Tiền Phong số 124

12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 3/5/2024 Cảnh sát đưa những người biểu tình ủng hộ Palestine, phản đối Israel tấn công Dải Gaza lên những chiếc xe buýt mà họ bố trí ở một bãi đậu xe cách khuôn viên UCLA khoảng 1,6km. Trước đó, cảnh sát trong trang phục chống bạo động với mũ bảo hiểm, mặt nạ phòng độc, dây buộc và dùi cui tiến vào khu cắm trại trong khuôn viên trường học, dỡ bỏ hàng rào chắn. UCLA đã đưa ra cảnh báo an toàn ngay trước 3 giờ sáng (giờ địa phương), yêu cầu sinh viên tránh Dickson Plaza, khu vực nơi dựng trại của những người biểu tình ủng hộ Palestine. UCLA cảnh báo: “Cảnh sát đã ra lệnh sơ tán khỏi Dickson Plaza do tụ tập bất hợp pháp… Nhà trường yêu cầu mọi người rời khỏi khu cắm trại, khu vực lân cận cũng như tất cả các công trình và lều trái phép ngay lập tức, cho đến khi có thông báo mới”. SINH VIÊN AUSTRALIA, ANH CŨNG BIỂU TÌNH Các cuộc biểu tình của sinh viên Australia là một ví dụ khác về sự chia rẽ trong xung đột Israel-Palestine ở Dải Gaza. Ngày 2/5, nhiều thành viên của cộng đồng Do Thái tụ tập đối diện khu cắm trại ủng hộ Palestine tại Đại học Melbourne ở thành phố Melbourne của Australia. Những trại này nằm trong số các địa điểm biểu tình tại bảy trường đại học trên khắp Australia - từ Melbourne và Sydney ở phía đông nam đất nước, đến Adelaide ở miền trung và Perth dọc theo bờ biển phía tây. Chúng được dựng lên để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine và sinh viên biểu tình ở Mỹ. Nhưng một số nhóm Do Thái nói rằng các khu trại đang gây ra căng thẳng không cần thiết trong khuôn viên trường học. Đến nay, cảnh bạo lực bùng phát tại nhiều trường đại học trên khắp nước Mỹ liên quan đến người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật vẫn chưa xuất hiện ở Australia. Nhưng một số sinh viên lo ngại các sự kiện ở Australia có thể diễn biến theo hướng đó. Tại khu trại lớn nhất Australia, căng thẳng âm ỉ có thể bùng phát ngày 3/5, khi các nhóm Do Thái tổ chức cuộc biểu tình phản đối lớn đầu tiên tại Đại học Sydney với khẩu hiệu “Tuần hành vì một khuôn viên an toàn”. Các nhà tổ chức sự kiện “Together for Israel” và “Stand With Us” tuyên bố: “Chúng tôi đoàn kết để thúc giục Đại học Sydney thực hiện hành động quyết đoán nhằm thúc đẩy một môi trường học tập an toàn và hòa nhập cho mọi người”. Đáp lại, chi nhánh Sinh viên vì Palestine tại Sydney đưa ra lời kêu gọi trên Facebook để bảo vệ trại. Chi nhánh viết: “Chúng tôi cần tất cả mọi người đến trại vào ngày mai để bảo vệ trại khỏi một cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái đang được tổ chức để đe dọa chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là vì công lý và hòa bình”. Các khu trại ủng hộ người Palestine cũng được thiết lập tại một số trường đại học ở Anh. Ngày 1/5, một khu trại nhỏ ủng hộ người Palestine được dựng lên trên bãi cỏ phía trước các tòa nhà của Đại học Newcastle. Có khoảng chục lều trên bãi cỏ, một số treo cờ Palestine. Nhóm biểu tình tự mô tả mình là một “liên minh do sinh viên lãnh đạo đang đấu tranh để chấm dứt mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Newcastle với các công ty quốc phòng cung cấp cho Israel”. Theo hãng tin PA, sinh viên ở các thành phố Leeds và Bristol của Anh cũng dựng lều bên ngoài các tòa nhà trong khuôn viên trường đại học của họ hôm 1/5 để phản đối cuộc chiến ở Dải Gaza. Một khu cắm trại tại Đại học Warwick ở miền trung nước Anh đã được dựng lên trong khuôn viên trường này trong một tuần. THÁI AN (theo CNN) Sáng sớm 2/5, hàng chục người biểu tình tại Trường Đại học California (UCLA) ở thành phố Los Angeles bị cảnh sát bắt. Một số sinh viên ngồi, quỳ trên mặt đất với hai tay bị trói sau lưng. MỸ: Biểu tình ủng hộ Palestine, nhiều sinh viên bị bắt Đại học Warwick (Anh) cho biết, họ đang “nói chuyện với những người tổ chức biểu tình” ủng hộ Palestine, nhưng nhắc lại rằng tự do ngôn luận là “một phần quan trọng của cuộc sống đại học”. Phản đối vụ phun vòi rồng, Philippines triệu nhà ngoại giao Trung Quốc Ngày 2/5, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đã triệu một nhà ngoại giao Trung Quốc đến để phản đối hành động phun vòi rồng vào các tàu Philippines ở khu vực bãi cạn Scarborough ngày 30/4. “Philippines phản đối hành vi quấy rối, đâm va, bao vây, bám đuôi và chặn đầu, những hành động nguy hiểm như phun vòi rồng và các hành động gây hấn khác của hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines nêu rõ. Manila yêu cầu các tàu Trung Quốc rời đi ngay lập tức. Trong vụ đối đầu mới nhất giữa hai nước trên biển, ba tàu tuần tra