Ngày 20/9, ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai, cho biết cơ quan chuyên môn vừa nhận kết quả xét nghiệm định lượng mẫu nước tiểu lấy từ đàn heo tại một trang trại ở xã Tân An. Trước đó, đoàn liên ngành của Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai kiểm tra trang trại này và lấy mẫu nước tiểu của heo để test nhanh Salbutamol, chất thuộc nhóm Beta-agonist. Kết quả test nhanh cho thấy mẫu dương tính với Salbutamol. Mẫu sau đó được gửi đến đơn vị chuyên môn để xét nghiệm định lượng, xác định chính xác hàm lượng chất này. Theo ông Giang, kết quả xét nghiệm định lượng tiếp tục xác định mẫu dương tính với Salbutamol ở hàm lượng cao. Trang trại có khoảng 2.350 con heo. Đàn heo hiện được tiếp tục nuôi và theo dõi. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai, chỉ khi có kết quả xét nghiệm âm tính, số heo này mới được đưa ra thị trường. Hồ sơ vụ việc cũng đã được chuyển cơ quan Công an để điều tra việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi tại trang trại. MỞ RỘNG KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ NUÔI HEO VỖ BÉO Vụ việc tại xã Tân An được phát hiện trong quá trình ngành chức năng TP Đồng Nai tăng cường kiểm tra việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi heo. Trước đó, 219 con heo bị tạm giữ tại một cơ sở thu gom và một trang trại chăn nuôi ở phường Trị An để phục vụ xác minh nguồn gốc. Số heo này có liên quan đến quá trình điều tra vụ hơn 35 tấn heo dương tính với chất cấm trên đường vận chuyển vào TPHCM. Tiếp tục mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.782 con heo tại 2 trang trại ở phường Dầu Giây có nhiều mẫu xét nghiệm nhanh dương tính với Salbutamol. Từ ngày 28/7 đến 4/8, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai kiểm tra, xác minh các cơ sở thu gom và trang trại nuôi heo theo hình thức vỗ béo. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 cơ sở và 6 trang trại tại các phường Trị An, Dầu Giây và xã Hưng Thịnh có heo dương tính với Salbutamol. Tổng cộng hơn 3.900 con heo tại các cơ sở nói trên được tạm giữ để phục vụ xác minh, xử lý. Cơ quan chuyên môn đồng thời lấy mẫu nước tiểu gửi phân tích định lượng nhằm xác định hàm lượng Salbutamol và Clenbuterol. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai, các trường hợp được phát hiện trước đó chủ yếu liên quan hoạt động nuôi heo vỗ béo. Đây là hình thức thu mua heo có trọng lượng lớn, sau đó tiếp tục nuôi trong thời gian ngắn để tăng trọng trước khi xuất bán. VĂN QUÂN-NGUYỄN TIẾN 13 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 21/9/2026 Khoảng 2.350 con heo tại một trang trại ở Đồng Nai được xác định dương tính Salbutamol hàm lượng cao. Hồ sơ vụ việc đã chuyển cơ quan Công an điều tra. Tàu Merchant Mariner chở hơn 174.000 tấn quặng sắt gặp sự cố, nghiêng khoảng 5 độ khi cách cảng Dung Quất 15 hải lý. Trên tàu hiện có hơn 3.000 tấn dầu FO và 200 tấn dầu DO. Công an điều tra việc dùng chất cấm trong nuôi heo Tàu chở hơn 174.000 tấn quặng gặp sự cố ngoài khơi Quảng Ngãi Một trang trại heo ở Đồng Nai (ảnh minh họa) Ngành chức năng TP Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương mở rộng kiểm tra, xác minh việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tập trung vào các điểm thu gom và cơ sở nuôi heo vỗ béo. Ngày 20/9, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thông tin, đang phối hợp Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng làm việc trực tuyến với thuyền trưởng tàu Merchant Mariner để triển khai phương án bảo đảm an toàn sau khi tàu gặp sự cố trên hành trình vào cảng Dung Quất. Theo thông tin ban đầu, tàu Merchant