12 n Thứ Ba n Ngày 20/10/2026 QUỐC TẾ Tuyên bố trên được Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 18/10. Ông nói: “Tôi tin rằng đã có những bước đi nhằm thuyết phục Ukraine đầu hàng. Tôi không nói rằng đây là mục tiêu mà các đối tác của chúng tôi đang theo đuổi. Tôi không muốn nghĩ rằng các đối tác Mỹ tin cuộc chiến có thể kết thúc sớm hơn bằng cách hy sinh Ukraine. Nhưng tình hình lại cho thấy điều đó”. Tổng thống Zelensky cũng cho rằng, Mỹ đang trì hoãn việc bàn giao các tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot - loại vũ khí được sử dụng để bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga. Theo ông, Ukraine đã thanh toán chi phí cho các loại vũ khí này thông qua chương trình PURL. “Một phần nguồn cung đã được phía Mỹ phê duyệt, trong khi phần còn lại thì chưa. Và đây không phải là vấn đề kỹ thuật”, ông nói. Ông Zelensky lưu ý rằng, hiện nay Mỹ chỉ cung cấp cho Ukraine 12 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi tháng - bằng khoảng một phần tư số lượng được cung cấp dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Ngoài ra, dưới thời ông Trump, Mỹ bán các loại tên lửa này cho Ukraine, trong khi ông Biden lại cung cấp miễn phí như một phần trong gói viện trợ quân sự. Tuy nhiên, ông Zelensky tin rằng quan hệ giữa Kiev và Washington có thể cải thiện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, dự kiến d iễn ra vào ngày 3/11. SẼ TÁI TRANH CỬ Cùng ngày 18/10, trong cuộc phỏng vấn khác trên đài NBC News, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng tranh cử nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức trước khi chiến tranh kết thúc. “Nếu việc đó diễn ra trong thời chiến, tất nhiên tôi sẽ tham gia. Đó là trách nhiệm của tôi, vì tôi phải bảo vệ đất nước mình từ đầu đến cuối cuộc chiến này”, ông Zelensky nói. Ông lưu ý rằng Ukraine sẽ cần 6 tháng sau khi chiến tranh kết thúc để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử. “Và nếu lãnh đạo Nga - Mỹ muốn tôi tổ chức bầu cử - tất nhiên, trước hết đó phải là lựa chọn của người dân chúng tôi, nhưng nếu họ thực sự muốn điều đó, tôi đã nói rằng: Hãy cho chúng tôi ít nhất 60 ngày ngừng bắn mà không kèm theo bất kỳ cuộc đàm phán nào khác, chỉ cần 60 ngày thôi, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để sửa đổi luật pháp, cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng an ninh cần thiết”, ông Zelensky nhấn mạnh. “Nhưng hãy tin tôi đi, điều này nghe có vẻ cực kỳ nguy hiểm và khó tin, bởi chúng ta cần một cuộc bầu cử công bằng, chúng ta cần đảm bảo rằng các binh sĩ của mình cũng có cơ hội được bỏ phiếu. Nếu ai đó nghĩ rằng tôi không muốn tổ chức bầu cử thì hoàn toàn không đúng”, ông nói. Trước đó vào ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc ông Zelensky không có thiện chí chấm dứt chiến tranh, đồng thời cho rằng đã đến lúc Ukraine cần “một vị tổng thống mới” - người có thể đạt được thỏa thuận với Nga. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nước này sẽ không đồng ý ngừng bắn 60 ngày để Ukraine tổ chức bầu cử. Thay vào đó, Nga chỉ có thể cân nhắc tạm dừng các cuộc tấn công vào đúng ngày bầu cử. TỔNG THỐNG NGA MUỐN GẶP LÃNH ĐẠO MỸ VÀ TRUNG QUỐC ĐỂ BÀN VỀ UKRAINE Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn thạo tin nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tháng sau với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm đàm phán chấm dứt cuộc xung đột kéo dài bốn năm tại Ukraine. Dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo Nga, tờ WSJ đưa tin, đề xuất của ông Putin được đưa ra trong cuộc điện đàm với ông Trump vào ngày 9/10. Cụ thể, phía Nga đã đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại ba bên, bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới. Hội nghị này dự kiến d iễn ra từ ngày 18 đến 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận với tờ WSJ rằng, các cuộc thảo luận về một cuộc gặp tiềm năng đang diễn ra. Ông nói: “Hiện vẫn chưa có sự thống nhất rõ ràng về cuộc gặp này hay chương trình nghị sự dự kiến, mặc dù cả ba bên đều thừa nhận khả năng có thể diễn ra một cuộc gặp như vậy”. