SỐ ĐẶC BIỆT DOANH NHÂN VIỆT NAM 2026

6 www.tienphong.vn CHUNG BƯỚC VƯƠN XA GỠ RÀO ĐỂ KINH TẾ TƯ NHÂN TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN XỨNG TẦM Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, Đảng xác định, phải phát triển bứt phá và tăng tốc toàn diện, hướng tới hiện thực 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Trong các động lực phát triển, thì kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất. Mục tiêu đặt ra là ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân có năng lực cạnh tranh toàn cầu, làm chủ công nghệ và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng quốc tế; cùng cả nước xây dựng nên một Việt Nam năng động, độc lập, tự chủ, tự cường và phát triển thịnh vượng. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Nghị quyết cũng nhấn mạnh quan điểm, tất cả các cơ chế, chính sách được xây dựng đều dựa trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể; mọi chính sách được thiết kế ra phải xoay quanh việc phục vụ, kiến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển; bỏ cơ chế “xin – cho”, từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm” – một tư duy an toàn nhưng kìm hãm sự phát triển… Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vừa qua đã thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có những nội dung về phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân xứng tầm trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam nhấn mạnh, phải hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp, giải phóng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển; doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, có năng lực làm chủ công nghệ, vị trí quan trọng trong các ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái phát triển hiện đại. Tập trung phát triển lực lượng doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp đầu chuỗi và hệ sinh thái công nghiệp có năng lực cạnh tranh cao gắn với nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả của lực lượng doanh nghiệp Việt Nam. Tinh thần xuyên suốt trong những chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, là những bất cập, hạn chế hoặc những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân phải được kịp thời giải quyết, không để tồn tại các “điểm nghẽn”, rào cản pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân. Phải sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để cá nhân, hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế, làm giàu chính đáng cho gia đình, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, phồn vinh của đất nước… THỂ CHẾ THÔNG, DOANH NGHIỆP THUẬN Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra vào tháng 7/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thể chế không còn là điểm nghẽn, song hoàn thiện thể chế vẫn phải tiếp tục để trở thành nền tảng kiến tạo phát triển mạnh mẽ hơn. Cùng với đó là yêu cầu cải cách thực chất, mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính để làm sao giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ và tăng niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh. Bởi với doanh nghiệp, thời gian cũng là chi phí; sự thiếu rõ ràng cũng là một loại rủi ro; còn sự chậm trễ, nếu lặp đi lặp lại, sẽ trở thành lực cản đối với cả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một yêu cầu khác của người đứng đầu Chính phủ cũng được nhìn nhận như một điểm nhấn trong cải cách: tăng tính liên thông trong xử lý vướng mắc của doanh nghiệp. Một bộ, ngành giải quyết được một vấn đề thì câu trả lời không nên chỉ dừng lại ở doanh nghiệp đã nêu câu hỏi. Kết quả ấy cần được chia sẻ tới các bộ, ngành và 34 tỉnh, thành phố để những nơi gặp trường hợp tương tự có thể chủ động áp dụng. Đây không chỉ là chuyện chia sẻ thông tin. Đó là cách để tránh một nghịch lý trong quản lý: một vấn đề đã có lời giải nhưng doanh nghiệp khác vẫn phải mất thời gian đi tìm lại lời giải ấy. Cải cách, vì thế, không chỉ là bỏ bớt một thủ tục. Cải cách còn là làm cho bộ máy biết “nhớ” những gì mình đã giải quyết, biết chia sẻ cách làm và quan trọng nhất, không bắt người dân, doanh nghiệp phải trả thêm chi phí cho những vòng lặp không cần thiết. Tinh thần “khẩn trương – quyết liệt – hiệu quả – không né tránh – không đùn đẩy”cũng phải được thể hiện rõ ràng. Phân cấp, phân quyền càng mạnh, trách nhiệm càng phải rõ. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đó chính là yêu cầu “PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN – ĐÒN BẨY CHO MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG” LÀ THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM ĐẶT RA CÁCH ĐÂY HƠN MỘT NĂM. TỪ ĐÓ ĐẾN NAY, VỚI MỤC TIÊU ĐƯA KINH TẾ TƯ NHÂN TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC GIA, ĐẢNG ĐÃ LIÊN TỤC CÓ NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, QUYẾT SÁCH LỚN, MỞ ĐƯỜNG CHO KHU VỰC NÀY PHÁT TRIỂN... biến quyền được giao thành trách nhiệm phải làm. Trong khi đó, Quốc hội cũng đã thể hiện tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất nhằm thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (tháng 8/2026), Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật. Nhiều quyết định hướng tới tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực. Phát biểu bế mạc kỳ họp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thành công của Kỳ họp là minh chứng sinh động của ý Đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần: Đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả. Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy; không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. n TẠI HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP DIỄN RA VÀO THÁNG 7/2026, THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG NHẤN MẠNH, THỂ CHẾ KHÔNG CÒN LÀ ĐIỂM NGHẼN, SONG HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VẪN PHẢI TIẾP TỤC ĐỂ TRỞ THÀNH NỀN TẢNG KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ HƠN. LỚN MẠNH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam, năm 2024 ẢNH: TTXVN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==