n Thứ Ba n Ngày 13/8/2024 VẮC XIN Đà CẤP VÀ TIÊM CHO HƠN 9.000 CON BÒ SỮA Ngày 12/8, trao đổi với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Nguyễn Văn Hoàng cho biết, trên địa bàn huyện ghi nhận 35 con bò bị tiêu chảy (trong đó 2 con bị chết) tại 3 xã Gia Lâm, Nam Hà và Liên Hà. Các con bò này được tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC từ ngày 15/7-7/8. Hiện 29 con được điều trị đã dần ổn định. “Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi đã tạm dừng việc tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời tổ chức thu hồi toàn bộ 750 liều thuốc đã cấp phát”, ông Hoàng cho hay. Liên quan đến vụ bò sữa chết bất thường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi họp cùng các địa phương, sở ngành liên quan. Báo cáo tại buổi họp, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến 10 giờ ngày 11/8, có gần 5.000 con bò bị bệnh, 209 con bị chết. Đáng chú ý, phát sinh thêm huyện Lâm Hà xuất hiện bò có dấu hiệu bị bệnh tiêu chảy sau tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC. Tổng lượng cấp phát vắc xin trong 7 tháng đầu năm 2024 tại Lâm Đồng 3 lô với tổng 9.126 liều vắc xin VDNC NAVET - LPVAC (lô 1 có 3.644 liều; lô 2 có 160 liều và lô 3 có 5.322 liều). Vắc xin được cấp và tiêm phòng cho 9.126 con bò sữa (chiếm 37% tổng đàn bò sữa toàn tỉnh) tại 6 huyện, thành phố. Trong đó, huyện Đơn Dương 4.912 con, tỉ lệ xấp xỉ 54%;, Đức Trọng 3.200 con, chiếm 35%), Lâm Hà 137 con, tỉ lệ 1,5%); Di Linh 273 con, chiếm 3%; Cát Tiên 59 con, tỉ lệ 0,6%; và TP Bảo Lộc 545 con, tỉ lệ 6%. Tại buổi họp, quyền Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng đã đặt ra các vấn đề cần phải làm rõ như: Một số bò phục hồi sau điều trị nhưng lại tái bệnh vì lý do gì? Cần phải nhìn nhận thực tế nguyên nhân tác động chính, trực tiếp dẫn đến bò bệnh, chết là do quá trình sử dụng và tiêm vắc xin VDNC. Quan trọng nhất, phải có phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân nuôi bò sữa đang bị thiệt hại nặng nề. “Đồng thời, cần xem lại quy trình đấu thầu vắc xin VDNC qua mạng để đề xuất kiến nghị cho phù hợp vì liên quan đến vắc xin. Trong quá trình giao nhận, bảo quản vắc xin có bảo đảm không, quy trình như thế nào”, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu. Liên quan đến vụ bò sữa chết bất thường sau khi tiêm vắc xin VDNC do Cty cung cấp, tại buổi họp với tỉnh Lâm Đồng ngày 11/8, bà Nguyễn Thị Kim Lan, đại diện Cty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO thừa nhận, việc này xảy ra ngoài ý muốn và nguyên nhân vẫn đang được nghiên cứu, tìm hiểu. Tuy nhiên, trên phương diện nhà cung cấp, Cty cam kết phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai kịp thời các biện pháp cần thiết để khắc phục cho người chăn nuôi nếu có liên quan đến vắc xin do đơn vị sản xuất. Theo bà Lan, sự cố bất lợi sau tiêm phòng là hiện tượng bất thường. “Ngay khi nhận được thông tin có sự cố xảy ra từ lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng, Cty đã cử cán bộ quản lý và kỹ thuật có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm