Tiền Phong số 221

NHIỀU NHÀ RIÊNG LẺ, CHUNG CƯ VI PHẠM Sau một thời gian rà soát cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, ngày 6/8, UBND quận Thanh Xuân công khai danh sách các cơ sở kinh doanh nhà trọ trên địa bàn quận vi phạm. Trong đó, nổi lên là tình trạng công trình nhà ở nhiều tầng, nhà ở nhiều căn hộ, tầng tum xây kín, không có lối thoát nạn khẩn cấp. Nhiều nhà trọ sử dụng hệ thống điện cũ không đảm bảo an toàn về PCCC. Đặc biệt, nhiều cơ sở cho thuê trọ nằm trong những ngõ nhỏ, không đảm bảo tiếp cận của xe chữa cháy. Khu vực để xe chưa có giải pháp ngăn cháy, ngăn khói lên các tầng căn hộ. Khu vực để xe tại tầng hầm hoặc tầng 1, mật độ xe dày đặc cản trở đường, lối thoát nạn. Thậm chí, hành lang, cầu thang hở được tận dụng làm nơi để xe, để đồ, khu vực đun nấu, không có lối ra khẩn cấp. Trong đó, đa số các cơ sở nhà ở cho thuê trọ chưa trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện PCCC, công cụ phá dỡ khi có cháy, nổ xảy ra. Theo UBND quận Thanh Xuân, cả 11 phường trên địa bàn quận đều có các cơ sở cho thuê trọ vi phạm. Trong đó, nhiều nhất là phường Khương Đình với 1.009 trường hợp, tiếp đó là phường Nhân Chính (481 trường hợp), phường Khương Trung (279 trường hợp)... Lãnh đạo UBND một phường tại quận Thanh Xuân cho rằng, thực tế có nhiều gia đình trước đây xây nhà để ở. Tuy nhiên, giờ con cái trưởng thành ra ở riêng nên dư 3-4 phòng, gia đình cho thuê để kiếm thêm thu nhập. Cũng vì thế, nhiều gia đình không đăng ký kinh doanh hộ gia đình theo quy định. “Không chỉ tại Thanh Xuân, mà hầu hết các quận, huyện tại Hà Nội các cơ sở cho thuê trọ đều vi phạm PCCC. Bởi lẽ, hầu hết nhà dân đều trong ngõ nhỏ ô tô không vào được, thiếu trụ nước chữa cháy… nên nếu chiếu theo quy định thì không đảm bảo về PCCC nhưng rất khó khắc phục”, vị lãnh đạo này nói. ĐỀ NGHỊ ĐIỆN LỰC GIẢM, NGỪNG CẤP ĐIỆN Không chỉ nhà cho thuê trọ, trên địa bàn quận Thanh Xuân cũng có nhiều công trình chưa được nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động. Cuối tháng 7/2024, UBND quận Thanh Xuân đã công bố 96 công trình vi phạm chưa được nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động theo Nghị định số 50/2024/ NĐ-CP. Trong số các công trình chưa được nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động, có nhiều nhà chung cư mini (nhà nhiều căn hộ cho thuê). Ví như, chung cư mini số 45, ngõ 80 Hoàng Đạo Thành; chung cư mini số 1, ngõ 77/10 Bùi Xương Trạch; chung cư mini số 16, ngõ 1/46 Bùi Xương Trạch… Trước những vi phạm trên, UBND quận Thanh Xuân yêu cầu các phòng chuyên môn phối hợp với UBND các phường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC, hướng dẫn chủ cơ sở về trình tự, thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh. Đồng thời, kiểm tra hiện trạng xây dựng của các cơ sở nhà ở cho thuê trọ so với giấy phép xây dựng được cấp. Quá trình kiểm tra phát hiện vi phạm về trật tự xây dựng đề xuất biện pháp xử lý, cưỡng chế. UBND quận Thanh Xuân cũng yêu cầu Cty Điện lực Thanh Xuân tổ chức kiểm tra, rà soát, ngừng, giảm cung cấp điện đối với các trường hợp ký hợp đồng mua bán điện không đủ điều kiện, sử dụng điện không an toàn hoặc sai mục đích. THANH HIẾU 14 n Thứ Năm n Ngày 8/8/2024 Kết quả kiểm tra, rà soát trên địa bàn quận Thanh Xuân cho thấy, nhiều cơ sở thuê trọ vi phạm đăng ký kinh doanh, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Trong đó, riêng phường Khương Đình có đến 1.009 trường hợp vi phạm. VI PHẠM PCCC, TRẬT TỰ XÂY DỰNG: Hàng ngàn cơ sở thuê trọ ở một phường NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Tầng 1 tại một nhà trọ trên địa bàn phường Khương Trung là nơi để xe Tại quận Thanh Xuân, cũng có nhiều tòa nhà văn phòng, chung cư chưa được nghiệm thu PCCC cũng đã đưa vào sử dụng. Cụ thể, tòa nhà chung cư Star city (23 Lê Văn Lương); tòa nhà Văn phòng Lạc Hồng (85 Lê Văn Lương); Tòa nhà Hie Tower (số 1 Ngụy Như Kom Tum); tòa nhà 17-21; B-D; A, C, E (79 Ngụy Như Kom Tum); tòa nhà ở 11 tầng B, D Làng sinh viên Hacinco (79 Ngụy Như Kom Tum); tòa A Nguyễn Tuân (số 190 Nguyễn Tuân)… Thời gian gần đây, tập thể gần 400 hộ dân Dự án nhà ở Công an quận Hoàng Mai (chung cư 79 Thanh Đàm- 79 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) liên tục tố cáo chủ đầu tư dự án là Cty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà (Cty Hoàng Hà) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và không cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) cho cư dân. Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Ban quản trị chung cư 79 Thanh Đàm cho biết, đến nay đã có 30% tổng số cư dân đóng đủ 100% tiền hợp đồng, cùng cả khoản tiền phạt nhưng vẫn không thấy Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. “Ban quản trị đã nhiều lần gửi công văn lên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Sở xác nhận chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho chung cư 79 Thanh Đàm”, ông Sơn cho biết. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cty Hoàng Hà cho biết, Cty cam kết đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thành xong phần nợ tiền chậm nộp tiền sử dụng đất dự án 79 Thanh Đàm. Cụ thể, tiền nợ gốc đã hoàn thành hơn 300 tỷ đồng, phần lãi suất chậm nộp đã khoanh lại để nộp dần. “Cách đây 1 tháng Cty đã nộp tiếp 20 tỷ đồng, còn lại đã có cam kết hoàn thành với Cục Thuế thành phố Hà Nội”, đại diện Cty thông tin. Đối với việc vi phạm về xây dựng khi chủ đầu tư tự ý chuyển đổi tầng kỹ thuật thành căn hộ tầng 3A để bán cho khách hàng mà không làm các thủ tục điều chỉnh thiết kế theo quy định, chủ đầu tư cam kết khắc phục nộp tiền số lợi bất hợp pháp do vi phạm trật tự xây dựng trong 2-3 tháng tới. Về vấn đề cấp sổ hồng cho người dân tại chung cư 79 Thanh Đàm, đại diện Cty cho biết, chưa thể xác định được thời gian cấp sổ hồng bởi việc này liên quan đến việc dự án phải hoàn thành công tác đầu tư. Hiện tại dự án vẫn còn vướng hơn 1.700m2 chưa giải phóng mặt bằng (GMPB) nằm trong diện tích bể bơi, sân tennis và đường bao của dự án. Đại diện Cty Hoàng Hà cho biết, năm nào đơn vị cũng có văn bản đề nghị UBND quận nối giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng vẫn chưa được quan tâm. “Cty đã nộp hồ sơ vài lần lên Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhưng bị trả lại do chưa đủ điều kiện”. Được biết, từ năm 2017, Cty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà liên tục có báo cáo gửi UBND quận Hoàng Mai về công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai đồng thời đề nghị UBND quận Hoàng Mai cùng các đơn vị sớm GPMB các trường hợp tồn tại vướng mắc. TRẦN HOÀNG Tiếp tục chờ Dự án nhà ở Công an quận Hoàng Mai chưa được cấp sổ hồng bởi chủ đầu tư chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng; đồng thời phần nợ tiền chậm nộp tiền sử dụng đất vẫn chưa hoàn thành. KỶ CƯƠNG - ĐÔ THỊ 400 CĂN HỘ CHUNG CƯ CÔNG AN CHƯA ĐƯỢC CẤP “SỔ HỒNG”: Chung cư 79 Thanh Đàm 10 năm chưa được cấp sổ hồng Kết nối 36 tuyến buýt với metro Nhổn - ga Hà Nội Để phục vụ tuyến đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội đi vào hoạt động thương mại trong những ngày tới, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) vừa có phương án kết nối nhiều tuyến buýt với tàu điện trên cao. Theo đó, Tramoc đã có phương án kết nối 36 tuyến buýt kết nối với tuyến đường sắt đô thị. Đây là những tuyến buýt đang hoạt động dọc trục đường QL32 đoạn từ Cầu Giấy đi Nhổn. Trong số 36 tuyến buýt này, có 33 tuyến trợ giá của thành phố và 3 tuyến buýt không trợ giá. Hiện tại dọc trục đường 32 đi trên các tuyến đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Cầu Diễn có 2 điểm trung chuyển khách tại Cầu Giấy và Nhổn; cùng với đó là 32 điểm dừng xe buýt (chiều Cầu Giấy - Nhổn có 16 điểm dừng, chiều Nhổn - Cầu Giấy có 16 điểm dừng). Lãnh đạo Tramoc cho biết, ngoài kết nối, trung chuyển khách cho metro Nhổn - ga Hà Nội, hiện mạng lưới tuyến xe buýt của thành phố, trong đó có 36 tuyến buýt đang hoạt động trên trục QL32 còn có kết nối với tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. “Thông qua xe buýt, hai tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông sẽ kết nối được hành khách cho nhau, riêng 9 tuyến buýt gồm: tuyến số 29, 49, 57, 05, 27, 38, 90, 105, 09B là kết nối trực tiếp”, đại diện lãnh đạo Tramoc nói. Ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 1 vận hành đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị số 3 (Nhổn - ga Hà Nội), Sở GTVT Hà Nội tập trung điều chỉnh, bố trí hợp lý hành trình, các điểm dừng đỗ của 36 tuyến buýt đang hoạt động; giai đoạn tiếp theo sẽ triển khai mở mới các tuyến buýt thành phố đã có kế hoạch để phục vụ kết nối hành khách với đường sắt đô thị. Chiều 7/8, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Cty Hà Nội Metro (đơn vị tiếp nhận, vận hành đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, kế hoạch vận hành để chạy thương mại tàu Nhổn - Ga Hà Nội khi thành phố có thông báo thời gian hoạt động. Với việc phục vụ trong giai đoạn đầu, ông Trường cho biết, Hà Nội Metro đã thống nhất với Trung tâm Tramoc đưa ra phương án trong 15 ngày đầu khai thác, hành khách đi tàu sẽ được miễn phí. ANH TRỌNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==