10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 13/8/2024 THIỆT ĐỦ ĐƯỜNG Những ngày qua, tại Cty Hoàng Sinh (Khu Công nghiệp Phú Tân - Bình Dương) phát sinh tình hình quan hệ lao động phức tạp. Nguyên nhân do Cty đã nợ lương của khoảng 900 công nhân trong 4 tháng liền (từ tháng 4 - 7/2024). Ngoài ra, Cty còn nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tới 26 tỷ đồng. Việc Cty chậm lương nhiều tháng khiến công nhân không có tiền trang trải cuộc sống, phải đi vay nợ đắp đổi qua ngày. Nhiều người cũng không còn tiền đóng cho chủ trọ. Ông Võ Hoàng Út Oanh, công nhân làm việc lâu năm tại Cty Hoàng Sinh ngậm ngùi nói: “Tôi vào nhà máy làm công nhân nhưng suốt nhiều tháng liền bị Cty nợ lương. Không có tiền, tôi không còn tiền ăn, khất nợ tiền trọ. Nợ kéo dài khiến chủ trọ không chịu, đuổi ra khỏi phòng. Tôi phải đi vay nợ 1 triệu đồng, chịu lãi 100.000 đồng/tháng”. Nhiều công nhân của Cty Hoàng Sinh rơi vào tình cảnh tương tự. Từ Phú Yên, chị Nguyễn Thị Lệ (38 tuổi) rời quê hương vào TPHCM làm công nhân may tại một DN ở huyện Củ Chi đã hơn chục năm. Mới đây, chị tá hỏa khi đi chữa bệnh và cần thanh toán bảo hiểm y tế nhưng bệnh viện từ chối, lý do vì nơi chị Lệ làm việc đã nợ BHXH gần 2 năm và chưa thanh toán. Chị Lệ bắt buộc phải tự thanh toán tiền viện phí lên tới hơn 10 triệu đồng. “Hàng tháng, tôi đều bị Cty trích lương hơn 500.000 đồng để đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên Cty lại không đóng bảo hiểm đã ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của tôi” - chị Lệ xót xa. Hồi tháng 4 vừa qua, cả trăm công nhân Cty TNHH Nobland Việt Nam (quận 12, TPHCM) phản ứng vì bị trừ lương, lý do là DN này bị mất 3.000 áo thun. Tùy vị trí, công nhân bị trừ thấp nhất gần 64.000 đồng và cao nhất 805.000 đồng. Mặc dù DN không xác định được lỗi ở đâu nhưng lại trừ tiền tất cả lao động ở khâu hoàn thành. Công đoàn Cty cũng đề nghị thu hồi quyết định để bảo vệ danh dự cho lao động. BẢO VỆ QUYỀN LỢI LAO ĐỘNG Sau khi nắm thông tin tại Cty Hoàng Sinh, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân ở trong Cty, bên cạnh đó tỏa đi các nhà trọ hỗ trợ người lao động của DN này. Công đoàn tỉnh Bình Dương đã vận động và trao 1 triệu đồng/người cùng nhu yếu phẩm, vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê. “Suốt 3 tháng qua, Công đoàn luôn bám sát để thương lượng, yêu cầu Cty Hoàng Sinh giải quyết trả lương cho công nhân. Tuy nhiên, DN nêu lý do đang gặp khó khăn nên chậm trả lương cho công nhân” - bà Loan nói. Ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp với Cục Thuế Bình Dương triển khai các thủ tục cho Cty Hoàng Sinh sử dụng nguồn tiền hoàn thuế chi trả lương cho người lao động. Trao đổi với PV báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hồng Văn - Trưởng phòng Hỗ trợ doanh nghiệp - Người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế và thẩm định, Cục Thuế Bình Dương đã hoàn thuế gần 23 tỷ đồng vào ngày 2/8. Sau đó, Cty Hoàng Sinh đã chi trả số tiền nợ lương cho công nhân. “Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Bình Dương đã hoàn thuế cho DN trên địa bàn với số tiền hơn 11.300 tỷ đồng cho gần 1.800 hồ sơ” - bà Văn thông tin. Tại buổi đối thoại với công nhân thành phố ngày 11/5, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu ngành chức năng phải làm rõ vụ việc của Cty Nobland Việt Nam để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Theo Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM, DN này đã trừ tiền tháng 4 của 111 công nhân hơn 29 triệu đồng. Việc trừ tiền này là sai quy định. Sau đó Cty đã trả lại số tiền này. Cty Nobland Việt Nam cũng bị UBND TPHCM phạt 70 triệu đồng do làm sai quy định. CẦN CHẾ TÀI MẠNH MẼ Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, tính đến cuối tháng 6/2024, thành phố có hơn 17.300 DN nợ BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền trên 3.000 tỷ đồng, khiến 93.000 công nhân, người lao động không được hưởng kịp thời các quyền lợi khi thai sản, ốm đau, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, tử tuất… “Thời gian qua, LĐLĐ TPHCM đã phối hợp cùng LĐLĐ các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, nhiều lần hỗ trợ người lao động khởi kiện DN ra tòa để đòi quyền lợi. Tuy nhiên, về xử lý hình sự thì tính đến nay chưa có trường hợp nào” - Ông Tâm cho biết. Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM đề nghị, cần áp dụng các chế tài mạnh mẽ hơn, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự nhằm răn đe, kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật BHXH, chậm đóng, trốn đóng BHXH cho người lao động. Theo Công an TPHCM, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 66 vụ việc, tin báo, kiến nghị khởi tố từ cơ quan BHXH chuyển đến, nhưng chưa khởi tố được vụ án cũng chưa khởi tố bị can có liên quan đến đơn vị sử dụng người lao động có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. HƯƠNG CHI - UYÊN PHƯƠNG Công đoàn chi hỗ trợ cho công nhân Cty Hoàng Sinh ẢNH: H.C Doanh nghiệp gặp khó, công nhân lãnh đủ Khi doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn về đơn hàng, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bị ảnh hưởng về quyền lợi khi chưa được hoàn thuế… thì đối tượng chịu thiệt thòi trước tiên vẫn là người lao động. Theo ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 917 đơn vị với tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 176,3 tỷ đồng. Các DN cũng đã khắc phục 52 tỷ đồng (trên 29%). Ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2024, tổng số tiền BHXH chậm đóng toàn tỉnh hơn 1.000 tỷ đồng (9.543 đơn vị, 300.397 lao động). Dự án nâng cấp mở rộng khu neo đậu, tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư; có tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng (vốn do Bộ NN&PTNT quản lý là 400 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng). Dự án có diện tích khoảng 42 ha, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2026. Đây là dự án mục tiêu quan trọng, nhằm hình thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và khu vực neo đậu tránh trú bão cấp vùng; nâng cao năng lực cảng cá, cải thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ tại cảng, tạo động lực phát triển kinh tế biển của địa phương, góp phần kiểm soát tàu cá trong công tác phòng, chống khai thác bất hợp pháp (IUU). Quan trọng là vậy, nhưng dự án vẫn “giậm chân tại chỗ”, giải ngân trì trệ. Đến nay, chủ đầu tư dự án vẫn đang loay hoay tìm lối ra cho cảng cá Tịnh Hòa. Theo tiến độ, dự án sẽ khởi công vào quý I/2024, thì đến quý III/2024 vẫn đi tháo gỡ, giải phóng mặt bằng (GPMB). Năm 2024, dự án được bố trí 90,1 tỷ đồng (trong đó vốn T.Ư 58 tỷ đồng) và phải giải ngân hết số tiền này trong năm. Nhưng giải ngân không được nên Bộ NN&PTNT đã điều chỉnh, cắt giảm 12 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, nếu tiến độ giải ngân vốn không biến chuyển tích cực, Bộ sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 và xem xét không bố trí kế hoạch vốn năm 2025. Quảng Ngãi là địa phương nằm trong nhóm đầu cả nước về công suất tàu cá và sản lượng đánh bắt thủy sản. Nhưng các cảng cá của tỉnh này chỉ đáp ứng neo đậu, ra vào bán cá, nhập nhu yếu phẩm cho khoảng 30% số tàu thuyền. Bởi vậy, tàu cá của ngư dân trong tỉnh phải “ly hương” sang các tỉnh lân cận vì các cảng cá không đáp ứng. Mỗi năm sản lượng hải sản qua các cảng cá tại tỉnh chỉ bằng 1/10 sản lượng đánh bắt thực tế. Do vậy việc nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa là rất cấp thiết. KHẨN TRƯƠNG GIẢI NGÂN VỐN BỐ TRÍ Chủ đầu tư là Sở NN&PTNT Quảng Ngãi đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng từ ngày 1/12/2023 và xong thủ tục triển khai thi công. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều hộ dân có đất nằm trong vùng dự án không nhận tiền bồi thường vì cho rằng giá bồi thường thấp, khiến dự án “đứng bánh”. Ông Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi cho biết, nguyên nhân gây chậm trong việc bồi thường là do hiện nay chưa có giá đất cụ thể nên khó khăn trong việc áp giá đền bù cho người dân. Hiện có 13 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường đợt 1, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Quảng Ngãi vận động các hộ dân liên quan nhận tiền, bàn giao mặt bằng, để nhà thầu thi công. Sau đó tiếp tục xử lý vướng ở các hồ nuôi thủy sản của người dân, lập phương án bồi thường đợt 2 và các đợt còn lại. Đồng thời, ban hành giá đất cụ thể bồi thường, hoàn thành trong tháng 8/2024 và phê duyệt phương án bồi thường đợt 2 và các đợt còn lại, hoàn thành trong tháng 9/2024. Trước việc dự án trì trệ, có nguy cơ bị trung ương ngừng cấp vốn năm 2025, ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp và ban hành kết luận, yêu cầu các đơn vị khẩn trương vào cuộc. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương xây dựng phương án, kế hoạch thi công theo tình hình thực tế, đảm bảo giải ngân 100% vốn năm 2024 trước ngày 31/12. NGUYỄN NGỌC Dang dở dự án nâng cấp cảng cá 460 tỷ đồng Dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) có tổng vốn đầu tư 460 tỷ đồng, được phê duyệt từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn dang dở do vướng về giải phóng mặt bằng. Tàu cá ở cảng cá Tịnh Hòa ẢNH: NN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==