12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 15/9/2026 Việt Nam tự chủ chiến lược trong thế giới đa cực Kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga (7-9/9) và chuyến thăm chính thức tới Pháp, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ (10-12/9), đã vượt xa nghi thức ngoại giao. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga. Tuyên bố chung về củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới nêu rõ: quan hệ chính trị tin cậy cao là nền tảng, quốc phòng-an ninh là trụ cột chiến lược, năng lượng-dầu khí là đột phá, còn khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực là động lực chính. THAY ĐỔI TƯ DUY HỢP TÁC Hai bên thống nhất thay đổi tư duy hợp tác - không còn dừng ở mua bán hàng hóa hay chuyển giao công nghệ đơn thuần, mà hướng tới cùng sản xuất, cùng nghiên cứu, cùng tạo sản phẩm và kết nối chuỗi cung ứng. Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các thỏa thuận về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đường sắt, logistics, cùng gần 20 văn kiện hợp tác được ký kết cho thấy Việt Nam và Nga đang củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác thực chất trong bối cảnh thế giới biến động. Tại Pháp, chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kết hợp tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian đầu tiên ở cấp nguyên thủ, mở ra không gian hợp tác mới về công nghệ cao, vũ trụ và kinh tế xanh. Pháp, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cùng Nga tạo thành hai đối tác quan trọng giúp Việt Nam củng cố vị thế trong cục diện châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu. Chuyến thăm khẳng định Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Những kết quả này có ý nghĩa chiến lược rõ ràng. Thứ nhất, Việt Nam củng cố không gian chiến lược truyền thống với Nga mà không bị kẹt trong logic đối đầu. Thứ hai, hợp tác khoa học-công nghệ và không gian vũ trụ được nâng lên thành hướng đột phá, phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa và chuyển đổi số sau Đại hội Đảng lần thứ XIV. Thứ ba, việc đồng thời duy trì quan hệ mật thiết với cả Nga và Pháp (cùng là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc) giúp Việt Nam tăng sức nặng trong các diễn đàn đa phương, đóng góp vào việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế. GS JAMES BORTON (Viện Quan hệ Đối ngoại, ĐH Johns Hopkins, Mỹ) Chiều 14/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) và Hoàng hậu Suthida tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/9 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10/9 ẢNH: TTXVN Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Trước đó, Nhà vua trực tiếp điều khiển chuyên cơ hoàng gia hạ cánh xuống sân bay, trong khi Hoàng hậu ngồi cạnh, đảm nhiệm vai trò cơ phó Ảnh: TTXVN “Điểm đáng chú ý nhất là hai bên đã đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sang một giai đoạn có nội hàm kinh tế-công nghệ rõ hơn, với Tuyên bố chung mới và hàng loạt văn kiện hợp tác. Đặc biệt, hợp tác năng lượng được đẩy thêm một bước khi Zarubezhneft và Petrovietnam ký thỏa thuận khung về xây dựng dự trữ dầu chiến lược tại Việt Nam”, nhà ngoại giao nhận định. Theo ông, Nga coi Việt Nam như một đối tác ổn định, có tính độc lập và có khả năng cân bằng quan hệ với các trung tâm quyền lực khác. Đây cũng là cách Nga duy trì ảnh hưởng kinh tế, năng lượng, khoa học-công nghệ tại Đông Nam Á trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh. Nhà ngoại giao Nga nói rằng, Nga muốn tăng xuất nhập khẩu trực tiếp với Việt Nam. Các mặt hàng mà Nga rất muốn nhập với số lượng lớn từ Việt Nam bao gồm nông sản (trái cây, cà phê, trà, hạt điều…), hải sản, đồ điện tử (chủ yếu Samsung sản xuất tại Việt Nam), giày dép, dệt may… Theo ông, tiềm năng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nga rất lớn, nhất là thời gian tới khi Nga cần nhiều sản phẩm để khôi phục tăng trưởng kinh tế sau xung đột với Ukraine. “Các công ty Việt Nam nên tận dụng các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu vì Nga là thành viên chủ chốt trong hiệp định này”, ông nói. Nhà ngoại giao Nga cho rằng, có hai vướng mắc lớn liên quan xuất nhập khẩu với Việt Nam. Một là, đội tàu chở hàng ít, không nhanh, có thể là do số lượng tàu hàng đi từ Việt Nam tới Nga ít. Hai là, gặp khó khăn trong thanh toán liên ngân hàng. THÁI AN Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu bắt đầu thăm Việt Nam Đây là lần đầu tiên Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu đến Việt Nam trên cương vị hiện nay. Trước đó, Nhà vua từng đến Việt Nam vào các năm 1992 và 1997, khi còn là Thái tử. Ý nghĩa của chuyến thăm được nêu bật trong nhiều bài viết trên truyền thông Thái Lan. Báo Matichon nêu các hoạt động dự kiến của Nhà vua và Hoàng hậu trong chuyến thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm là sự kiện trọng đại trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, tạo cơ hội để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác và giao lưu vì lợi ích lâu dài và sự thịnh vượng của nhân dân Thái Lan và Việt Nam. Trang tin Tribune nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam được dệt nên từ những giao lưu văn hóa sâu sắc, cũng như sự tôn trọng mà hai nước dành cho nhau trong những thập kỷ qua. Bài viết nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ ngoại giao hiện đại, Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm chính thức Việt Nam, tiếp tục củng cố nền móng vững chắc cho việc tiếp nối và vun đắp tình hữu nghị bền vững. Ngoài các hoạt động chính thức, ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm còn được thể hiện nổi bật qua các hoạt động kết hợp giữa “truyền thống” và “mối liên kết về văn hóa và tôn giáo”, bài viết nhấn mạnh. Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có nhiều hoạt động trao đổi, tiếp xúc. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đứng thứ 8 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Hai bên cũng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo; phối hợp và chia sẻ lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và APEC. Nhà vua Maha Vajiralongkorn lên ngôi từ năm 2016, chính thức đăng quang vào tháng 5/2016. Trong quá trình phục vụ trong quân đội Thái Lan, Nhà vua từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy và công tác quan trọng, từng là huấn luyện viên phi công máy bay chiến đấu F-5E/F. Nhà Vua được phong quân hàm cao nhất trong cả ba quân chủng: Đại tướng Lục quân Hoàng gia Thái Lan; Đô đốc Hải quân Hoàng gia Thái Lan; Thống chế Không quân Hoàng gia Thái Lan. BÌNH GIANG Chuyến công du tháng 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga, Pháp không chỉ là chuỗi hoạt động đối ngoại thông thường. Điều này thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, trong kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong ngày 14/9, một nhà ngoại giao Nga từng công tác tại Hà Nội nói rằng, chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có tính củng cố, tái định vị và mở rộng quan hệ Việt-Nga. “Có thể nói kết quả chuyến thăm Nga và Pháp đã chứng minh Việt Nam có thể vừa củng cố quan hệ truyền thống, vừa mở cửa sang các lĩnh vực công nghệ cao, không gian vũ trụ. Điều này cho thấy Việt Nam có đủ bản lĩnh và thực lực để biến vị thế đứng giữa thành lợi thế được cả hai bên cần, thay vì chỉ thích nghi với những gì các cường quốc đã quyết định. Đó là sự tự chủ chiến lược thực sự trong thế giới đa cực đang định hình”. GS JAMES BORTON (Viện Quan hệ Đối ngoại, Mỹ) Chuyến thăm có tính củng cố, mở rộng quan hệ Việt-Nga
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==