Báo Tiền Phong số 288

DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Trung Quốc, sáng 14/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh và Khu di tích Tảo Viên tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Khu di tích Tảo Viên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trải nghiệm trên chuyến tàu cao tốc đến Diên An - nơi được xem là cái nôi cách mạng của Trung Quốc; biểu tượng của tinh thần kiên cường, đoàn kết và tự lực của cách mạng Trung Quốc. Đây cũng là nơi ghi nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tại Trung Quốc; góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như Quốc tế Cộng sản. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Khu di tích Tảo Viên - một trong những khu di tích cách mạng quan trọng tại Diên An. Theo tư liệu chuyên trang lịch sử Đảng của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, mùa Đông năm 1938, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ Liên Xô trở lại Trung Quốc, đi qua Tân Cương và Tây An rồi tới Diên An, khi đó là trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở lại Tảo Viên, được Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Tường tiếp đón, gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng một số nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc thảo luận nhiều vấn đề về cách mạng của hai nước. Do vậy, Khu di tích Tảo Viên không chỉ có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Trung Quốc, mà còn có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung cũng như quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trước khi Người trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thể hiện mối quan hệ gắn bó, son sắt giữa lãnh đạo, cách mạng hai nước. Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lại ngôi nhà Người từng ở Tảo Viên và chụp ảnh lưu niệm tại đây. CƠ HỘI ĐẶC BIỆT ĐỂ THÚC ĐẨY GIAO LƯU Nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm Diên An, ông Vương Hải Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư Thành ủy Diên An, khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là cơ hội đặc biệt để thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa các địa phương Việt Nam với thành phố Diên An. Ông Vương Hải Bằng cho biết, Diên An là một địa phương có truyền thống cách mạng với nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, du lịch; ban lãnh đạo thành phố luôn nỗ lực theo sát các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây, coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng cùng với các địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi đến thăm các khu di tích cách mạng, nơi ghi dấu lịch sử truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quan hệ gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc đưa cách mạng hai nước đi tới thắng lợi. Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Diên An cũng như nỗ lực của thành phố trong việc bảo tồn các địa chỉ “đỏ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc thành phố tiếp tục phát triển, đồng thời đề nghị Diên An cùng các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, đẩy mạnh giao lưu nhân văn; đẩy mạnh hợp tác du lịch, nhất là du lịch “đỏ” theo dấu chân các nhà cách mạng tiền bối hai nước; hợp tác bảo tồn và phát huy các di sản lịch sử, văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân. BÌNH GIANG 3 n Thứ Năm n Ngày 15/10/2026 THỜI SỰ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Diên An, cái nôi cách mạng của Trung Quốc, cùng các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu nhân văn; đẩy mạnh hợp tác du lịch, nhất là du lịch “đỏ” theo dấu chân các nhà cách mạng tiền bối hai nước… Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ngày 14/10 thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, tại Khu di tích Tảo Viên ẢNH: TTXVN Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tạo thuận lợi cho hợp tác song phương Bà Lưu Anh, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định với TTXVN rằng, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc, đặc biệt là việc đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác lập pháp, hoàn thiện cơ chế phối hợp và củng cố nền tảng pháp lý cho quan hệ song phương. Về cơ chế, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Trung Quốc có thể phát huy đầy đủ vai trò của cơ quan lập pháp, tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Về pháp luật, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật và cơ chế liên quan, tạo sự bảo đảm cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Về chiến lược, hợp tác lập pháp giúp chuyển hóa định hướng phát triển quan hệ song phương thành các biện pháp cụ thể, tạo nền tảng thể chế cho việc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác du lịch “đỏ” Đây không chỉ là dịp lắng nghe tiếng nói của thanh niên mà còn đặt ra yêu cầu khơi thông nguồn lực, mở đường để thế hệ trẻ đóng góp mạnh mẽ hơn vào sự phát triển đất nước. Với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, cuộc đối thoại quy tụ gần 300 đại biểu đại diện cho nhiều tầng lớp thanh niên. Trước thềm cuộc đối thoại, thanh niên trên mọi miền đất nước, và cả người Việt trẻ ở nước ngoài đã gửi gắm tâm huyết, hiến kế gửi tới chương trình. Từ doanh nhân, nhà khoa học, công nhân, học sinh, sinh viên đến thanh niên yếu thế, vùng sâu, vùng xa, đều chung một khát vọng được trao cơ hội để đóng góp sức trẻ vào mục tiêu tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, để khát vọng chuyển hóa thành giá trị thực tiễn, điều cần nhất lúc này là khơi thông các "điểm nghẽn". Đó là một thể chế linh hoạt, những chính sách đồng hành thiết thực về học tập, việc làm, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, giúp người trẻ dấn thân bứt phá, vươn lên làm chủ công nghệ lõi, làm chủ nền kinh tế. Đặc biệt, cơ hội phát triển phải được mở rộng tới thanh niên ở mọi vùng miền, mọi hoàn cảnh, để không tài năng nào bị bỏ lỡ, không khát vọng chính đáng nào bị giới hạn bởi những rào cản có thể tháo gỡ. Đối thoại sẽ thực sự có ý nghĩa khi tiếng nói của thanh niên được chuyển hóa thành những giải pháp cụ thể. Nhà nước kiến tạo môi trường, tổ chức Đoàn, Hội đồng hành, kết nối nguồn lực; còn mỗi người trẻ phải chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cơ hội không thay thế được nỗ lực, cũng như nhiệt huyết không thể thay cho tri thức và năng lực hành động. Muốn đi đường dài, thanh niên phải sẵn sàng học nhanh hơn, làm tốt hơn, dám bước vào những lĩnh vực khó và kiên trì theo đuổi những mục tiêu có ích cho cộng đồng. Nhìn lại chặng đường 70 năm Hội LHTN Việt Nam cho thấy, mỗi thời kỳ lịch sử của đất nước đều trao cho người trẻ những sứ mệnh riêng. Từ các phong trào cách mạng lịch sử cho đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay, tinh thần yêu nước đã trở thành sợi dây kết nối hàng triệu thanh niên. Tình yêu Tổ quốc thời đại mới cần được tiếp nối bằng khát vọng làm chủ công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, lao động năng suất và tinh thần phụng sự. Như tinh thần được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ thanh niên tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: “Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”. Đó cũng là lời hiệu triệu dành cho thế hệ trẻ hôm nay. Đất nước đang bước vào chặng đường phát triển mới với những mục tiêu lớn và cả những thách thức chưa từng có. Tuổi trẻ không thể đứng ngoài cuộc, càng không thể chỉ chờ đợi cơ hội. Hãy dám nghĩ lớn, bắt đầu từ việc thiết thực, đi vào những lĩnh vực khó, làm chủ tri thức và công nghệ, lấy hiệu quả cống hiến làm thước đo trưởng thành. Khi mỗi thanh niên chủ động vượt qua giới hạn của mình. Khi tổ chức Đoàn, Hội thực sự trở thành điểm tựa và xã hội trao cơ hội công bằng hơn. Sức trẻ sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển quốc gia. Đó là cách thế hệ hôm nay viết tiếp truyền thống 70 năm, biến tình yêu Tổ quốc thành hành động và chung sức kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. L.T Để không khát vọng nào bị bỏ lại CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==