Báo Tiền Phong số 252

Theo quyết định, các tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các dự án. Công tác giám sát được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất ngay tại hiện trường. Trường hợp phát hiện vi phạm, tổ công tác sẽ lập biên bản, xử lý theo quy định và theo dõi việc khắc phục. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo định kỳ vào thứ Năm hằng tuần để Phòng Kiểm tra tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở và kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Tổ công tác số 1 do ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, phụ trách 7 dự án cầu vượt sông Hồng. Danh sách gồm cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Trần Hưng Đạo; cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Vân Phúc; cầu Hồng Hà thuộc Vành đai 4 và cầu Mễ Sở thuộc Vành đai 4. Tổ công tác số 2 do ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, phụ trách nhóm các dự án đường vành đai. Nhóm này gồm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; các đoạn thuộc Vành đai 2,5; đường Vành đai 3 qua địa bàn huyện Đông Anh (cũ); các dự án thuộc Vành đai 3,5 và đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Tổ công tác số 3 do ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, phụ trách 12 công trình, tuyến đường quan trọng khác trên địa bàn thành phố. Trong số này có đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai; tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3; dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 và một số dự án kết nối giao thông khác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác được chủ động rà soát, bổ sung những công trình cần đẩy nhanh tiến độ vào diện kiểm tra, giám sát và đôn đốc. Sở Xây dựng yêu cầu các tổ phối hợp với Công an thành phố và UBND các xã, phường nơi có dự án để triển khai nhiệm vụ. Các tổ công tác sẽ hoạt động đến khi hoàn thành nhiệm vụ, thường xuyên bám sát hiện trường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội. PHÙNG LINH DOANH NGHIỆP GẶP NHIỀU “ĐIỂM NGHẼN” Ngày 8/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân, để gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp (DN). Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời - cho rằng, DN đang đối mặt 2 điểm nghẽn lớn về chuyển đổi xanh trong ngành lúa gạo, là đầu ra sản phẩm và thay đổi tập quán sản xuất của nông dân. Trong đó, đầu ra cho sản phẩm chịu rủi ro thị trường, chính sách của thị trường tiêu thụ có thể tác động trực tiếp đến hoạt động thu mua, tổ chức sản xuất, từ đó ảnh hưởng cả chuỗi cung ứng. Với tập quán sản xuất của nông dân về sạ thưa, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống. “Muốn người nông dân thay đổi tập quán thì phải có lợi ích. Nếu không có lợi ích thì đừng nói đến chuyện tạo động lực để họ đi cùng”, ông Thòn nói và đề xuất chuyển đổi xanh với lợi ích kinh tế trực tiếp của nông dân, thông qua việc tạo đầu ra thuận lợi, giá bán và lợi nhuận cao hơn. Đối với thị trường xuất khẩu, ông Thòn kiến nghị nhà nước trao quyền thực chất cho các hiệp hội ngành hàng, giúp DN có tiếng nói chung trong đàm phán, hạn chế bị đối tác gây sức ép về giá. Đồng thời, cần đổi mới hoạt động hiệp hội, lựa chọn người đại diện thực sự bảo vệ quyền lợi hội viên, có cơ chế xử lý khi vi phạm. Bà Vũ Thị Hoa - Giám đốc Công ty TNHH Sáng Xanh - đề xuất, An Giang nghiên cứu thành lập một “bệnh viện nông nghiệp”, nhằm hỗ trợ kiểm nghiệm nông sản, vật nuôi ngay tại địa phương. Do hiện nhiều DN ở An Giang phải đưa mẫu hàng nông sản đến Cần Thơ, TPHCM để kiểm nghiệm, nên mất nhiều thời gian, chi phí, ảnh hưởng chất lượng mẫu. Ngoài ra, bà Hoa phản ánh tình trạng mất điện, mất nước tại khu vực nông thôn. Trang trại của DN có khoảng 1.000 con gà cùng hệ thống nhà lưới, ao nuôi nhưng có thời điểm mất nước tới 15 giờ/ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. Bà Nguyễn Thị Pha Phăng - chủ cơ sở sản xuất các sản phẩm từ gấc - cho biết, sau 5 năm nghiên cứu, cơ sở đã phát triển 8 dòng sản phẩm từ gấc. Tuy nhiên, do sản xuất thủ công chưa đáp ứng nhu cầu thị trường, nên mong muốn được vay vốn ưu đãi để đầu tư máy móc, hoàn thiện thủ tục công bố để đưa sản phẩm ra thị trường. "DOANH NGHIỆP CỨ PHẢN ÁNH ĐỂ TỈNH XEM XÉT, XỬ LÝ” Chia sẻ với DN, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đề nghị, DN phản ánh thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt nếu bị gây phiền hà, chậm trễ hoặc có dấu hiệu tiêu cực từ bộ máy hành chính. Theo ông Mừng, mỗi dự án đầu tư, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và tạo việc làm. Vì vậy, chính quyền và các sở, ngành phải đồng hành, tạo điều kiện để DN phát triển. “Ở đâu có sự phiền hà với doanh nghiệp tôi sẽ không bao che, dù người đó là ai. Doanh nghiệp cứ phản ánh để tỉnh xem xét, xử lý”, ông Mừng nói. