Báo Tiền Phong số 259

5 n Thứ Tư n Ngày 16/9/2026 XÃ HỘI tế tại khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ, ông Lê Phước Anh cho rằng bản phối cảnh thể hiện sự xung đột về tỷ lệ và hình thái của dự án mới với cảnh quan lịch sử hiện có. Hơn nữa, việc ưu tiên một khối tích lớn cho mục đích thương mại và tài chính thay vì dành cho văn hóa sẽ làm thay đổi tinh thần vùng lõi di sản. Trong khi đó tại các trục đường như Hàng Vôi, Hàng Tre hay Trần Quang Khải bên cạnh đã tương đối dày đặc các cao ốc tài chính là trụ sở ngân hàng. Việc nhồi thêm vào đây một công trình thương mại quy mô như vậy, nhất là trên nền đất vốn từng là Bảo tàng Cách mạng, sẽ khó thuyết phục được người dân và có thể mang đến những thông điệp không hay. Ngay việc đề xuất một sân khấu ngoài trời rầm rộ phía sau Nhà hát Lớn cũng sẽ làm mất đi những đặc trưng của không gian khu vực và vẻ hài hòa tự nhiên mà phải trải qua nhiều thế hệ mới hình thành. Vị chuyên gia khẳng định: Các công trình như Bảo tàng Cách mạng (do người Pháp xây dựng), Bảo tàng Địa chất và đặc biệt là Cung Thiếu nhi Hà Nội - một tuyệt tác của phong cách kiến trúc hiện đại, cần được bảo tồn để duy trì ký ức tập thể cũng như sự ổn định về cấu trúc của một đô thị lịch sử. Về lâu dài, vị chuyên gia đề xuất cần có thêm những lắng nghe và đánh giá khách quan từ nhiều phía để thực hiện những điều chỉnh cả về tổng thể và chi tiết nếu không muốn những giá trị không thể thay thế bị xóa sổ. “Chúng ta có trách nhiệm trả lại đúng không gian văn hóa và ký ức tập thể cho cộng đồng, bởi Hà Nội không thể phát triển bền vững nếu tự tay xóa bỏ linh hồn của chính mình”, KTS Lê Phước Anh chia sẻ. TRẦN HOÀNG tắc thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao, biến chủ trương, nghị quyết thành chương trình, công việc và sản phẩm cụ thể, lấy hiệu quả công việc, sự chuyển biến của địa phương, cơ quan, đơn vị và kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo năng lực, trách nhiệm. Bí thư Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tạo môi trường để cán bộ có năng lực, có tâm huyết được phát huy, cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung được khuyến khích, bảo vệ, đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, cũng như lợi dụng chủ trương khuyến khích đổi mới, sáng tạo để thực hiện những động cơ không trong sáng, vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Bí thư Hà Nội cũng nêu rõ cần đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tổ chức lại không gian phát triển, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển Thủ đô. Theo ông, đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định trực tiếp đến khả năng hiện thực hóa những mục tiêu phát triển rất cao mà Trung ương và thành phố đặt ra trong giai đoạn tới. Để đạt được các mục tiêu, ông Thắng yêu cầu sớm khắc phục tình trạng đất đai bị sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang, dự án chậm triển khai, tồn đọng kéo dài, tiếp tục khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Một vấn đề nữa, theo Bí thư Hà Nội, cần tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các nguy cơ, vấn đề phức tạp từ sớm, từ cơ sở (đặc biệt trong quá trình triển khai các dự án lớn, công trình trọng điểm của thành phố). Tập trung giải quyết những vấn đề tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân Thủ đô như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, an toàn xã hội, chất lượng hạ tầng và dịch vụ công. Bí thư Hà Nội cũng lưu ý làm tốt công tác tư tưởng, chủ động truyền thông chính trị, truyền thông chính sách, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác tư tưởng cần chủ động hơn một bước, làm tốt công tác dự báo, chuẩn bị tư tưởng, cung cấp thông tin và định hướng nhận thức ngay từ khi xây dựng, triển khai các chủ trương lớn, mới, khó của thành phố. Trong quá trình thực hiện, kịp thời giải thích, đối thoại, lắng nghe và phản hồi những vấn đề nhân dân quan tâm. “Điều này rất có ý nghĩa khi thành phố đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, hàng trăm quy hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm… đòi hỏi phải chủ động thông tin chính thống để người dân biết sớm, biết đầy đủ, lắng nghe nhiều chiều, tiếp thu có chọn lọc, phát huy tối đa sự đóng góp trí tuệ của nhân dân đối với những vấn đề lớn của Thủ đô”, ông Thắng nêu. TRƯỜNG PHONG Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, 10 giờ sáng ngày 15/9, nhân viên bếp tất bật chia cơm và thức ăn vào khoảng 2.000 khay cho học sinh của trường. Ngoài phần cơm cho học sinh ở điểm chính, số còn lại được đóng thùng đưa lên xe chuyên dụng để chở về hai phân hiệu cho học sinh ăn trưa. Trước khi xe di chuyển, nhân viên y tế dán nhãn niêm phong. Sáng nay, chị Bùi Thị Duy, phụ huynh có con học lớp 2A3 ở trường cho biết, những ngày qua, thông tin liên quan thực phẩm đầu vào có mùi khiến chị vô cùng lo lắng. Trên các hội nhóm, phụ huynh liên tục trao đổi để nắm tình hình. Điều chị mong muốn là gửi con ăn bán trú ở trường, làm thế nào để bữa ăn đảm bảo chất lượng. Bà Bùi Thị Bích Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn cho biết, năm học này, Công ty Cổ phần tập đoàn VAS Group là đơn vị ký hợp đồng, tổ chức nấu ăn tại bếp ăn của trường. 