Tiền Phong số 124

PHÁP LUẬT 11 n Thứ Sáu n Ngày 3/5/2024 GIẢI THỂ KHÔNG ĐƯỢC, PHÁ SẢN KHÔNG XONG Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân (gọi tắt là Công ty Trà Tân) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Công ty Trà Tân được thành lập năm 1994, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. Thời điểm đó, doanh nghiệp này được tỉnh Quảng Ngãi giao quản lý, sử dụng hơn 7.262ha đất lâm nghiệp ở huyện miền núi Trà Bồng. Riêng trụ sở và nhà xưởng chế biến gỗ của Công ty Trà Tân rộng hơn 20.000m2 nằm tại thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa). Nhiều năm làm ăn thua lỗ, năm 2016, công ty này buộc phải đóng cửa. Lúc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ngãi cho giải thể công ty theo quy định. Thời điểm đó, Công ty Trà Tân còn khoản nợ hơn 2 tỷ đồng, phần lớn trong đó là nợ lương, bảo hiểm của cán bộ, nhân viên. Do không có tiền thanh toán hết công nợ nên công ty không thể giải thể. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị được chuyển từ hình thức giải thể sang phá sản đối với Công ty Trà Tân. Tuy nhiên, trong các văn bản hướng dẫn của Trung ương, loại hình doanh nghiệp này chỉ có hình thức giải thể, không có hình thức phá sản. Không thể giải quyết, tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi, đề nghị Trung ương hướng dẫn cách xử lý liên quan đến thủ tục hành chính và ngân sách thanh toán nợ của doanh nghiệp này. Khi chưa có hướng dẫn cụ thể, năm 2016, tỉnh quyết định giữ lại 3 lao động chủ chốt, gồm giám đốc, phó giám đốc (đã cho nghỉ hưu năm 2018) và một trưởng phòng nhằm giải quyết các thủ tục liên quan. Đến nay, số nợ đã phình to. Năm 2016, khoản nợ hơn 2 tỷ đồng thì nay đã tăng lên hơn 5,2 tỷ đồng. Trong đó nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hơn 2 tỷ đồng; nợ tiền lương của cán bộ, công nhân viên hơn 2,5 tỷ đồng; nợ tiền thuê đất gần 720 triệu đồng… Trong khi đó, vốn công ty chỉ còn gần 79 triệu đồng nhờ nhượng bán, thanh lý tài sản. Theo ghi nhận của PV, bên trong khuôn viên của công ty này hiện còn 8 khối nhà, đều đã xiêu vẹo, đổ nát, cỏ dại mọc um tùm, phủ kín các lối đi. Khu nhà xưởng cưa nay hoang phế xuống cấp nghiêm trọng. Một số người dân tận dụng đất trồng cỏ cho bò ăn. LÀM VIỆC KHÔNG LƯƠNG HƠN 10 NĂM Trên giấy tờ, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc và ông Lê Hồng Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Trà Tân vẫn đang làm việc. Nhưng thực tế cả hai làm việc không lương từ năm 2012 đến nay, bản thân hai ông cũng làm trên danh nghĩa để chờ công ty giải thể. “Nếu đúng tuổi thì tôi đã về hưu từ 7 năm trước, nhưng đến giờ gần 70 tuổi vẫn không thể về hưu để hưởng chế độ. Ngược lại, do công ty nợ bảo hiểm xã hội nên hàng chục năm qua bản thân ông không có chế độ bảo hiểm”, ông Tiến Dũng nói. Theo ông Dũng, trước đây công ty làm ăn hiệu quả. Tình hình kinh tế thay đổi, ngành nghề đứng trước khó khăn và thu không đủ bù chi. Đến năm 2012, công ty lâm cảnh nợ lương, bảo hiểm. Riêng bản thân ông và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính bị nợ lương từ năm 2012 đến nay. “Thấy rõ khó khăn, công ty chủ động gửi văn bản đến UBND tỉnh xem xét giải quyết. Năm 2012, nhiều cán bộ, công nhân viên công ty lần lượt nghỉ việc. Đến năm 2015, Thủ tướng đồng ý cho doanh nghiệp giải thể theo quy định. Năm 2016, công ty chính thức dừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể. Sự việc kéo dài, khiến khoản nợ của công ty từ 2 tỷ đồng, nay đã đội lên hơn 5 tỷ đồng, dù thực tế công ty dừng hoạt động từ rất lâu”, ông Tiến Dũng nói. “Sự việc kéo dài quá lâu, ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi và nhiều lao động khác. Tôi mong Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn để tỉnh sớm xử lý dứt điểm việc giải thể, thanh toán đầy đủ các chế độ cho người lao động”, ông Tiến Dũng chia sẻ. Ông Hồng Dũng cho biết, sự việc kéo dài khiến ông cảm thấy rất mệt mỏi, ông bị nợ lương, bảo hiểm xã hội gần 11 năm. “Năm 2016, tôi được giữ lại cùng ban giám đốc xử lý hồ sơ, giấy tờ của công ty. Từ đó đến nay, tôi buộc phải bám trụ với công ty trên danh nghĩa trưởng phòng. Tôi còn tuổi lao động nhưng mấy năm nay không có việc để làm. Trên thực tế tôi vẫn là trưởng phòng của Công ty Trà Tân nên không thể chuyển công tác khác”, ông Hồng Dũng bộc bạch. Không