cao tốc của Hải cảnh Trung Quốc đâm va và phun vòi rồng vào một tàu tuần tra và tiếp tế của Philippines ở khu vực gần bãi cạn Scarborough hôm 30/4, các quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết. Vụ việc xảy ra trước khi Philippines đưa một đoàn dân sự lên bãi cạn này và đang triển khai chương trình tập trận chung Balikatan 2024 với Mỹ. Philippines thông báo, hai tàu tuần tra BRP Bagacay và BRP Datu Bankaw được điều đến khu vực để tiếp tế cho các ngư dân Philippines đang hoạt động ở đây. Tàu Datu Bankaw liên tục bị phun vòi rồng và đâm va, khiến hệ thống liên lạc điện tử và vô tuyến của tàu bị hư hỏng. THU LOAN (theo Reuters) Ấn Độ phát hiện chất gây ung thư trong bột cà ri Ngày 2/5, Cơ quan An toàn thực phẩm Ấn Độ yêu cầu xét nghiệm và kiểm tra trên cả nước tất cả các công ty sản xuất hỗn hợp gia vị, sau khi sản phẩm của hai thương hiệu phổ biến bị phát hiện chứa chất nguy hiểm với sức khỏe con người. Tháng trước, Hong Kong (Trung Quốc) đình chỉ bán ba hỗn hợp gia vị dùng để nấu cà ri cá của hai công ty Ấn Độ là MDH và Everest. Singapore cũng yêu cầu thu hồi, cảnh báo các sản phẩm này chứa hàm lượng ethylene oxit cao, không thích hợp cho con người sử dụng và có nguy cơ gây ung thư nếu ăn uống hoặc tiếp xúc lâu dài. Các sản phẩm của MDH và Everest không chỉ phổ biến ở Ấn Độ mà còn được bán ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Hai công ty vẫn khẳng định sản phẩm của họ an toàn. Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm của Mỹ và Úc cho biết đang thu thập thêm thông tin, trong khi Ấn Độ chỉ đạo xét nghiệm sản phẩm của hai thương hiệu. Cơ quan quản lý Ấn Độ chỉ đạo “kiểm tra diện rộng, lấy mẫu và xét nghiệm tất cả cơ sở sản xuất” bột gia vị, tập trung vào các đơn vị sản xuất bột cà ri và bột gia vị hỗn hợp để bán trong nước và xuất khẩu. “Mỗi mẫu sản phẩm sẽ được phân tích theo các chỉ số an toàn và chất lượng”, Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm Ấn Độ thông báo. Ấn Độ là nước xuất khẩu, sản xuất và tiêu thụ gia vị nhiều nhất thế giới. Thị trường gia vị nội địa của nước này được định giá 10,44 tỷ USD năm 2022, theo hãng nghiên cứu thị trường Zion Market Research. THU LOAN (theo Reuters) Những người biểu tình bị bắtgiữ trong khuôn viên UCLA hôm 2/5 ẢNH: AP Trong phiên điều trần ngày 1/5 tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chính sách không gian John Plumb nói rằng Trung Quốc và Nga đang “quân sự hóa” không gian vũ trụ. Theo ông Plumb, Nga đang “phát triển năng lực chống vệ tinh đáng lo ngại liên quan đến vệ tinh mới có thể mang thiết bị hạt nhân”. Ông cho biết, Washington lo ngại “không thể thuyết phục họ dừng đưa vũ khí hạt nhân vào không gian”. Ông Plumb nhấn mạnh vũ khí như vậy sẽ đe dọa các vệ tinh, bao gồm vệ tinh thông tin liên lạc, nghiên cứu khoa học, quan trắc khí tượng, nông nghiệp, thương mại và an ninh quốc gia. Khi được hỏi liệu điều đó có xảy ra sớm hay không, ông nói rằng việc đó “nhãn tiền theo cách mà chúng ta phải lo lắng từ bây giờ”. Phát biểu được đưa ra sau khi Nga bác một dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo và trình lên Liên Hợp Quốc để kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang trong vũ trụ. Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Dự thảo nghị quyết của Mỹ thúc giục tất cả các quốc gia tái khẳng định cam kết tuân thủ Hiệp ước Không gian vũ trụ năm 1967 và đóng góp tích cực cho mục đích hòa bình và ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cáo buộc Washington đang tìm cách làm mất uy tín của Mátxcơva, đồng thời cho biết Nga sẽ sớm khởi động cuộc thảo luận giữa các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo để thúc đẩy việc sử dụng không gian vũ trụ một cách hòa bình. Ông Plumb nói rằng tình hình hiện nay đã khác những năm 1960 - khi Liên Xô và Mỹ tiến hành vụ thử hạt nhân ở độ cao lớn, vì khi đó việc thử nghiệm chủ yếu để “học hỏi”. Ông cho biết, các cuộc thử nghiệm đã phá hỏng tất cả các vệ tinh và khiến những quỹ đạo đó không thể sử dụng được “trong một thời gian”. Vị quan chức Mỹ còn bày tỏ lo ngại việc Trung Quốc phát triển các vệ tinh robot có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, như chộp nắm vệ tinh của đối thủ. BÌNH GIANG (theo NBC News) Mỹ lo Nga chế tạo vũ khí hạt nhân diệt vệ tinh Lần đầu tiên trong cuộc họp mở, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc xác nhận Mỹ tin Nga đang chuẩn bị đưa vũ khí hạt nhân lên không gian. Nhiều quốc gia đang quyết liệt chạy đua trong không gian vũ trụ ẢNH: SHUTTERSTOCK

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==