Mariner mang quốc tịch Hy Lạp, trọng tải gần 180.000 DWT, dài 291,9 m, có 22 thuyền viên người Hy Lạp và Philippines, do ông Chondros Charilaos (quốc tịch Hy Lạp) làm thuyền trưởng. Tàu khởi hành từ cảng Teluk Rubiah (Malaysia) ngày 13/9, vận chuyển hơn 174.000 tấn quặng sắt đến cảng Dung Quất để giao hàng. Trong hành trình về cảng Dung Quất ngày 18/9, thuyền trưởng phát hiện nước xâm nhập các két nước dằn mạn trái số 4, 5 và 6, khiến tàu nghiêng khoảng 5 độ. Thời điểm phát hiện sự cố, tàu cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng huy động trang thiết bị trên tàu để ứng cứu, duy trì phương tiện ở trạng thái ổn định trong thời gian neo tại vùng nước cảng biển Dung Quất. Các van két chứa nhiên liệu được đóng lại, những biện pháp cần thiết được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ dầu, gây ô nhiễm môi trường nếu tình trạng tàu diễn biến phức tạp. Đồng thời khẩn trương bố trí tàu lai dắt thường trực 24/24 để hỗ trợ, nhằm đảm bảo an toàn cho tàu trong quá trình neo đậu, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy chữa cháy. Thuyền trưởng phải duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng, báo cáo ngay khi xuất hiện diễn biến bất thường có khả năng ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải hoặc môi trường biển. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ tàu phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án giải phóng lượng hàng hóa trên tàu phù hợp tình trạng thực tế và điều kiện an toàn hàng hải, bảo đảm việc tổ chức thực hiện không làm ảnh hưởng đến an toàn của thuyền viên và phương tiện tham gia. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, sau khi nhận báo cáo sự cố từ đại lý tàu Merchant Mariner, đơn vị đã thực hiện thủ tục nhập cảnh cho phương tiện và thuyền viên; đồng thời cấp phép để chủ tàu và đơn vị khảo sát tiếp cận, đánh giá tình trạng tàu. Hiện lực lượng biên phòng tiếp tục theo dõi diễn biến sự cố, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực. NGUYỄN NGỌC-NGUYỄN THÀNH Ngày 20/9, ông Lại Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, Nghệ An, cho biết, địa phương đã huy động hơn 50 người, gồm công an, lực lượng quân sự, dân quân, cán bộ xã, xóm và người dân tham gia gia cố đập Khe Dứa, xóm Trung Lộc. Tại các điểm xung yếu, lực lượng được huy động đắp, gia cố mái đập, khơi thông dòng chảy và tăng cường các biện pháp bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho khu dân cư phía trong. “Mực nước và tình trạng mái đập được theo dõi thường xuyên để kịp thời ứng phó khi có diễn biến bất thường. Công tác phòng, chống được triển khai theo phương châm ‘4 tại chỗ’. Địa phương cũng khuyến cáo người dân xóm Trung Lộc và khu vực lân cận hạn chế đi lại gần đập Khe Dứa, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động di chuyển người, tài sản khi có yêu cầu”, ông Dương cho biết. Những ngày qua, mưa lớn ở xã Nghĩa Lộc khiến hơn 100 hộ dân tại 4 xóm bị ngập. Ba cầu tràn bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. THU HIỀN Tàu Merchant Mariner neo cách khu đậu cảng Dung Quất khoảng 15 hải lý Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trên tàu Merchant Mariner hiện có trên 3.000 tấn dầu FO và hơn 200 tấn dầu DO. Vì vậy, công tác phòng ngừa nguy cơ tràn dầu, ô nhiễm môi trường đang được các đơn vị liên quan đặc biệt lưu ý trong quá trình xử lý sự cố. Hàng chục người đội mưa gia cố đập Khe Dứa Mưa lớn kéo dài khiến đập Khe Dứa ở xã Nghĩa Lộc, Nghệ An xuất hiện các vị trí có nguy cơ sạt lở. Hơn 50 người được huy động gia cố, xử lý các điểm xung yếu ẢNH: TH.H
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==