chỉ không có lương mà ông Hồng Dũng cũng không có chế độ bảo hiểm y tế phòng lúc ốm đau. “Do công ty nợ bảo hiểm quá nhiều nên tôi cũng không thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện được”, ông Hồng Dũng nói. NGUYỄN NGỌC Mới đây tỉnh Quảng Ngãi xin Trung ương hỗ trợ số tiền hơn 5 tỷ đồng để giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân. Đây là nơi mà giám đốc, trưởng phòng đã làm việc không lương, không bảo hiểm suốt hàng chục năm qua. Dù quá tuổi nghỉ hưu đã lâu, nhưng giám đốc công ty này phải tại vị vì chờ công ty giải thể. CHỜ CÔNG TY GIẢI THỂ: Hơn 10 năm giám đốc, trưởng phòng làm việc không lương Ông Lê Hồng Dũng - Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính là 1 trong 2 lao động cuối cùng còn làm việc tại Công ty Trà Tân ẢNH: NN Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh kháng cáo Ngày 2/5, TAND TP Hà Nội nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh). Ngoài đơn kháng cáo của ông Dũng, tòa cũng nhận được đơn kháng cáo của một số bị hại, yêu cầu được tính lãi suất trên số tiền bị chiếm đoạt. Hơn một tháng trước, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; con trai ông, bị cáo Đỗ Hoàng Việt, lĩnh 36 tháng tù. Các bị cáo là thuộc cấp của ông Dũng tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 tháng tù giam. Đối với Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) cùng 3 người khác đều là nhân viên, lãnh đạo công ty kiểm toán, bị tòa phạt từ 18 - 24 tháng tù nhưng đều hưởng án treo. Về dân sự, ông Dũng phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng cho nhà đầu tư. Trong đó vấn đề “tính lãi suất” của bị hại, HĐXX sơ thẩm cho rằng trong vụ án này không đề cập giải quyết, nhà đầu tư có nhu cầu đòi hỏi mức lãi sẽ được giải quyết ở vụ án dân sự khác. HOÀNG AN Mới đây, ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn gửi Bộ NN&PTNT trình cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân. Bởi càng để kéo dài, tình trạng nợ nần sẽ càng thêm nghiêm trọng. Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có văn bản đề nghị cấp thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng. Khoản kinh phí này giúp Công ty Trà Tân thanh toán dứt điểm các khoản nợ, đủ điều kiện giải thể. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị các bộ, ngành hướng dẫn việc giải thể đối với công ty, làm cơ sở để tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc, thực hiện giải thể đối với Công ty Trà Tân. Chiều nay (3/5), theo kế hoạch, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM sẽ tuyên án vụ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM ) cùng 42 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TPHCM và các đơn vị liên quan. Trong vụ án này, bị cáo Hạnh bị tuyên phạt 4 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bà Hạnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm đề nghị HĐXX tuyên giảm cho bà Hạnh từ 6 tháng đến 1 năm tù. Các bị cáo còn lại được đề nghị giảm án từ 3 tháng đến 4 năm tù do có nhân thân tốt, đã khắc phục hậu quả. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của các bị hại trong vụ án. Theo nội dung vụ án, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối thông qua sản xuất, sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng để mua bán, nâng giá lên nhiều lần để chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ không hợp pháp của cơ quan Nhà nước vào việc thành lập, sử dụng các công ty “ma”, thực hiện các thủ tục mua bán, xuất khẩu hàng hóa, lập hồ sơ để các Công ty Thuduc House, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do Dũng thành lập, chỉ đạo hoạt động ở trong nước, sau đó xuất khẩu cho các công ty nước ngoài do Dũng điều hành. Khi nhận được tiền từ các công ty nêu trên, Dũng chỉ đạo chuyển tiền lòng vòng vào các tài khoản của tổ chức, cá nhân, rút toàn bộ chiếm đoạt gần 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. TÂN CHÂU Nhiều dãy nhà xưởng tại Công ty Trà Tân bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng ẢNH: NN Tòa phúc thẩm tuyên án cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM Cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM – bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh tại phiên tòa ẢNH: TÂN CHÂU

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==