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khi tiếp nhận kiến nghị không chỉ trả lời, còn phải hướng dẫn cụ thể để DN biết phải làm gì, làm ở đâu và thực hiện theo các bước nào để tiếp cận chính sách hỗ trợ. Về chuyển đổi xanh, ông Mừng nhấn mạnh, đây là xu thế tất yếu, nếu không chuyển đổi xanh, sẽ đứng ngoài cuộc chơi. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, quy trình sản xuất và tác động môi trường. Do đó, nông sản muốn cạnh tranh phải đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất xanh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và bảo vệ hệ sinh thái. Liên quan phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, các sở ngành, địa phương nhanh hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc để DN triển khai dự án. Đồng thời, DN cũng cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt về đất đai, xây dựng và bảo vệ rừng. Ông Mừng dẫn trường hợp một số mô hình kinh doanh du lịch, quán cà phê Lưng Chừng tại khu vực Tri Tôn bị xử lý do liên quan mục đích sử dụng đất và đất rừng. “DN muốn đầu tư thì phải tuân thủ quy định. Những nơi đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ phối hợp chuyển đổi mục đích sử dụng, không đủ điều kiện thì không được tự ý làm”, ông Mừng nói thêm. NHẬT HUY Không bao che cán bộ "hành" doanh nghiệp Trao đổi với doanh nghiệp, doanh nhân, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - khẳng định, không bao che cán bộ gây phiền hà, chậm trễ hoặc có dấu hiệu tiêu cực với doanh nghiệp. Các sở ngành được giao chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Quảng cáo THÔNG BÁO Theo nội dung đề nghị của ông Lưu Nhị Hiền tại Biên bản làm việc ngày 20/8/2026, Phòng Kinh tế xã Long Phước, thành phố Đồng Nai thông báo: Phòng Kinh tế xã Long Phước đang giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lưu Nhị Hiền đối với thửa đất số 10, tờ bản đồ 46, xã Long Phước, tương ứng bản đồ địa chính năm 1996 là một phần thửa số 1250 và 1256, tờ bản đồ 7, xã Long Phước (cũ). Trong đó, thửa 1250 tờ bản đồ số 7 chưa được cấp Giấy chứng nhận. Thửa 1256, tờ bản đồ số 7 đã được cấp Giấy CNQSDĐ số O 834095 ngày 19/10/1999, tên ông, bà Trần Bá Hùng; sau đó đã được cấp đổi theo hiện trạng sử dụng và cắt trừ phần diện tích do ông Lưu Nhị Hiền, bà Nguyễn Thị Minh Tâm sử dụng. Giấy CNQSDĐ số O 834095 đã được thu hồi, lưu trữ. Để đảm bảo việc giải quyết hồ sơ theo quy định, Phòng Kinh tế xã Long Phước đề nghị ông Đào Bá Hùng khi nhận được thông báo liên hệ Phòng Kinh tế xã Long Phước, địa chỉ: Quốc lộ 51, ấp Phước Hòa, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai; điện thoại: 0918.105.919 (đ/c Phong). Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết, đăng báo, nếu không nhận được phản hồi của ông Đào Bá Hùng, Phòng Kinh tế xã Long Phước sẽ tiếp tục thực hiện hồ sơ và trình UBND xã Long Phước cấp giấy theo quy định. THÔNG BÁO TÌM KIẾM TAND Khu vực 4, TPHCM Thông báo tìm kiếm Bị đơn: Ông Lê Văn Hùng (SN 1970; trú 521/31 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM), Ông Lê Văn Tùng (SN 1975; trú 595/33/22 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Ngọc Sơn (SN 1964; trú 618/6C Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng - Nhiêu Lộc, TPHCM), ông Lê Văn Dũng (SN 1972; trú 595/33/20 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM) và Bà Lê Thị Phương Lan (SN 1965; trú 595/33/22 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM). Yêu cầu các đương sự có mặt tham gia phiên tòa: lần 1 vào lúc 08g00 ngày 15/09/2026. Lần 2 (nếu vắng mặt lần 1): 08g00 ngày 29/09/2026. Ai có thông tin, đề nghị báo về TAND Khu vực 4, TPHCM - Số 27 Thành Thái, P.Diên Hồng, TPHCM. Hà Nội lập 3 tổ công tác giám sát loạt dự án giao thông trọng điểm Sở Xây dựng Hà Nội vừa thành lập 3 tổ công tác chuyên trách để kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng thi công và an toàn tại hàng loạt dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp ẢNH: N.H “Ở đâu có sự phiền hà với doanh nghiệp tôi sẽ không bao che, dù người đó là ai. Doanh nghiệp cứ phản ánh để tỉnh xem xét, xử lý”. Ông HỒ VĂN MỪNG, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 13 n Thứ Tư n Ngày 9/9/2026 XÃ HỘI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==