Tiền Phong số 139

EM PHẠM THẢO PHƯƠNG, GIẢI ĐẶC BIỆT CUỘC THI “BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI - THIẾU NHI VỚI BÁC HỒ” NĂM 2024: Ra sức thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy Từ nhỏ em có niềm yêu thích tìm hiểu, đọc các mẩu chuyện, sách viết về Bác Hồ. Qua những trang sách em cảm nhận, hiểu sâu sắc hơn về tình cảm, tình yêu thương bao la của Bác dành cho lớp lớp các thế hệ thiếu niên, nhi đồng. Bản thân em luôn chủ động sưu tầm, chắt lọc cho mình những bài viết, tác phẩm, tư liệu quý giá về Bác để học hỏi thấm nhuần tư tưởng, và cố gắng chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Đặc biệt, trong quá trình tìm hiểu tư liệu tham gia cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”, em luôn tâm niệm về lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thật vậy, một bài viết của mình có hay đến mấy mà không có hành động cụ thể thì khó đạt được sự thấm sâu. Mỗi học sinh cần thi đua học tập làm theo lời Bác, rèn luyện mình mỗi ngày để có sự thấm nhuần tư tưởng... Vì thế, em đã chủ động đề xuất với cô giáo chủ nhiệm lớp, Ban Giám hiệu nhà trường triển khai cuộc vận động để các bạn học sinh toàn trường ký: “Quyết tâm ra sức thi đua phấn đấu thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy” và lời nhắn gửi của Bác Hồ kính yêu”. Cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng trong toàn trường, tạo phong trào cho các bạn học sinh thi đua học tập làm theo lời Bác bằng những hành động, việc làm thường xuyên, liên tục mỗi ngày. Em mong rằng cuộc vận động này sẽ được nhân rộng hơn nữa để thế hệ trẻ cùng nhau thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu. BẠN TRƯƠNG VĂN HOÀI KHANH - SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT, ĐHQG HCM: Học Bác tinh thần tự học Trong bản lý lịch đại biểu dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII năm 1935, Bác viết “Trình độ học vấn: Tự học”. Đây là chi tiết rất ấn tượng mà mình luôn tâm niệm trong học tập, nghiên cứu. Chi tiết này đã giúp mình ý thức trong việc rèn luyện năng lực tự học. Từ việc nắm được khả năng tự học, mình không những đạt được những thành tích đáng tự hào, mà đáng quý hơn cả là hình thành nên tình yêu với tri thức. Chính tình yêu này sẽ giúp mỗi người có mong muốn chia sẻ, chinh phục và biến kiến thức mình có thành những công việc cụ thể, giúp ích cho xã hội. Học Bác năng lực tự học để biết rằng, tri thức chỉ đến với những người không biết mỏi gối, chùn chân. Các bạn trẻ thường có nhiều khát vọng, hoài bão và mong muốn khẳng định bản thân, nhưng quên rằng chính việc học Bác từ những việc làm hằng ngày chính là “chìa khóa” để khai phá những tiềm năng mới của chính mình. Ngay tại TPHCM, việc học Bác đã trở nên gần gũi qua việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chính cơ quan, khu dân cư, trường học. Những không gian này chính là nơi mỗi người tìm thấy ở Bác những phẩm chất đáng quý và học tập theo Người ở nhiều phương diện. CHỊ NGUYỄN THỊ THẢO VÂN - THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC NĂM 2023: Tiếp nối tinh thần “học tập suốt đời” Trên hành trình phát triển bản thân và trở thành một cán bộ Hội, những câu thơ: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên” của Bác viết tặng cho thanh niên xung phong trên đường đi Chiến dịch Biên giới (tháng 9/1950), đã in sâu và trở thành động lực để tôi bền lòng, vững tin trước mỗi trở ngại. Hướng về Bác, tôi luôn nhắc nhở bản thân học tập theo đức tính khiêm tốn, giản dị và coi trọng sự học. Đặc biệt, tôi đã từng tham gia Câu lạc bộ Lý luận trẻ của trường, để truyền tải tới các bạn sinh viên khác về những đức tính cao đẹp của Bác qua các bài học, sinh hoạt chính trị với hình thức tiếp cận đa dạng. Với tôi, việc coi trọng sự học và đề cao khả năng tự học của Bác trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của bản thân. Từ công tác Hội đến công việc sau này, tôi luôn giữ tâm thế học đi đôi với làm và lúc nào cũng học để phát triển công việc theo chiều sâu. Vì thế, trong mỗi giai đoạn đáng nhớ của cuộc