SỐ ĐẶC BIỆT DOANH NHÂN VIỆT NAM 2026

12 www.tienphong.vn CHUNG BƯỚC VƯƠN XA nghiệp lớn có thể hỗ trợ họ bằng việc chia sẻ tiêu chuẩn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, thậm chí cùng đầu tư vào những khâu mà doanh nghiệp nhỏ chưa đủ khả năng tự làm. Không doanh nghiệp lớn nào có thể đi một mình. Muốn cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế, họ cần một hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước đủ mạnh, đủ chuyên nghiệp. Vì vậy, cần có nhiều doanh nghiệp lớn đóng vai trò “người dẫn đường”, kéo theo hàng trăm, hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như hàng triệu hộ kinh doanh cùng tham gia, cùng phát triển. KHÔNG ĐỂ THỦ TỤC “NÍU CHÂN” DOANH NGHIỆP Thực tế cho thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cả trong quá trình hoạt động lẫn khi rút khỏi thị trường, từ thời gian xử lý thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đến chi phí tuân thủ pháp luật. Theo ông, cần tháo gỡ những điểm nghẽn này ra sao? Muốn doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên thì trước hết phải tạo cho họ một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và có chi phí thấp. Một doanh nghiệp nhỏ vốn đã hạn chế về vốn, nhân lực và năng lực quản trị, nếu phải dành quá nhiều thời gian và nguồn lực để thực hiện thủ tục hành chính, đáp ứng các điều kiện kinh doanh hay tuân thủ những quy định phức tạp thì rất Cách đây hơn một năm, khi Nghị quyết 68 ra đời, ông từng kỳ vọng kinh tế tư nhân sẽ “mở cao tốc”, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, với các doanh nghiệp lớn, tập đoàn tư nhân tiên phong trong những dự án lớn của quốc gia. Nhìn lại một năm qua, những kỳ vọng đó đã được hiện thực hóa đến đâu? Kết quả sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là rất tích cực, đáng ghi nhận. Khu vực kinh tế tư nhân giờ đây không chỉ làm những việc dễ, những lĩnh vực có khả năng thu hồi vốn nhanh, mà đã bắt đầu tham gia giải quyết những bài toán khó của đất nước. Chúng ta có thể thấy doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án đường sắt lớn, cảng hàng không, hạ tầng đô thị quy mô lớn, năng lượng, công nghiệp, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo... Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, năng lực quản trị, công nghệ và tầm nhìn dài hạn. Đặc biệt, đã xuất hiện những dự án có quy mô hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng do khu vực tư nhân đề xuất hoặc tham gia. Điều đó cho thấy một sự thay đổi rất đáng chú ý: tư nhân đang chuyển từ chỗ chủ yếu tham gia vào những thị trường sẵn có sang chủ động đi vào những lĩnh vực mới, những dự án lớn và những bài toán phát triển có tính chiến lược của đất nước. Đây chính là điều chúng ta từng kỳ vọng khi nói về việc “tư nhân mở cao tốc”, nhất là trong việc tiên phong thực hiện các dự án công trình lớn của quốc gia. Vấn đề tiếp theo là làm sao để kinh tế tư nhân ngày càng thật sự là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…? DẪN ĐƯỜNG ĐỂ CÙNG LỚN Nhiều ý kiến cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân không chỉ có những “đại bàng”, mà còn có hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Làm thế nào để tạo dựng một hệ sinh thái để doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia vào chuỗi giá trị và cùng lớn? Một khu vực kinh tế tư nhân mạnh không thể chỉ được đo bằng số lượng hay quy mô của những doanh nghiệp lớn mà còn có hàng vạn doanh nghiệp nhỏ và vừa và hàng triệu hộ kinh doanh. Do đó, cần tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh hoàn chỉnh, trong đó doanh nghiệp các quy mô lớn - nhỏ và vừa không thể tồn tại một mình mà phải dựa vào nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đất nước cần doanh nghiệp lớn đóng góp không chỉ là công trình lớn mà còn là vai trò tiên phong, dẫn dắt, trình độ công nghệ, quản trị và thương hiệu quốc gia… Khi tham gia những dự án lớn, các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn không nhất thiết phải làm tất cả mọi khâu mà có thể hình thành mạng lưới các nhà cung cấp trong nước, từ sản xuất linh kiện, vật liệu, dịch vụ đến công nghệ. Qua đó, doanh nghiệp nhỏ có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Nhưng để làm được điều đó, doanh nghiệp nhỏ cũng phải nâng mình lên, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, công nghệ, quản trị và tiến độ. Doanh “CAO TỐC” VÀ HỆ SINH THÁI VĂN KIÊN (Thực hiện) PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN KHÔNG CHỈ LÀ TẠO RA NHỮNG TẬP ĐOÀN LỚN, MÀ CÒN PHẢI HÌNH THÀNH MỘT HỆ SINH THÁI ĐỦ RỘNG ĐỂ HÀNG TRIỆU DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH CÙNG THAM GIA VÀ CÙNG LỚN. TRONG BỐI CẢNH ĐÓ, CỰU ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGUYỄN VĂN PHÚC, NGUYÊN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ (NAY LÀ ỦY BAN KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH) CỦA QUỐC HỘI CHO RẰNG, DOANH NHÂN VIỆT CẦN LÀM GIÀU CHO MÌNH NHƯNG KHÔNG TÁCH KHỎI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI; DOANH NGHIỆP CÀNG LỚN MẠNH CÀNG PHẢI TẠO THÊM CƠ HỘI ĐỂ NHỮNG NGƯỜI KHÁC CÙNG PHÁT TRIỂN... Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh “Cần tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh hoàn chỉnh, trong đó doanh nghiệp với quy mô lớn - nhỏ và vừa không thể tồn tại một mình mà phải dựa vào nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đất nước cần doanh nghiệp lớn đóng góp không chỉ là công trình lớn mà còn là vai trò tiên phong, dẫn dắt, trình độ công nghệ, quản trị và thương hiệu quốc gia…”. Cựu đại biểu Quốc hội NGUYỄN VĂN PHÚC LỚN CÙNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==