Mới đây CLB Wolves khiến bóng đá Anh rúng động khi chính thức đệ đơn lên Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, đề xuất bỏ công nghệ VAR khỏi giải đấu. Đội bóng vùng Tây Midlands bất mãn với quá nhiều quyết định chống lại họ, bao gồm việc họ bị tước quả phạt đền phút 84 trong trận thua Crystal Palace mới đây sau khi VAR xác định pha phạm lỗi diễn ra ngoài vòng cấm. Ý kiến của Wolves sẽ được đưa ra thảo luận trong Đại hội thường niên của Ngoại hạng Anh vào ngày 6/6 tới, sau đó 20 CLB sẽ tiến hành bỏ phiếu. Nếu 2/3 số đội (tức 14/20) đồng thuận, VAR có thể bị khai tử ở giải đấu hàng đầu nước Anh. Trên thực tế, không ít người ủng hộ quan điểm của Wolves. Huyền thoại Wayne Rooney từng ca thán, “VAR lấy đi sự thú vị của bóng đá, cắt vụn trận đấu và buộc tất cả phải chờ đợi để ăn mừng một bàn thắng”. Bóng đá là trò chơi của cảm xúc, đồng thời đòi hỏi tính liên tục, nhưng sự xuất hiện của VAR khiến mọi thứ thay đổi. Chưa kể tranh cãi vẫn tiếp tục ngay cả khi có VAR, dẫn đến việc Cơ quan Quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh phải nhiều lần xin lỗi các CLB (nhưng kết quả vẫn giữ nguyên). Mặc dù vậy, trong trường hợp VAR bị khai tử ở xứ sương mù, đây sẽ là sự nhấn mạnh của chủ nghĩa bảo thủ Anh quốc. Họ sẽ trở thành quốc gia duy nhất trong 20 nền bóng đá lớn nhất châu Âu không sử dụng VAR. Kể từ khi được giới thiệu lần đầu vào năm 2016, sau đó được phổ biến rộng rãi ở World Cup, Euro và Champions League, VAR đóng vai trò không thể thiếu trong bóng đá hiện đại. Thật ra đây là xu hướng tất yếu khi công nghệ len lỏi vào mọi ngõ ngách trong đời sống cũng như thể thao. Trước bóng đá, việc phát lại các tình huống để trọng tài đưa ra phân xử công bằng đã được áp dụng ở quần vợt, khúc côn cầu hay bóng bầu dục. VAR được đưa vào bóng đá Anh năm 2019, chậm hơn 2 năm so với nhiều giải đấu khác ở châu Âu. Và bây giờ một số muốn loại bỏ nó để trở về khoảng thời gian các trận đấu không còn bị đứt đoạn vì VAR, với mọi quyết định trọng tài đưa ra cũng đồng nghĩa đó là phán quyết cuối cùng. Viễn cảnh này sẽ đưa nước Anh tách khỏi phần còn lại của thế giới, nếu không muốn nói là tụt hậu. Sẽ rất khó để ĐT Anh cũng như các CLB hàng đầu thích nghi, sau đó tìm kiếm thành công ở các giải quốc tế vốn áp dụng VAR. Thật may, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) cùng những người đứng đầu Ngoại hạng Anh và nhiều CLB vẫn ủng hộ sự hiện diện của VAR. Các thống kê cũng cho thấy, VAR thực sự là một công cụ rất hiệu quả trong việc hỗ trợ các trọng tài trên sân. Theo Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, trước khi có VAR, quyết định của trọng tài có độ chính xác 82%. Mùa đầu áp dụng (2019/20), con số này tăng lên 92%. Và hiện tại, lên đến 96%. Đúng là vẫn có những sai lầm, song giá trị VAR đem lại là không thể phủ nhận. Một quan chức cấp cao của một CLB hàng đầu ở Ngoại hạng Anh nói với Sky Sports, rất ít khả năng đề xuất loại bỏ VAR được thông qua. Nhiều đội bóng không hài lòng với VAR ở một số thời điểm, nhưng không có nghĩa họ muốn VAR biến mất khỏi các trận đấu. Tuy nhiên hầu hết hy vọng đề xuất của Wolves sẽ giúp nâng cao các tiêu chuẩn và cải thiện hệ thống điều hành VAR. Ví dụ, cần sự minh bạch ở các quyết định cũng như tốc độ ra phán quyết phải nhanh hơn, khiến trận đấu không bị dừng quá lâu. VAR phải là công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng trải nghiệm bóng đá mang tên cảm xúc cũng cần được bảo vệ. THANH HẢI BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Bảy n Ngày 18/5/2024 Cúp bắn cung thế giới diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 21 đến ngày 26/5. Đây là giải đấu tính điểm cá nhân để các cung thủ có cơ hội tranh suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 vào tháng 8 tới. Đội tuyển bắn cung Việt Nam tham dự giải với 8 vận động viên (VĐV), gồm 4 nam, 4 nữ. Đội hình cung 1 dây nữ gồm các gương mặt sáng giá: Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi, Lộc Thị Đào và Triệu Huyền Diệp. Các cung thủ nam 1 dây của Việt Nam góp mặt tại giải gồm: Nguyễn Duy, Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Minh