Báo Tiền Phong số 296

16 n Thứ Sáu n Ngày 23/10/2026 QUỐC TẾ Hai nguồn thạo tin và hai quan chức Mỹ tiết lộ với NBC News, rằng các binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Jordan, Qatar và Kuwait nằm trong số những lực lượng được di dời. Tuy nhiên, Washington được cho là vẫn duy trì sự hiện diện hạn chế tại các căn cứ trong khu vực, bao gồm nhân sự phụ trách hệ thống phòng không và an ninh. Theo NBC News, động thái rút quân này tương tự công tác chuẩn bị mà Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ từng thực hiện trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 2. Trước khi khai màn chiến dịch vào Iran, Lầu Năm Góc đã rút một lượng lớn binh sĩ khỏi các căn cứ có nguy cơ bị đe dọa nhằm bảo vệ họ trước khả năng Iran trả đũa. Tehran sau đó cáo buộc hàng nghìn quân nhân Mỹ đã trú ẩn tại các khách sạn và tòa nhà văn phòng, gây nguy hiểm cho dân thường. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu các nhân viên không thiết yếu cùng gia đình rời khỏi Ả-rập Xê-út, với lý do phong trào Houthi tại Yemen đang gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào các sân bay dân sự và những cơ sở hạ tầng trọng yếu khác. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ, rằng Washington đang chuẩn bị rút thêm nhân viên ngoại giao khỏi khu vực vùng Vịnh. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott đã bác bỏ thông tin này và gọi đó là những báo cáo “không chính xác”. ĐỀ XUẤT TẤN CÔNG CÁC CƠ SỞ HẠT NHÂN Những diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh có thông tin cho rằng các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã trình lên Tổng thống Trump các phương án thực hiện những đợt tấn công mới nhắm vào Iran. Theo NBC News, các đề xuất này bao gồm việc tấn công vào các cơ sở hạt nhân, công trình ngầm và những hòn đảo có vị trí chiến lược của Iran - trong đó có đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ và đảo Qeshm nằm tại eo biển Hormuz. Một số cố vấn của ông Trump, bao gồm Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, được cho là đã ủng hộ việc nối lại các hoạt động quân sự nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Trong khi đó, những người khác lại cảnh báo về việc phát động thêm một chiến dịch quy mô lớn mà không có mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Đầu tuần này, ông Hegseth có chuyến thăm bất ngờ tới Israel và hội đàm kín với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel vào ngày 27/10. Ông Netanyahu đang nỗ lực tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ nữa trong bối cảnh vấp phải sự chỉ trích ngày càng tăng về cách ông xử lý các cuộc xung đột tại Dải Gaza và với Iran. Trước đó, ông Trump cam kết rằng Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, tuy nhiên ông khẳng định vũ lực quân sự vẫn là một lựa chọn nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại. Ông Netanyahu cũng loại trừ khả năng thực hiện các cuộc tấn công mới trước cuộc bầu cử tại Israel, nhưng hôm 18/10 tuyên bố rằng Israel sẵn sàng tấn công Tehran ngay cả khi không có sự tham gia của Mỹ. MINH HẠNH (theo NBC News) NBC News đưa tin, quân đội Mỹ đã âm thầm bắt đầu rút quân khỏi các căn cứ trên khắp Trung Đông, trong khi Washington yêu cầu các nhân viên ngoại giao rời khỏi một số cơ quan đại diện tại khu vực này. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc thực hiện một đợt tấn công mới nhắm vào Iran. Một nhóm tác chiến tàu sân bay hoạt động ở Trung Đông ẢNH: US NAVY Theo 6 người biết về sáng kiến, đây là chương trình gián điệp thế hệ mới, trong đó các nhân viên tình báo Mỹ sẽ hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân hoặc nhân sự thuộc khu vực tư nhân, không để lộ bất kỳ mối liên hệ công khai nào với Chính phủ Mỹ. Chương trình được thiết kế để trở thành một mũi nhọn bí mật trong chiến dịch chiến tranh kinh tế rộng lớn hơn của Lầu Năm Góc. Theo những người am hiểu vấn đề, chương trình này do ông Tom Rakusan giám sát. Ông Rakusan từng làm việc cho CIA, có 39 năm kinh nghiệm và hiện giữ chức cố vấn cấp cao của Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Steve Feinberg. Ông Rakusan thôi làm việc cho CIA từ năm 2021. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách hoạt động - vị trí đứng đầu bộ máy triển khai các hoạt động gián điệp của CIA. Sau đó, ông chỉ đạo nhiệm vụ chống can thiệp của bên ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Sau khi rời CIA, ông Rakusan gia nhập Cerberus Capital Management - công ty đầu tư vốn tư nhân do ông Feinberg đồng sáng lập, sau đó theo vị tỷ phú này đến Lầu Năm Góc vào năm 2025. Theo những người am hiểu chương trình, chuyên gia từ các quân chủng thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ, Văn phòng Thứ trưởng phụ trách Tình báo và An ninh thuộc Bộ Chiến tranh, cùng các quan chức CIA đã nghỉ hưu, đều được huy động tham gia sáng kiến này. Theo họ, chương trình vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch và chưa đi vào hoạt động. Đơn vị mới sẽ trực thuộc Lầu Năm Góc, có thể được tổ chức thành một đơn vị hoạt động bí mật chuyên trách mới, độc lập hoàn toàn, hoặc sẽ là bước nâng cấp và mở rộng năng lực thu thập tình báo hiện có của Lầu Năm Góc. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump coi chiến tranh kinh tế là một công cụ chủ chốt trong chính sách đối ngoại. Chính quyền đã áp đặt thuế quan và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, đầu tư vào những nguồn lực và công nghệ thiết yếu của Mỹ, phối hợp với các nguồn vốn tư nhân để củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng, đồng thời ưu tiên hoạt động tình báo kinh tế. Trong bài phát biểu vào tháng 9/2025, Phó Giám đốc CIA Michael Ellis cho biết Mỹ đang mở rộng hoạt động gián điệp nhằm vào Trung Quốc, tập trung vào các doanh nghiệp Trung Quốc trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và chất bán dẫn tiên tiến. Mặc dù các cơ quan tình báo Mỹ từ lâu đã theo dõi những doanh nghiệp chủ chốt của Trung Quốc, nhưng việc ông Ellis công khai đề cập đến thay đổi trong ưu tiên của CIA được đánh giá là tiết lộ bất thường từ một quan chức cấp cao của cơ quan này. Ông David Cohen, người tiền nhiệm của ông Ellis trên cương vị Phó Giám đốc CIA, viết trong bài đăng trên tạp chí Foreign Affairs gần đây rằng cộng đồng tình báo Mỹ nên tiến thêm một bước nữa. Theo ông, Mỹ nên chấm dứt lệnh cấm tồn tại từ lâu đối với việc chia sẻ bí mật kinh tế thu thập được cho các doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến. BÌNH GIANG (theo Washington Post) Lầu Năm Góc đang xây dựng một chương trình tình báo sâu rộng và hiệu quả hơn, nhằm tiến hành chiến tranh kinh tế chống các đối thủ của Mỹ, Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Gần 17 năm sau, doanh nhân người Đức - từng làm kiến trúc sư dữ liệu tại một ngân hàng, hiện quản lý kho cất trữ lớn, với toà nhà cao 6 tầng, rộng khoảng 16.722 m2, đủ sức chứa lượng vàng tương đương khoảng 10% nguồn cung vàng và 30% nguồn cung bạc hằng năm của thế giới. Giờ đây, hoạt động kinh doanh của ông không chỉ vượt xa quy mô căn phòng ngủ ban đầu mà còn vượt qua cả tệp khách hàng trong nước. Ông đang cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê chỗ cất, khi họ muốn cất giữ vàng thỏi ở một nơi xa quê nhà hơn. Gregersen không phải người duy nhất kiếm bội tiền từ xu hướng này. Các ngân hàng và nhà kinh doanh kim loại quý tại Singapore cho biết, ngày càng nhiều nhà đầu tư giàu có ở Mỹ, châu Âu và Trung Đông đang tìm cách đa dạng hóa địa điểm cất giữ vàng, trong bối cảnh họ cảm thấy bất an vì chiến tranh, nợ công và những bất ổn chính trị trong nước. Nhiều nhà đầu tư giàu có đang chuyển vàng đến Singapore, cất ở nơi khiến họ cảm thấy an tâm. Theo ước tính của hãng kinh doanh vàng thỏi J. Rotbart & Co., lượng vàng tư nhân cất trữ tại Singapore năm 2025 tăng khoảng 16 lần so với năm 2014, lên hơn 800 tấn, trong đó phần lớn đến từ châu Âu. Công ty dự báo lượng vàng này sẽ tiếp tục tăng trong năm nay và năm tới. “Các gia đình giàu có lâu đời, vốn nắm giữ vàng vật chất tại những quốc gia và lãnh thổ khác, đang chuyển một phần tài sản đó sang Singapore”, ông Manish Tibrewal, đồng sáng lập Farro Capital, công ty quản lý tài sản cho nhiều gia đình siêu giàu có trụ sở tại Singapore, cho biết. BÌNH GIANG (theo Bloomberg) Giới siêu giàu thế giới đua nhau chuyển vàng đến Singapore Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giám đốc CIA John Ratcliffe ẢNH: REUTERS Cơ sở cất vàng thỏi đầu tiên của Gregor Gregersen tại Singapore bắt đầu từ gầm giường nhà ông. Khi đó, ông cất trữ bạc, dù số lượng không nhiều, và thực hiện các giao dịch tại ga tàu gần nhà trong quá trình thăm dò nhu cầu của thị trường địa phương. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Timothy Hawkins từ chối bình luận về các thông tin liên quan đến việc di chuyển quân, đồng thời cho biết các lực lượng Mỹ thường xuyên được tái bố trí nhằm “tối ưu hóa khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”, nhưng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ nhân sự cũng như lợi ích của Mỹ. Lầu Năm Góc rục rịch lập đơn vị gián điệp thế hệ mới Mỹ sắp tấn công Iran?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==