13 n Thứ Sáu n Ngày 11/9/2026 XÃ HỘI Sau 3 ngày tổ chức ăn bán trú, Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội) đã thay đơn vị cung cấp suất ăn cho hơn 3.200 học sinh. Trước đó, tại đây ghi nhận tình trạng giao suất ăn chậm, thiếu suất và một số bất cập trong quá trình phục vụ. Theo UBND phường Tây Mỗ, ngày 7/9/2026 và ngày 8/9/2026, UBND phường nhận được phản ánh của Ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức về việc đơn vị cung cấp suất ăn bán trú chậm trễ chia suất ăn cho học sinh. UBND phường đã trực tiếp xuống kiểm tra thực tế tại nhà trường, yêu cầu đơn vị cung cấp, các đơn vị liên quan làm rõ nội dung nhà trường và một số phụ huynh học sinh phản ánh. Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn tại Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (CTCP Hương Việt Sinh) tồn tại một số vấn đề về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chế biến, chia và vận chuyển suất ăn chưa đầy đủ; chưa bố trí đầy đủ xe vận chuyển thức ăn, xe đẩy khay ăn, đặc biệt để vận chuyển suất ăn lên các lớp học tại các tầng cao, dẫn đến việc vận chuyển và chia ăn còn mất nhiều thời gian gây chậm muộn giờ ăn, ảnh hưởng đến giờ nghỉ của học sinh theo kế hoạch; ảnh hưởng đến nền nếp và hoạt động chung của nhà trường. Trước những tồn tại nêu trên, UBND phường đã họp và thống nhất để Công ty TNHH Hương Việt Sinh dừng cung cấp suất ăn bán trú đối với trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức kể từ ngày 10/9/2026. Cũng theo UBND phường Tây Mỗ, ngay từ khi nắm thông tin dư luận phụ huynh (tối ngày 9/9/2026), lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo xử lý vụ việc, đồng thời chỉ đạo nhà trường, các phòng, ban đơn vị liên quan rà soát lại quy trình, công tác thông tin tuyên truyền, công tác công khai các văn bản quy định của Trung ương, thành phố, của UBND phường. UBND phường đã trực tiếp làm việc với bà Ngô Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị xác minh, giải trình và chấp hành chế độ phát ngôn. Hiệu trưởng nhà trường cam kết không có phát ngôn trái quy định, trong quá trình làm việc, trao đổi với phụ huynh, sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nhà trường, giáo viên chủ nhiệm phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh để tạo sự thống nhất, đồng thuận, hiểu đúng chủ trương của Trung ương, Thành phố. TRẦN HOÀNG UBND phường Tây Mỗ (TP Hà Nội) đã trực tiếp làm việc với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức đề nghị xác minh, giải trình và chấp hành chế độ phát ngôn. Sáng 10/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông - Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị ban chỉ đạo nhằm rà soát, đánh giá tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của thành phố. Báo cáo tại hội nghị cho biết, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đang được đẩy nhanh, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhiều công trình hạ tầng chiến lược. Trong đó, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ 7 cầu vượt sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Tứ Liên và Trần Hưng Đạo. Thành phố hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 tuyến đường giao thông nhằm xử lý điểm nghẽn ùn tắc giao thông, như: Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô; dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An kết nối với tuyến đường 70; dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh; Dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân); dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam (Vĩnh Hưng, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai). Nhiều dự án trên địa bàn TP đang đạt tiến độ giải phóng mặt bằng cao. Đường Vành đai 2,5 đoạn từ Xuân Tảo đến Khu đô thị Nam Thăng Long (trên địa bàn phường Xuân Đỉnh) đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư. Nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đạt khoảng 99,8% khối lượng giải phóng mặt bằng; Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai cũng đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, quan trọng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố. Dự án bãi đỗ xe, cây xanh, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ (phường Ô Chợ Dừa) hiện nay, đã có 125 hộ/164 hộ ký biên bản bàn giao mặt bằng. Phường đã phá dỡ, bàn giao chủ đầu tư 65 công trình. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, hiện nay nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, song tiến độ thi công ở một số dự án còn chậm. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương phải báo cáo rõ nguyên nhân, nhất là những khó khăn về cơ chế, đơn giá, vật liệu xây dựng và các vấn đề phát sinh để thành phố kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. “Không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ nhưng không báo cáo, làm ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công, mục tiêu tăng trưởng và sự phát triển chung của thành phố”, ông Đông yêu cầu. TRƯỜNG PHONG Hà Nội hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông Hồng Theo báo cáo, TP Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ 7 cầu vượt sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Tứ Liên và Trần Hưng Đạo. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực địa Dự án đường Vành đai 2.5, ngày 9/9 ẢNH: P.H Đối với chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về quỹ đất phục vụ tái định cư. Việc bố trí các khu tái định cư phải bảo đảm đồng bộ hạ tầng, hiện đại, thuận tiện về giao thông, ưu tiên phục vụ nhiệm vụ tái thiết đô thị tại các khu chung cư cũ trên địa bàn 4 quận nội thành cũ. UBND phường Tây Mỗ cho biết, trong 2 ngày 10/9 và 11/9/2026, UBND phường thực hiện việc cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức. UBND phường sẽ khẩn trương lựa chọn đơn vị có thứ tự tiếp theo (ưu tiên đang cung cấp suất ăn cho các trường trên địa bàn phường) để tiếp tục cung cấp suất ăn bán trú cho nhà trường từ ngày 14/9/2026. VỤ HỌC SINH ĂN TRƯA MUỘN, THIẾU SUẤT Ở HÀ NỘI: Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 - THANH HOÁ Thông báo tìm kiếm ông Quách Công Huê - Sinh năm 1975. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Đồng Luật, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hoá. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2013 đến nay. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Quách Công Huê liên hệ trực tiếp với Toà án nhân dân theo địa chỉ để giải quyết yêu cầu tuyên bố vắng mặt tại nơi cư trú hoặc có ai biết được tin tức về ông Quách Công Huê thì thông báo cho Toà án nhân dân khu vực 7 - Thanh Hoá theo địa chỉ: Số 32 đường Trịnh Khả, thôn Vĩnh Thành 3, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, người yêu cầu anh Quách Công Hình, sinh năm 2001, địa chỉ: Thôn Đồng Luật, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hoá (SĐT: 096.234.6516). THÔNG BÁO Tòa án nhân dân Khu vực 4 - TPHCM triệu tập ông Nguyễn Hiếu Nghĩa và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tham gia phiên toà vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29/9/2026 tại TAND Khu vực 4, TPHCM - số 27 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM. TAND Khu vực 4, TPHCM quyết định yêu cầu VPBank; VPBank chi nhánh Sài Gòn cung cấp bản sao các tài liệu hoặc thông tin có liên quan đến thủ tục thế chấp tài sản và toàn bộ hồ sơ tín dụng và thế chấp liên quan đến Hợp đồng thế chấp số công chứng 003102/2026/CCGD ngày 27/3/2026 tại Văn phòng công chứng Đặng Văn Khanh giữa VPBank chi nhánh Sài Gòn với ông Nguyễn Hiếu Nghĩa. Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, yêu cầu VPBank cung cấp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ nêu trên. Trong trường hợp không cung cấp được tài liệu, chứng cứ thì phải thông báo bằng văn bản cho Tòa án biết, trong đó ghi rõ lý do của việc không cung cấp được tài liệu, chứng cứ. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật (Văn bản phúc đáp gửi về TAND khu vực 4, TPHCM). Hiệu trưởng giải trình về chế độ phát ngôn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==