Đức, Lê Quốc Phong. Bắn cung là niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam trong số những môn thể thao còn thi đấu và có cơ hội cạnh tranh vé đến Olympic Paris 2024. Nếu đạt kết quả đúng kỳ vọng, giới chuyên môn dự đoán các cung thủ Việt Nam có thể đoạt từ 2-3 suất dự Olympic Paris. Cách đây 4 năm, bắn cung Việt Nam từng có 2 suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020 nhờ công của Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ. Sau World Cup tại Hàn Quốc, các cung thủ Việt Nam sẽ tiếp tục dự vòng loại thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15-16/6 (tranh suất cá nhân và đồng đội). Lượt giải World Cup cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 18-23/6 (tích điểm đồng đội) sẽ là cơ hội cuối cùng trong hành trình tranh vé dự Olympic Paris 2024 của bắn cung Việt Nam. Niềm hy vọng tiếp theo của thể thao Việt Nam đến từ môn judo khi võ sĩ Chu Đức Đạt đã chính thức giành vé tham dự giải judo vô địch thế giới 2024 được tổ chức từ ngày 19 đến 24/5 tại UAE. Việc được dự giải đấu judo danh giá nhất thế giới sẽ mở ra cơ hội lớn để Chu Đức Đạt góp mặt tại Olympic Paris 2024. Điểm số cá nhân của anh sẽ được tích lũy đáng kể để đảm bảo thứ hạng tranh suất chính thức tham dự Thế vận hội tại Pháp vào mùa hè năm nay. Bên cạnh bắn cung và judo, thể thao Việt Nam chỉ còn 2 môn thi đấu cạnh tranh vé dự Olympic là boxing và điền kinh. Các võ sĩ boxing Việt Nam sẽ tranh tài tại vòng loại Olympic thứ 2 tại Thái Lan từ ngày 23/55/6. Trong khi đó, các tuyển thủ điền kinh còn 3 giải đấu, gồm giải vô địch tiếp sức châu Á tại Thái Lan (2021/5), giải Đài Loan mở rộng (1-2/6) và giải Thái Lan mở rộng (14-17/6). Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam có tổng cộng 10 VĐV giành vé trực tiếp tham dự Olympic Paris 2024. Ngoài ra, thể thao Việt Nam nhiều khả năng có thêm 1 vé đặc cách ở môn bơi (nữ), và trong trường hợp điền kinh không giành vé chính thức thì cũng sẽ có thêm 1 vé đặc cách, dự kiến trao cho tuyển thủ trẻ Trần Thị Nhi Yến ở nội dung 100m nữ. TRỌNG ĐẠT Đội tuyển bắn cung Việt Nam sẽ tranh tài ở Cúp bắn cung thế giới tại Hàn Quốc để tranh vé tham dự Olympic Paris 2024. Bắn cung Việt Nam được kỳ vọng cao tranh suất dự Olympic Kỳ vọng bắn cung Việt Nam làm nên kỳ tích Đã có những đề xuất loại bỏ VAR khỏi giải Ngoại hạng Anh sau những tranh cãi kéo dài, làm dấy lên cuộc thảo luận về việc VAR có thực sự cần thiết trong bóng đá. Và câu trả lời là có. Công nghệ VAR đang gặp thách thức lớn ở Ngoại hạng Anh ẢNH: GETTY IMAGES Bóng chuyền nữ Việt Nam giữ vững hạng 39 thế giới Mặc dù chưa thi đấu giải quốc tế nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong năm 2024, tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ vững thứ hạng 39 thế giới. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), bóng chuyền nữ Việt Nam đang xếp hạng 6 châu lục, trên 4 đội gồm Hàn Quốc (hạng 41), Đài Bắc Trung Hoa (hạng 44), Indonesia (hạng 55), Australia (hạng 59). Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự AVC Challenge Cup 2024 từ ngày 22/5 tại Philippines. Kết quả thi đấu giải sẽ giúp đội tuyển tích thêm điểm trên bảng xếp hạng thế giới. Kante bất ngờ trở lại đội tuyển Pháp Ngày 17/5, HLV Didier Deschamps đã công bố danh sách đội tuyển Pháp tham dự Euro 2024. Bất ngờ nhất trong danh sách là sự trở lại của tiền vệ N'Golo Kante, sau gần 2 năm vắng bóng. Kante từng có 53 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và giành chức vô địch World Cup 2018. Dù vậy, anh đã không được gọi lên tuyển kể từ tháng 6/2022. Ở thời điểm hiện tại, Kante cũng không còn ở đỉnh cao sự nghiệp và đang thi đấu cho Al-Ittihad (Saudi Arabia). TRỌNG ĐẠT Trong 30 giải đấu hàng đầu châu Âu, duy nhất giải VĐQG Thụy Điển Allsvenskan không triển khai VAR. Sau thời gian thử nghiệm, 18/32 CLB quyết định nói không. Nguyên nhân vì quyền sở hữu các CLB Thụy Điển 51% thuộc về người hâm mộ, và họ không muốn công nghệ can thiệp sâu vào bóng đá. Nên loại bỏ VAR, hay tiếp tục? OLYMPIC PARIS 2024:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==