14 n Thứ Hai n Ngày 7/9/2026 Quảng cáo THÔNG BÁO Theo nội dung đề nghị của ông Lưu Nhị Hiền tại Biên bản làm việc ngày 20/8/2026, Phòng Kinh tế xã Long Phước, thành phố Đồng Nai thông báo: Phòng Kinh tế xã Long Phước đang giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lưu Nhị Hiền đối với thửa đất số 10, tờ bản đồ 46, xã Long Phước, tương ứng bản đồ địa chính năm 1996 là một phần thửa số 1250 và 1256, tờ bản đồ 7, xã Long Phước (cũ). Trong đó, thửa 1250 tờ bản đồ số 7 chưa được cấp Giấy chứng nhận. Thửa 1256, tờ bản đồ số 7 đã được cấp Giấy CNQSDĐ số O 834095 ngày 19/10/1999, tên ông, bà Trần Bá Hùng; sau đó đã được cấp đổi theo hiện trạng sử dụng và cắt trừ phần diện tích do ông Lưu Nhị Hiền, bà Nguyễn Thị Minh Tâm sử dụng. Giấy CNQSDĐ số O 834095 đã được thu hồi, lưu trữ. Để đảm bảo việc giải quyết hồ sơ theo quy định, Phòng Kinh tế xã Long Phước đề nghị ông Đào Bá Hùng khi nhận được thông báo liên hệ Phòng Kinh tế xã Long Phước, địa chỉ: Quốc lộ 51, ấp Phước Hòa, xã Long Phước, thành phố Đồng Nai; điện thoại: 0918.105.919 (đ/c Phong). Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết, đăng báo, nếu không nhận được phản hồi của ông Đào Bá Hùng, Phòng Kinh tế xã Long Phước sẽ tiếp tục thực hiện hồ sơ và trình UBND xã Long Phước cấp giấy theo quy định. THÔNG BÁO TÌM KIẾM TAND Khu vực 4, TP.HCM Thông báo tìm kiếm Bị đơn: Ông Lê Văn Hùng (SN 1970; trú 521/31 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM), ông Lê Văn Tùng (SN 1975; trú 595/33/22 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Ngọc Sơn (SN 1964; trú 618/6C Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng - Nhiêu Lộc, TPHCM), ông Lê Văn Dũng (SN 1972; trú 595/33/20 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM) và bà Lê Thị Phương Lan (SN 1965; trú 595/33/22 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TPHCM). Yêu cầu các đương sự có mặt tham gia phiên tòa: lần 1 vào lúc 08h00 ngày 15/09/2026. Lần 2 (nếu vắng mặt lần 1): 08h00 ngày 29/09/2026. Ai có thông tin, đề nghị báo về TAND Khu vực 4, TP.HCM - Số 27 Thành Thái, P.Diên Hồng, TP.HCM. Kết quả trên được lãnh đạo TKV đánh giá tại hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 9/2026, tổ chức ngày 4/9 tại Hà Nội và Quảng Ninh. Theo TKV, tháng 8, hoạt động sản xuất tiếp tục chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi như biến động giá năng lượng, chi phí logistics, vật tư đầu vào; nhu cầu than cho sản xuất điện ở mức thấp. Thời tiết mưa nhiều, cùng ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) gây ngập lụt, sạt lở tại một số khu vực cũng tác động đến hoạt động khai thác than, khoáng sản. Trong bối cảnh đó, các đơn vị trong Tập đoàn đã tăng cường kỷ luật điều hành, chủ động triển khai các giải pháp sản xuất. Than nguyên khai tháng 8 ước đạt 2,666 triệu tấn, bằng 100,2% kế hoạch; lũy kế 8 tháng đạt 25,211 triệu tấn. Than thành phẩm đạt khoảng 3,066 triệu tấn, bằng 101,3% kế hoạch; tiêu thụ than đạt 3,511 triệu tấn. Các lĩnh vực khoáng sản, hóa chất cơ bản duy trì ổn định. Giá một số sản phẩm chủ lực như đồng tấm, alumin tiếp tục thuận lợi. Lũy kế 8 tháng, TKV sản xuất khoảng 931.000 tấn alumin quy đổi, 73.996 tấn tinh quặng đồng, 19.133 tấn đồng tấm và 6.061 tấn kẽm thỏi. Sản lượng điện sản xuất đạt khoảng 7.189 triệu kWh. Cùng với duy trì sản xuất, TKV tiếp tục chú trọng việc làm, thu nhập và phúc lợi cho người lao động. Tiền lương bình quân tháng 8 ước đạt 19,9 triệu đồng/người/ tháng; lũy kế 8 tháng đạt khoảng 19,83 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,2% kế hoạch năm. Về tài chính, tháng 8, TKV ước đạt 13.921 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 421 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 1.678 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng, doanh thu đạt khoảng 124.985 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.983 tỷ đồng và nộp ngân sách 18.963 tỷ đồng. Bước vào những tháng cuối năm, TKV xác định tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật điều hành, tập trung cao độ cho các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và phấn đấu hoàn thành, vượt kế hoạch năm 2026. Riêng tháng 9, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 2,668 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,731 triệu tấn than; doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 14.469 tỷ đồng. Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh cơ giới hóa, tự động hóa, nâng cao năng suất lao động; đồng thời tăng cường quản lý vật tư, đất đai, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống người lao động. Đây được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm để TKV duy trì ổn định sản xuất và tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu năm 2026. ĐOAN HẠ TKV duy trì ổn định sản xuất, doanh thu tháng 8 đạt gần 13.900 tỷ đồng Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong tháng 8/2026 cơ bản ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 13.921 tỷ đồng, đưa doanh thu lũy kế 8 tháng lên gần 125.000 tỷ đồng. Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn phát biểu kết luận cuộc họp Ngày 5/9, Công an TP Đà Nẵng cho hay đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng gồm: Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996) và Hoàng Văn Tiến (SN 1997, cùng trú TP. Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đối với ba đối tượng khác gồm Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996, cùng trú TP Hà Nội), cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý về hành vi "Lừa đảo" và "Sử dụng trái phép chất ma túy". Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng Nguyễn Hà Hiền có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Lực lượng công an xác định Hiền liên kết với nhiều đối tượng khác, hình thành đường dây hoạt động liên tỉnh, thực hiện nhiều vụ lừa đảo với số tiền lớn. Các đối tượng trong đường dây không tập trung tại một địa điểm mà chia thành nhiều khu vực, thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm tránh bị phát hiện. Trong quá trình hoạt động, nhóm này sử dụng Telegram để điều hành, trao đổi về cách thức lừa đảo từng bị hại. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, các đối tượng nhanh chóng xóa dữ liệu, thông tin liên quan. Đến ngày 30/8, Ban chuyên án tổ chức 3 tổ công tác đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, bắt giữ 8 đối tượng. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận Vũ Đức Phong là người lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia hoạt động lừa đảo. Phong lập nhóm Telegram có tên “cơ quan” để trao đổi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Phong mua điện thoại có gắn sim rác, tài khoản Zalo, tài khoản ngân hàng đã xác thực NFC và tài khoản Facebook để phục vụ hoạt động. Sau đó, Phong lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh, video của Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) để tạo sự tin tưởng và đăng quảng cáo cho vay tiền online. Khi có người liên hệ hỏi vay, Nguyễn Khắc Đoan được phân công tư vấn các gói vay, sau đó hướng dẫn người có nhu cầu kết bạn qua Zalo để Phong hoặc Hiền tiếp tục trao đổi. Các đối tượng giới thiệu đây là công ty của Huấn Hoa Hồng, có liên kết với một ngân hàng để tạo lòng tin. Người vay được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân để làm hồ sơ. Sau khi nhận thông tin, các đối tượng thông báo hồ sơ đã được duyệt và người vay có thể nhận tiền. Tuy nhiên, trước khi giải ngân, nhóm này yêu cầu người vay nộp khoản phí từ 1 - 2% giá trị khoản vay với lý do làm hồ sơ, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả sau khi giải ngân. Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra lý do nội dung chuyển khoản bị sai và yêu cầu chuyển thêm tiền. Sau khi nhận được tiền, nhóm này làm giả hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công rồi gửi cho người vay, thông báo khoản vay đã được giải ngân. Nếu bị hại phản hồi chưa nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra yêu cầu mới, trong đó có việc phải nộp khoản “thuế” 10% trên số tiền giải ngân, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả. Quá trình này được lặp lại cho đến khi người vay nhận ra mình bị lừa, không tiếp tục chuyển tiền. Khi đó, các đối tượng chặn liên lạc. Theo cơ quan công an, từ ngày 11/6 đến 14/6/2026, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của bà Hồ Thị Đạo (SN 1964, trú xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng) số tiền gần 54 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Số tiền lừa đảo được, Phong kết nối với Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện giao dịch “rửa tiền”. Theo lời khai, Sơn hưởng 4% trên tổng số tiền giao dịch. Sau khi nhận tiền, Sơn chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau rồi thuê Hoàng Văn Tiến rút tiền mặt giao lại. Tiến được Sơn trả tiền theo tháng. Ngoài hành vi liên quan đường dây lừa đảo, trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát hiện dấu hiệu của hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Kết quả test nhanh cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 45 điện thoại di động, 2 sim điện thoại, một màn hình máy tính, thiết bị phát wifi, 12 thẻ ngân hàng, một ô tô Ford Raptor, một mô tô BMW S1000RR, máy quay phim, laptop, 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác. NGUYỄN THÀNH - GIANG THANH Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây giả danh Huấn Hoa Hồng, lừa đảo cho vay online ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua hình thức cho vay tiền online, bắt giữ 8 đối tượng. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này giả danh Huấn Hoa Hồng, lừa hàng trăm bị hại, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Giả danh Huấn Hoa Hồng, lừa đảo cho vay online
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==