5 giờ sáng ngày 11/9, bà và đại diện cha mẹ học sinh và nhân viên y tế cùng kiểm tra thực phẩm đầu vào bếp ăn bán trú. Ngay khi kiểm tra bằng cảm quan như nhìn, sờ, ngửi, cùng các bước kiểm tra về khối lượng, tem nhãn và thông tin truy xuất trước khi đưa vào sơ chế, nhận thấy một số thực phẩm như gà, tôm do đơn vị cung cấp giao đến không đảm bảo độ tươi, nhà trường đã từ chối tiếp nhận, yêu cầu đổi sang nguyên liệu khác đạt yêu cầu trước khi chế biến. Biên bản từ chối nhận được lập sáng 11/9 ghi rõ: “Do một số gà và tôm bị hỏng, ngả màu nên nhà trường cho quay đầu toàn bộ 102,5 kg ức gà lọc xương và 122 kg tôm, loại 150 - 200 con/kg”. Lý do từ chối nhận hàng theo biên bản là do: “Thực phẩm có mùi bất thường, không đảm bảo cảm quan”. Ngay bữa trưa hôm đó, trường này cũng buộc phải đổi món tôm rim thành thịt xay để đảm bảo giờ ăn. Bà Hường cho biết, sau sáp nhập, trường có gần 2.400 học sinh gồm ở trường chính và hai phân hiệu. Mỗi ngày, có 2.146 em đăng ký ăn bán trú tại trường. Mỗi suất ăn có giá 40.000 đồng, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, phụ huynh góp 12.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, một số phụ huynh cho con về nhà ăn bữa trưa. Ngày 14/9, số suất ăn giảm khoảng 30-40% so với ngày trước đó; ngày 15/9, suất ăn giảm khoảng 20%. Trong khi đó, số suất ăn tại trường chính và phân hiệu 2 không bị ảnh hưởng. “Với trách nhiệm của người đứng đầu, khi thực phẩm chưa đảm bảo theo đánh giá cảm quan, chúng tôi phải từ chối nhận”, bà Hường nói. Về đơn vị cung cấp thực phẩm, hiệu trưởng cho biết sau sự việc, UBND phường đã tổ chức các cuộc làm việc với sự tham gia của nhiều cơ quan, trong đó có công an, y tế và các bộ phận liên quan và đã có kết luận, chỉ đạo cụ thể. Nhà trường cho biết tiếp tục tăng cường kiểm soát thực phẩm đầu vào, phối hợp với phụ huynh và các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh. KHÔNG PHẢI CỨ VI PHẠM LÀ THAY THẾ Sự việc đã được nhà trường báo cáo UBND phường Yên Nghĩa. Qua xác minh cho thấy, nguồn thực phẩm tôm và thịt gà cung cấp cho bếp ăn Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn được thực hiện theo chuỗi cung ứng có hợp đồng giữa các đơn vị liên quan. Đối với tôm, là do Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam. Công ty TNHH Dejoy Việt Nam lại ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Ngự Thiện. Còn thịt gà là Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam. Công ty TNHH Dejoy Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Quốc Khánh Việt Nam. Sau khi xảy ra sự cố, phường Yên Nghĩa buộc công ty chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp tôm và thịt gà và lựa chọn nguồn cung thay thế bảo đảm chất lượng. Bà Bùi Thị Phương Dung, Chánh văn phòng UBND phường Yên Nghĩa cho biết, nếu công ty tiếp tục có vi phạm mới bị chấm dứt hợp đồng. Việc xử lý từng bước theo quy định trong hợp đồng. Còn ông Ngọc Đoài, Tổng Giám đốc Công ty VAS Group, đơn vị cung cấp thực phẩm, tổ chức nấu ăn cho Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) lý giải, trước khi thực phẩm được đưa vào chế biến cho học sinh phải qua khâu kiểm soát. Cụ thể là quy trình kiểm tra, giám sát thực phẩm có sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và đại diện của công ty. “Nhà cung cấp đưa hàng đến trường thì đơn vị mới có thể kiểm tra thực tế. Vì đơn vị không thể đi đến tất cả các cơ sở của nhà cung cấp để kiểm tra từng lô hàng”, ông Đoài nói. HÀ LINH - CÔNG HƯỚNG Bữa ăn của học sinh sau vụ gà, tôm có mùi bất thường Hiệu trưởng đi động viên học sinh ăn cơm trưa 15/9 Sáng 11/9, nhà trường, phụ huynh phát hiện gà, tôm “có mùi bất thường” định đưa vào bếp ăn trường học Sau sự việc Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) phát hiện thịt gà, tôm “có mùi bất thường”, một số phụ huynh cho con về nhà ăn bữa trưa. Ngày 14/9, số suất ăn giảm khoảng 30-40% so với ngày trước đó; ngày 15/9, suất ăn giảm khoảng 20%. Định hướng quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, H1-1C và quy hoạch chi tiết khu vực hồ Hoàn Kiếm đối với khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và phụ cận: Nghiên cứu gắn kết hệ thống quảng trường, vườn hoa, bảo tàng và không gian kiến trúc cảnh quan phía Đông hồ Hoàn Kiếm; kết nối trục Tràng Tiền và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; phát triển không gian văn hóa, nghệ thuật mở phía sau Nhà hát Lớn, hình thành không gian biểu diễn ngoài trời kết hợp với công trình hiện hữu. Phương án đồng thời nghiên cứu tổ chức lại không gian, hợp nhất Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Cách mạng cũ để hình thành quần thể văn hóa liên thông trên mặt đất và không gian ngầm; nghiên cứu bố trí công trình xây dựng mới (Tháp Tài chính quốc tế) tại khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ sau khi hợp nhất hai bảo tàng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==