Trường mầm non La Phù 2 được xây dựng xong từ đầu năm 2023 với kinh phí lên đến 51 tỷ đồng, tuy nhiên trường xây xong không có đường vào. Ngôi trường nằm giữa cánh đồng, đến nay bị xuống cấp theo thời gian. Nhiều vết nứt xuất hiện tại cột, dầm, mái... một số điểm bị thấm dột. "Dù chưa đưa vào sử dụng nhưng trường mầm non đã xuống cấp, không đảm bảo về chất lượng, an toàn cho con em chúng tôi học tập", đơn nêu. Trong khi con đường cũ được quy hoạch vào trường không được thực hiện khiến trường xây xong không đường vào thì một con đường khác được quy hoạch xây dựng. Theo đó, Nhà văn hóa Miền Hạ mới được xây dựng khuôn viên vào năm 2018, nhưng nay quy hoạch đường đi xuyên qua, dự kiến phải phá bỏ gây lãng phí ngân sách. Tại buổi làm việc với PV báo Tiền Phong, nhiều người dân bức xúc về đường quy hoạch này. Ông Nguyễn Văn Thành (thôn Miền Hạ, xã La Phù) cho biết, nhà văn hóa là nơi hội họp, văn hóa văn nghệ, phát huy tác dụng và đi vào cuộc sống của người dân. Theo ông Thành, việc phá nhà văn hoá để chuyển vị trí khác cho dự án đi qua nhân dân không được biết, người dân không được chính quyền thông báo đầy đủ tạo ra bức xúc cho nhiều người. Ông Nguyễn Tiến Trung (thôn Thống Nhất, xã La Phù) đề nghị, nguyện vọng của người dân 4 thôn là được minh bạch về dự án và phương án mở đường đi qua nhà văn hoá. Ông Trung cho rằng quy hoạch không hoàn chỉnh và còn nhiều bất cập. Theo ông Trung, nhà văn hoá hoàn thiện vào 2018, đã đi vào sử dụng được 5, 6 năm nay. Đây là địa điểm để cho không chỉ thôn Hoa Thám mà của cả 4 thôn Quyết Tiến, Thắng Lợi, Thống Nhất, Hoa Thám sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Đất chật người đông, không phải chỗ nào cũng có địa điểm cho người dân sử dụng trong khi các thôn còn phải sử dụng chung với nhau vậy mà giờ phá đi gây bức xúc cho nhân dân. "Trong khi đó, trường mầm non xây dựng được tới năm thứ 3 rồi tuy nhiên do không có đường nên vẫn bỏ hoang. Dù mới xây dựng nhưng đã có hiện tượng nứt nẻ, hỏng hóc. Tuyến đường dự án cũ để đi ra trường mầm non cũ đã có quy hoạch từ lâu nhưng không hiểu sao lại không làm nữa và vắt sang con đường mới như vậy. Rất cần cơ quan chức năng giải thích rõ", ông Trung nêu. Ý KIẾN NGƯỜI DÂN CHƯA ĐƯỢC TIẾP THU? Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường cho biết, trường mầm non chưa có đường đi vào do cả 2 dự án (trường mầm non và đường liên xã) cùng được phê duyệt nhưng dự án đường có nhiều đơn thư kiến nghị của người dân nên chưa thể triển khai. Cũng theo Chủ tịch UBND huyện, nhà văn hóa Miền Hạ được xây dựng từ năm 2008, nhưng đến năm 2018 là thời điểm xây dựng tường bao. "Chúng tôi đã có nhiều văn bản trả lời đơn thư khiếu kiện của người dân", ông Trường khẳng định. Liên quan đến chất lượng trường Mầm non La Phù 2, đại diện Ban Quản lý dự án huyện Hoài Đức cho biết, dự án này được khởi công tháng 3/2021, đến nay đã thi công hoàn thành phần xây lắp, tuy nhiên vì không có đường cho xe phòng cháy tiếp cận, nên chưa nghiệm thu PCCC, do đó chưa bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ học tập và giảng dạy. Ngoài ra, phương án và vị trí công trình xây dựng (tuyến đường quy hoạch từ Đông La đến La Phù) do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cấp kèm theo thông số hạ tầng kỹ thuật của công trình, tuân thủ theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phân khu đô thị S4 tỷ lệ 1/5000 - đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4324/ QĐ-UBND ngày 16/7/2013. Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 dự án Đường giao thông liên xã từ Đông La đến La Phù. Người dân cung cấp biên bản họp ngày 30/6/2022, thành phần tham dự buổi họp gồm đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức, đại diện UBND xã La Phù tuy nhiên không có người dân nào tham gia. Đại diện các hộ dân cho biết, không có ai trong biên bản họp nhưng lại có chữ ký của một người không phải cư dân. Phó Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết, ông mới nhận nhiệm vụ tại xã La Phù do đó không nắm được việc lấy ý kiến dân cư cụ thể như thế nào. Ông Tiến cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin và cung cấp tới báo chí. Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần, ông Tiến vẫn chưa cung cấp nội dung thông tin về biên bản họp dân nói trên. HIỂU MINH - PHÙNG LINH 14 n Thứ Năm n Ngày 11/7/2024 Báo Tiền Phong nhận được kiến nghị của tập thể dân cư tại các thôn Hoa Thám, Thống Nhất, Độc Lập (xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) liên quan đến công trình Trường Mầm non La Phù 2 xây xong không có đường vào gây bất cập. Trường học xây xong không lối vào NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Trường Mầm non La Phù 2 xây dựng xong xuống cấp, không có đường vào Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Anh Quân vừa có thông tin phản hồi về việc nhiều quận, huyện đang dừng giao đất dịch vụ, cấp sổ đỏ cho đất dịch vụ. Ông Quân cho biết, qua rà soát tổng hợp thống kê đất dịch vụ để giao cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố là 360,52 ha với 55.580 hộ. Hiện đã thực hiện giao đất dịch vụ cho 36.557 hộ với diện tích 248,33 ha; số hộ chưa giao đất dịch vụ 19.023 hộ, diện tích 112,19 ha. Thực hiện Chỉ thị số 13CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 157/ KH-UBND ngày 6/6/2022 của UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương tổ chức, hoàn thành giao đất dịch vụ đối với các hộ đủ điều kiện được giao đất dịch vụ trên địa bàn. Ngày 15/3, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 699 giao UBND các quận, huyện, thị xã (nơi còn tồn đọng giao đất dịch vụ) với các nội dung như: xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy để được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo cơ bản hoàn thành xong trước ngày 30/9/2024. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Anh Quân cho biết thêm, trên địa bàn thành phố còn tồn tại, vướng mắc ngoài chính sách đối với 15.954 hộ gia đình, cá nhân, diện tích khoảng 54,57ha (ngoài chính sách quy định qua các thời kỳ) chưa được giao đất dịch vụ (đất ở) và có đề nghị được giao đất dịch vụ, đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn. Ngày 22/10/2021, UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép áp dụng cơ chế đặc thù giải quyết đất dịch vụ trên địa bàn các quận, huyện trên tinh thần đảm bảo công bằng giữa các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện rà soát, tổng hợp, đề xuất UBND thành phố giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong giao đất dịch vụ trên địa bàn. "Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng ý đề xuất hỗ trợ giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh. Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã để rà soát, phân loại các tồn tại, vướng mắc theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở báo cáo, đề xuất UBND thành phố Hà Nội theo quy định", ông Quân nói. TRẦN HOÀNG Tháo gỡ vướng mắc để hoàn tất giao đất dịch vụ cho 19.000 hộ dân Một khu dự án đất dịch vụ tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đồng ý đề xuất hỗ trợ giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh. Thời gian tới, sở này tiếp tục rà soát, phân loại các tồn tại, vướng mắc... CHUYỂN ĐỘNG GIỜ Giám sát, ghi hình xử lý cả ô tô, xe máy vi phạm giao thông Với chức năng giám sát, điều hành, Trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) vừa được Sở GTVT Hà Nội và Trung tâm quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội thành lập. Với việc thành lập này, không chỉ ô tô, mà xe máy vi phạm giao thông cũng được hệ thống ghi hình để hỗ trợ lực lượng chức năng xử phạt. Theo ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Sở GTVT Hà Nội), trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo các mô hình giao thông thông minh trong và ngoài nước, Sở GTVT - cơ quan chủ quản đã tổ chức xây dựng và trình UBND thành phố “Đề án Giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội”, trong đó có thành lập TOC với nhiều chức năng theo dõi, giám sát giao thông ưu việt. Cụ thể Trung tâm TOC sẽ được khai thác với 12 chức năng, trong đó có chức năng giám sát giao thông; Cung cấp thông tin giao thông; Điều khiển giao thông; Ghi hình, hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông… Đề cập đến chức năng ghi hình, hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, Trung tâm TOC sẽ được trang bị hệ thống camera theo dõi, giám sát giao thông ở các nút giao có đông phương tiện qua lại. Với những phương tiện như ô tô, thậm chí cả xe máy lấn làn, vượt đèn đỏ, vi phạm các lỗi về trật tự an toàn giao thông sẽ được hệ thống camera ghi lại, trích xuất, hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý trực tiếp ở chốt hoặc xử phạt nguội. TRỌNG ĐẢNG GÓC NGOẠI THÀNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==