đời, tôi luôn nỗ lực học để có thể ghi dấu ấn với một vai trò nhất định. Hiện tôi đã đi làm, sẽ luôn tự học, tự tìm tòi, tự rèn luyện để làm người tốt, làm cán bộ, phụng sự đoàn thể, cùng những thanh niên tiên tiến khác tạo ra nhiều giá trị tích cực trong công cuộc phát triển đất nước, xứng đáng với sự tin yêu của Bác dành cho thế hệ trẻ. ANH ĐỖ DUY QUANG - THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC NĂM 2023: Đổi mới, cống hiến hết mình Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi…”. Học tập lời dạy của Bác, tôi luôn có định hướng rằng, nghiên cứu khoa học phải xuất phát từ thực tiễn và kết quả nghiên cứu phải phục vụ thực tiễn công tác. Nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến xuất phát từ việc giải quyết các vấn đề trong công việc hằng ngày. Trong năm 2021, tôi đã có sáng kiến khoa học về hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning VnPost với giao diện hiện đại, tiên tiến, phù hợp với xu thế quản trị nguồn nhân lực chung của thế giới. Đây là sáng kiến đã được công nhận công trình thanh niên cấp Khối và Giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển doanh nghiệp” lần thứ II, năm 2021. Trước và sau khi được nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tôi luôn học tập và làm theo những đức tính quý báu của Bác như sự dũng cảm, tinh thần đổi mới, và tinh thần cống hiến hết mình. Trong thời gian tới, bằng việc tận dụng sức mạnh của công nghệ số, tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão, năng động, sáng tạo để làm chủ khoa học và công nghệ mới, kéo gần khoảng cách giữa khoa học và sản xuất, đời sống. ANH LÒ TIẾN HƯỚNG - THANH NIÊN TIẾN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC NĂM 2023: Học tinh thần giản dị, gần gũi với nhân dân Là một người trẻ và làm công tác Đoàn, tôi có rất nhiều cảm xúc mỗi khi tháng 5 về, nhất là dịp sinh nhật Bác. Tháng 5 là dịp để tôi tự kiểm điểm bản thân trong việc học tập và làm theo Bác Hồ về sự giản dị và gần gũi với nhân dân. Tôi luôn tự nhủ giản dị và gần gũi với nhân dân là hai điều rất cần thiết với người làm công tác phong trào thanh niên, nhất là ở địa bàn xã miền núi, còn nhiều khó khăn, dân cư không tập trung, trình độ dân trí chưa cao. Trong đời sống thường ngày cũng như thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn cố gắng hoà đồng, nói đi đôi với làm và cùng tham gia với thanh niên, với nhân dân. Điều đó không chỉ gây dựng được sự tin tưởng mà còn giúp tôi hiểu thêm những tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của đoàn viên, thanh niên và người dân để cùng tìm ra giải pháp. Đến nay, tôi đã đóng góp được một số sáng kiến, ý tưởng và được ghi nhận như: Mô hình “Thanh niên giúp đỡ hộ nghèo làm nhà trình tường khôi phục nét văn hoá dân tộc Mông” (đang được duy trì, phát triển); mô hình tuyên truyền bằng tiếng dân tộc. LƯU TRINH - XUÂN TÙNG - CHÂU LINH (ghi) Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Ngày 17/5, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2024 với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”. 25 thanh niên và 7 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương. Tại Kiên Giang, Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình tuyên truyền ca khúc cách mạng; Tọa đàm “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” và Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2024. Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 11 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác năm 2024. THANH GIANG Với thế hệ trẻ, học và làm theo Bác là việc làm hàng ngày để rèn mình trở thành những công dân có ích, xứng đáng là lực lượng xung kích, tiên phong, góp phần xây dựng, phát triển đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. 7 n Thứ Bảy n Ngày 18/5/2024 GIỚI TRẺ Em Phạm Thảo Phương Anh Đỗ Duy Quang Bạn Trương Văn Hoài Khanh Anh Lò Tiến Hướng Chị Nguyễn Thị Thảo Vân Các đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023 ẢNH: NHƯ Ý Học, làm theo Bác mỗi ngày

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==