tốt đến ngay các địa bàn để xác định nguyên nhân. Đồng thời thực hiện công tác hỗ trợ thuốc sát trùng, chất điện giải, vitamin, … để vệ sinh tẩy trùng chuồng trại và tăng sức đề kháng cho đàn bò”, bà Lan cho hay. NGƯỜI DÂN MONG CÓ CÁC LOẠI THUỐC HỖ TRỢ Để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân và tình hình chữa trị đàn bò trên địa bàn thôn Bồng Lai (xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng), ngành chức năng đã tổ chức cuộc họp tại thôn Bồng Lai. Tại đây, các hộ nuôi bò được cung cấp phác đồ điều trị, hướng dẫn thêm một số cách điều trị đàn bò ở từng giai đoạn. Trong cuộc họp, người dân cho biết, việc điều trị đàn bò có tiến triển tích cực, tuy nhiên nhiều con bò vẫn chết vì mất nước, thiếu vitamin, sức đề kháng… “Hiện tại, đàn bò đang rất cần dịch truyền để không bị mất nước. Bên cạnh đó, lượng bò bị ảnh hưởng quá lớn nên các loại thuốc trên địa bàn đang cạn kiệt. Vậy nên, người dân mong muốn sớm có thêm một số loại thuốc như men đường ruột để bổ sung hệ vi sinh, thuốc giảm đau hạ sốt, thuốc tim, thuốc phục hồi sức khỏe...”, ông Phạm Văn Hiếu - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Bồng Lai bày tỏ. Ông Hiếu cho biết thêm, trước đó, trong phác đồ điều trị của cơ quan chức năng có một số loại thuốc hỗ trợ, tuy nhiên đến chiều 11/8, người dân vẫn chưa được cấp phát. Ngoài việc điều trị, người dân rất quan ngại sau khi bò khỏi bệnh, lượng sữa sẽ bị suy giảm, sinh sản bị ảnh hưởng. Chưa kể, các con bê sau này có bị ảnh hưởng gì không. Trả lời kiến nghị của dân, ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đã có chủ trương, nên khi bà con thiếu loại vật tư y tế nào để điều trị cho đàn bò thì UBND huyện nên chủ động rà soát, tìm các nguồn để kịp thời hỗ trợ cho bà con. “Để sớm có dịch truyền, cũng như các vật tư y tế cần thiết cho người dân cứu chữa đàn bò, lãnh đạo huyện đã tham mưu UBND tỉnh. Huyện cũng đã tăng cường cán bộ thú y toàn huyện để hỗ trợ bà con thời điểm này. Vì vậy có khó khăn, vướng mắc gì trong việc chữa trị đàn bò, bà con có thể đến hội trường thôn để trao đổi trực tiếp với các cán bộ thú y”, ông Phạm Hồng Hải - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đức Trọng thông tin. THÁI LÂM Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng thông tin, trên địa bàn huyện Lâm Hà vừa xuất hiện tình trạng đàn bò bị tiêu chảy sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục (VDNC). Huyện này ghi nhận 35 con bò bị tiêu chảy, trong đó 2 con chết. Cán bộ thú y hướng dẫn người dân Ông Phạm Phi Long - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là lần đầu tiên loại vắc xin trên được tiêm cho đàn bò sữa tại tỉnh. Vì vậy, quy trình bảo quản, tiêm vắc xin cho bò đã được rà soát lại. Chi cục cũng đề nghị kiểm nghiệm vắc xin ở đơn vị thứ 3 để mang tính khách quan. Thêm một huyện có bò bị bệnh CHUYỆN HÔM NAY Sau khi trúng đấu giá, cả 4 doanh nghiệp lần lượt có “tâm thư” xin bỏ cọc. Giới bất động sản khi đó đồn rằng, việc trúng đấu giá ở Thủ Thiêm gần 2,5 tỷ đồng/m2 là cơ sở để nâng giá đất ở