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ông Trump vẫn chưa đồng ý tham gia hội nghị thượng đỉnh, nhưng ông có thể cởi mở với ý tưởng đó. Đề xuất về hội nghị thượng đỉnh này xuất hiện trong bối cảnh quan hệ giữa ông Trump và ông Putin đang trở nên nồng ấm hơn, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ thông báo về một thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga, đồng thời ký sắc lệnh nhằm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quan trọng đối với Mátxcơva. Các động thái của Tổng thống Trump đã vấp phải sự chỉ trích từ Tổng thống Zelensky. Ông Zelensky cảnh báo rằng điều này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Nga và khiến cuộc chiến kéo dài. MINH HẠNH (theo Pravda, Wall Street Journal, RT) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách gây áp lực buộc Ukraine phải đầu hàng Nga, đồng thời trì hoãn việc chuyển giao tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot. Mỹ đang muốn Ukraine đầu hàng Khói bốc lên bầu trời sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào một khu công nghiệp ở St. Petersburg, Nga ngày 18/10/2026 ẢNH: AP Phát biểu trước hàng nghìn người tham gia chiến dịch “Hy sinh vì Iran” tại thành phố Sari, ngày 18/10, Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi tuyên bố Iran đã chuẩn bị các loại tên lửa tiên tiến nhất. Nếu đối phương có bất kỳ tính toán sai lầm nào, các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ thất bại và không có đường thoát. “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cha của các loại tên lửa, và nếu đối phương phạm bất kỳ sai lầm nào, cuộc tấn công của họ chắc chắn sẽ thất bại, và họ sẽ không có đường thoát”, ông nói. Cụm từ “cha của các loại tên lửa” được ông Naqdi sử dụng nhằm đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sử dụng bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), thường được gọi là “mẹ của mọi loại bom”, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran. Ông Naqdi cảnh báo, cơ sở hạ tầng và các khoản đầu tư năng lượng thuộc về những thế lực mà Tehran coi là gây hấn trong khu vực đều có thể nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran, khiến an ninh của những mục tiêu này bị đe dọa trực tiếp. Theo cố vấn cấp cao IRGC, lực lượng vũ trang Iran đã chứng minh năng lực tên lửa và khả năng răn đe trước các mối đe dọa quân sự từ Mỹ. Ông nhấn mạnh sức mạnh của Iran không chỉ đến từ vũ khí mà còn từ sự ủng hộ và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của người dân. Ông tuyên bố sự chuẩn bị và khả năng kháng cự của Iran đã ngăn chặn các cuộc xâm nhập trên bộ, đồng thời buộc tàu đối phương phải rút lui 1.000 km trên biển. Trong bài phát biểu, ông Naqdi tiếp tục chỉ trích Tổng thống Trump, cho rằng những tuyên bố gần đây của nhà lãnh đạo Mỹ về việc mất kiên nhẫn và đe dọa gia tăng sức ép quân sự là sự “thừa nhận thất bại công khai” trước người dân Iran. Theo ông, những lời đe dọa này mâu thuẫn với tuyên bố chiến thắng của Washington, bởi một bên thực sự giành chiến thắng sẽ không tuyên bố đã hết kiên nhẫn. Đề cập bom MOAB nặng khoảng 14 tấn, ông Naqdi tuyên bố một số quả bom được sử dụng trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày đã không phát nổ và sau đó bị lực lượng Iran thu giữ. Ông nói rằng, ngoài quốc gia sản xuất ra chúng, Iran hiện còn sở hữu các mẫu vũ khí này. Nếu được triển khai, MOAB, một trong những loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí Mỹ, sẽ đánh dấu bước leo thang đáng kể trong xung đột giữa Washington và Tehran. QUỲNH NHƯ (theo PressTV) Iran dọa dùng “cha của các loại tên lửa” để tấn công Cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi, cảnh báo Iran sẵn sàng sử dụng những tên lửa tiên tiến nhất để đáp trả mọi hành động gây hấn, đồng thời đe dọa tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và khoản đầu tư của đối phương trên khắp khu vực. Tên lửa Zolfaghar do Iran sản xuất được trưng bày tại Quảng trường Azadi ở Tehran ngày 2/8/2026 TỔNG THỐNG ZELENSKY: Ông Trump nói lãnh đạo Ukraine không muốn chấm dứt xung đột với Nga Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định miễn trừ một số lệnh trừng phạt đối với Nga, đồng thời cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có thiện chí chấm dứt cuộc chiến. “Quyết định của tôi đối với Nga rất đơn giản. Tôi đang trong quá trình đàm phán hòa bình cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tôi không muốn thực hiện bất kỳ hành động nào có thể đẩy Nga rời xa bàn đàm phán một cách thiếu khôn ngoan”, Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social. Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 16/10, tạm hoãn đạo luật trừng phạt mới nhằm vào Nga. Ông Trump cũng tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu diesel của Nga.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==