TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 30/4/2026

17 tienphong.vn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX ẢNH: DƯƠNG TRIỀU YÊU NƯỚC KHÔNG CHỈ DỪNG Ở CẢM XÚC Trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc”. Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục gửi gắm kỳ vọng lớn lao tới thế hệ trẻ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, yêu nước trong thời đại mới không chỉ dừng ở cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước. Đất nước cần những nhà khoa học trẻ dám bước vào lĩnh vực mới, những kỹ sư trẻ làm chủ công nghệ cốt lõi, những nông dân trẻ phát triển nông nghiệp thông minh, những công chức trẻ tiên phong cải cách hành chính, những văn nghệ sĩ sáng tạo giá trị mới và những chiến sĩ làm chủ công nghệ hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra phương châm hành động cho thanh niên hôm nay: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN NHANH HƠN Phát biểu tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn của thanh niên; mỗi thành tựu của dân tộc đều có sự đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh một chân lý sâu sắc: Mỗi khi đất nước đứng trước những bước ngoặt lớn, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu. Ngày hôm nay, đất nước ta đang bước vào một chặng đường phát triển mới - nhanh hơn, mạnh hơn, sâu rộng hơn trong hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Trách nhiệm của thế hệ trẻ vì thế cũng lớn hơn bao giờ hết. Ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ mong muốn, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi: Mình phải làm gì để đất nước phát triển nhanh hơn? Mình phải cống hiến như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước? “Hãy biến khát vọng cống hiến thành động lực sống; biến tinh thần dấn thân thành bản lĩnh của tuổi trẻ và hãy để mỗi thanh niên Việt Nam trở thành một ngọn lửa nhỏ góp phần thắp sáng tương lai của dân tộc”, ông Trịnh Văn Quyết nói. n đến các cấp bộ Đoàn, thấm sâu vào từng đoàn viên, thanh niên. Chia sẻ tại dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh: bộ máy tinh gọn hơn không có nghĩa là làm ít đi, mà đòi hỏi phải làm “thông minh hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn”. Đây chính là tinh thần xuyên suốt của quá trình đổi mới - chuyển từ cách làm truyền thống sang cách làm dựa trên dữ liệu, công nghệ và hiệu quả thực chất. Theo đó, đổi mới trước hết nằm ở tư duy lãnh đạo và phương pháp tổ chức hoạt động. Toàn Đoàn đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị phong trào, từ điều phối lực lượng, theo dõi tiến độ đến đánh giá kết quả. Các kế hoạch công tác được thiết kế theo nguyên tắc “3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo” (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ người, rõ việc, rõ thời gian; đo được kết quả, đo được hiệu quả, đo được tác động). Mỗi hoạt động không chỉ dừng ở phát động mà phải tạo ra sản phẩm cụ thể, có thể kiểm chứng, bảo đảm mỗi quý có kết quả nổi bật, mỗi năm có những đột phá rõ ràng. Cùng với đó, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên cũng được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức. Trọng tâm là thực hiện “3 thống nhất” trong nhận thức và hành động: lý tưởng của thanh niên gắn với lý tưởng của Đảng; mục tiêu phấn đấu là phát triển bản thân gắn với cống hiến cho đất nước; hành động là góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, phương thức giáo dục được điều chỉnh theo hướng hiện đại, tăng cường chuyển đổi số, mở rộng tương tác đa chiều, đưa đoàn viên trở thành chủ thể của quá trình giáo dục. Theo anh Bùi Quang Huy, trong tổ chức phong trào, Đoàn chuyển mạnh từ “phát động” sang “tổ chức” theo hướng thực chất, dựa trên dữ liệu và hiệu quả. Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục được xác định là môi trường rèn luyện, nhưng phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển của đất nước, ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý và tạo ra tác động rõ rệt đến đời sống người dân. Nhấn mạnh tinh thần đổi mới mạnh mẽ của Đoàn, trong diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” tổ chức tháng 3/2026, anh Bùi Quang Huy tiếp tục nêu rõ, với bộ máy, nhân lực hiện nay, việc tổ chức và thiết kế các hoạt động đòi hỏi phải rõ đầu vào, rõ đầu ra, rõ mức độ lan tỏa, phải đo được kết quả đầu vào và đầu ra. Làm sao để đưa đoàn viên, thanh niên trở thành chủ thể tổ chức hoạt động; không thể để đoàn viên là người đứng ngoài, người xem cán bộ Đoàn tổ chức hoạt động. Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, tổ chức Đoàn triển khai các giải pháp giữa “xây” và “chống” nhằm đồng hành, giáo dục thanh niên trên không gian mạng. Về “xây”, Đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng xử trên không gian mạng cho thanh thiếu nhi, giúp các bạn tăng “sức đề kháng số”, biết tự bảo vệ mình và lan tỏa hành vi văn minh trên môi trường mạng. Tổ chức Đoàn chủ động tạo ra nhiều sân chơi, trào lưu tích cực trên không gian mạng, từng bước “chiếm lĩnh”, “phủ xanh” không gian này bằng những nội dung lành mạnh, những trào lưu tích cực. Về “chống”, Đoàn chú trọng nâng cao khả năng nhận diện cho thanh thiếu nhi trước các thông tin xấu, độc, các thủ đoạn lừa đảo, luận điệu sai trái trên không gian mạng. n Làm chủ tương lai đất nước Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, tin yêu, kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Thanh niên được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo, là lực lượng xung kích đưa đất nước phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra phương châm hành động cho thanh niên hôm nay: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Trong bối cảnh không gian mạng trở thành “mặt trận” quan trọng, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên cũng buộc phải đổi mới mạnh mẽ. Đoàn đang chuyển sang mô hình tương tác đa chiều, tận dụng nhiều nền tảng, nhiều hình thức để tiếp cận thanh niên. Từ cuối năm 2025, T.Ư Đoàn ban hành Đề án phát triển mạng lưới truyền thông số giai đoạn 2025–2027 đặt mục tiêu xây dựng hệ thống kênh truyền thông chính thức, đa dạng, có độ phủ rộng, đồng thời ứng dụng các công nghệ mới như AI, Big Data, VR, AR để nâng cao hiệu quả truyền thông. Sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân trong sự kiện A80 - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ANH KHOA KHÁT VỌNG VIỆT NAM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==