quận 1 nhằm tăng giá trị tài sản thế chấp, rút tiền từ các ngân hàng. Thuyết âm mưu đó không biết thực hư ra sao, chỉ biết sau phiên đấu giá đất ở Thủ Thiêm thì ngay lập tức đã kéo theo “cò’’ đất, “sóng giá đất” nổi lên. Hệ quả là nhiều lô đất bị thổi giá lên gấp đôi, chung cư cũng được nâng giá lên thêm hàng chục triệu đồng/m2, khiến người nghèo đô thị khó tiếp cận với nhà ở để an cư. Mục tiêu của việc đấu giá đất là tạo thêm nguồn cung nhà ở nhưng gần 3 năm qua, đấu giá lại trở thành một thị trường đầu cơ mới. Các suất trúng đấu giá liên tục bị mua đi bán lại và nếu không bán được, nhà đầu tư lập tức bỏ cọc. Các dự án trước đây dự kiến làm nhà ở vừa túi tiền, nhà có giá trung bình thì giờ chủ đầu tư lại chờ đợi để thiết lập mặt bằng giá mới, đẩy luôn lên giá nhà ở cao cấp. Chưa kể, đất bị thổi giá lên đến chục lần, làm cho mặt bằng giá bị thay đổi, dẫn đến nguy cơ “bong bóng”, đổ vỡ của cả thị trường. Năm nay, TPHCM dự kiến đem ra bán đấu giá 19 lô “đất vàng” tại Thủ Thiêm, trong đó có 4 lô từng bị các doanh nghiệp bỏ cọc. Tuy nhiên, TPHCM sẽ không đấu giá ồ ạt mà thực hiện theo thứ tự. Cụ thể, sau khi có kết quả đấu giá thành của 3 lô đất (lô 1-2, lô 1-3 và lô 3-5) sẽ rút kinh nghiệm, triển khai đấu giá tiếp 16 lô đất còn lại. Quy trình là hoàn thiện hồ sơ pháp lý của từng lô đất, lựa chọn và thuê đơn vị thực hiện cuộc đấu giá, tổ chức bán đấu giá… Riêng cách xác định giá khởi điểm sẽ theo Nghị định 12/2024/NĐ-CP quy định về giá đất, được ban hành ngày 5/2. Quy trình TPHCM đưa ra có vẻ chặt chẽ nhưng cần phải rút kinh nghiệm từ đợt đấu giá trước đó, mà mấu chốt ở đây là cần phải sàng lọc nhà đầu tư. Nghị định 10/2023 NĐCP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định trường hợp có 2 công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá, đơn vị tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc bằng 20% tổng giá trị khu đất tính theo giá khởi điểm, đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật liên quan... Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ, khi thời gian gần đây, nhiều phiên đấu giá đất ở các tỉnh, thành khác cũng xảy ra tình trạng nhà đầu tư trúng đấu giá xong liền lướt sóng kiếm lời hoặc bỏ cọc. Nên chăng, cần phải thêm tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần nhất, thời gian hoạt động của doanh nghiệp, tổng vốn, số lượng dự án bất động sản đã từng thực hiện… để đánh giá năng lực đơn vị tham gia đấu giá. Đơn vị tổ chức đấu giá cũng phải sàng lọc khả năng thực hiện dự án của nhà đầu tư trên khu đất tham gia đấu giá như điều kiện về vốn chủ sở hữu, kế hoạch thu xếp vốn chi trả tiền sử dụng đất, khả năng huy động vốn phát triển dự án, nghiên cứu khả thi phương án kinh doanh... Việc sàng lọc này giúp tránh những đơn vị có khả năng gây nhiễu loạn thị trường, loại bỏ những doanh nghiệp mới thành lập hoặc có số vốn rất nhỏ cũng đủ điều kiện tham gia đấu giá các lô đất hàng chục ngàn tỷ đồng. D.Q Chặn đầu cơ TIƒP THEO TRANG 1 TIƒP VỤ BÒ SỮA CHƒT VÌ TIÊU CHẢY Ở LÂM ĐỒNG:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==