12 n Thứ Năm n Ngày 27/8/2026 QUỐC TẾ Theo các nguồn tin, thỏa thuận có thể được công bố chính thức trong những ngày tới. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, chưa có xác nhận chính thức từ Washington hoặc Tehran về việc hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng quanh eo biển Hormuz. Pakistan đóng vai trò trung gian tích cực khi giới chức cấp cao nước này vừa có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Iran. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày 25/8 cho biết các cuộc thảo luận giữa Pakistan và Iran đã đạt “tiến triển đáng kể”, tập trung vào giảm căng thẳng, mở lại eo biển Hormuz và tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho xung đột. HORMUZ - NÚT THẮT QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CUỘC KHỦNG HOẢNG Eo biển Hormuz đang trở thành trọng tâm của mọi nỗ lực hạ nhiệt xung đột Mỹ - Iran. Ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc rà phá thủy lôi tại các vùng biển quốc tế của eo biển, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu nào tìm cách rải thủy lôi mới sẽ bị phá hủy. Tuy nhiên, ngay cả khi hoạt động rà phá được cho là đã hoàn tất, hoạt động hàng hải qua Hormuz vẫn chưa trở lại bình thường. Reuters đưa tin, lượng dầu vận chuyển qua eo biển hiện chỉ khoảng 5 triệu thùng/ngày, giảm mạnh so với hơn 20 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bùng phát. Đây là lý do bất kỳ thỏa thuận nào giữa Washington và Tehran liên quan đến Hormuz đều có thể lập tức tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Thị trường đã phản ứng tích cực trước những tín hiệu ngoại giao mới. Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 26/8 khi giới đầu tư kỳ vọng nguồn cung có thể được khôi phục nếu việc đi lại qua Hormuz được nối lại. Reuters đưa tin, giá dầu Brent đã giảm hơn 2% trong phiên sáng, trong khi thị trường chứng khoán châu Á cũng phần nào hưởng lợi từ triển vọng hạ nhiệt căng thẳng. MỘT HÀNH LANG HÀNG HẢI TẠM THỜI CÓ THỂ MỞ ĐƯỜNG CHO THỎA THUẬN LỚN HƠN Song song với kênh Pakistan, Iran và Oman cũng đang đàm phán về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải qua Hormuz. Theo AP, Iran và Oman đã đề xuất một hành lang hàng hải tạm thời, đồng thời bắt đầu các hoạt động rà phá thủy lôi và hướng tới xây dựng một tuyến hàng hải ổn định hơn về lâu dài. Theo Financial Times, hai bên đang tiến tới một thỏa thuận tạm thời nhằm quản lý hoạt động vận tải qua eo biển, trong đó có việc thiết lập hành lang hàng hải và triển khai dự án rà phá thủy lôi. Tuy nhiên, Tehran được cho là vẫn yêu cầu Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân và khôi phục các miễn trừ đối với xuất khẩu dầu của Iran trước khi chấp nhận một cơ chế bảo đảm tự do hàng hải đầy đủ. Diễn biến mới cũng phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của Washington. Theo Axios, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thông báo với một số đồng minh rằng Washington đang chuyển trọng tâm từ khả năng tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới sang gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa hải quân. Trong khi đó, Iran tiếp tục phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và cảnh báo sẽ đáp trả nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị đe dọa. Tehran đồng thời duy trì yêu cầu Washington quay trở lại khuôn khổ thỏa thuận trước đó, với các điều khoản liên quan đến Hormuz và nới lỏng sức ép kinh tế. Nếu thông tin do RIA-Novosti dẫn nguồn Pakistan và Iran được xác nhận, việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn sẽ đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. Quan trọng hơn, cam kết bảo đảm tự do hàng hải tại Hormuz có thể tháo gỡ một trong những điểm nghẽn nguy hiểm nhất đối với kinh tế thế giới: sự gián đoạn dòng chảy dầu khí qua một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất hành tinh. BÌNH GIANG-THÁI AN (theo RIA-Novosti, Xinhua, Reuters, Global Times, NYT) Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, trong đó bao gồm việc bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, hãng thông tấn Nga RIA Novosti và hãng tin Trung Quốc Xinhua ngày 26/8 dẫn các nguồn tin quân sự Pakistan và an ninh Iran. Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, trong đó bao gồm việc bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz MINH HOẠ: SPECIAL EURASIA BÁO NGA: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt đầu đưa nhân sự trở lại các cơ quan đại diện ngoại giao tại Trung Đông, những nơi từng phải sơ tán hoặc cắt giảm nhân sự do cuộc chiến với Iran. Reuters dẫn nguồn tin cho biết, các nhân viên sẽ quay lại làm việc tại cơ quan đại diện ở Li-băng, Israel, Ả-rập Xê-út và Iraq. Người nhà của các nhân viên sẽ được phép quay lại cơ quan đại diện của Mỹ tại Riyadh. Điều này cho thấy Washington nhận định nguy cơ xung đột với Iran leo thang trong thời gian tới đã giảm bớt, mặc dù một số đại sứ quán ban đầu chưa khôi phục đầy đủ hoạt động. Theo các nguồn tin, một số đại sứ quán ban đầu sẽ hoạt động với số lượng nhân sự không vượt quá 85% định mức. Việc đưa một số nhân viên trở lại dự kiến s ẽ bắt đầu ngay trong tuần này. Mỹ đã rút nhân viên khỏi các đại sứ quán trên khắp Trung Đông sau khi mở chiến dịch phối hợp với Israel tấn công Iran từ ngày 28/2. Một số đại sứ quán tại các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh như Ả-rập Xê-út và Kuwait đã bị Iran tấn công, vì thế phải tạm thời đóng cửa. “Dựa trên đánh giá mới nhất, chúng tôi đang điều chỉnh bố trí nhân sự tại một số cơ quan đại diện ở Trung Đông, để đảm bảo có thể tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ, đồng thời bảo vệ an toàn và an ninh cho nhân viên của mình”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Trước đó, báo New York Times đưa tin về việc các nhân viên ngoại giao Mỹ sắp trở lại công việc và nới lỏng biện pháp khẩn cấp. Báo này dẫn tài liệu nội bộ cho biết, các đại sứ quán tại Jordan, Oman, Kuwait và Qatar dự kiến sẽ khôi phục mức nhân sự cao hơn. Cơ quan đại diện của Mỹ tại UAE, Ả-rập Xê-út, Qatar và Li-băng ban đầu sẽ duy trì mức nhân sự tối đa là 85%, trong khi số lượng nhân sự tại cơ sở ở Iraq, Kuwait và Bahrain sẽ bị giới hạn ở mức 75%. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25/8 cho biết, cơ quan này đã triển khai một sáng kiến đ ào tạo toàn cầu tại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên thế giới. Do đó, lịch hẹn dịch vụ cấp thị thực sẽ được điều chỉnh để phù hợp với chương trình đào tạo này. Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố chi tiết về chương trình đào tạo hay lộ trình thực hiện, ngoài việc cho biết mục tiêu là giúp các viên chức lãnh sự “sàng lọc những người nộp đơn có nguy cơ phải phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng của Mỹ”, đồng thời đảm bảo quy trình đánh giá hồ sơ xin thị thực được thực hiện một cách “toàn diện và nhất quán”. Hiện chưa rõ việc tạm dừng này có áp dụng với tất cả các loại thị thực hay không. Thông tin về việc tạm dừng các cuộc hẹn xin thị thực đã được tờ Financial Times đưa tin trước đó. Cụ thể, những người nộp đơn xin thị thực định cư đã có lịch phỏng vấn tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ đã nhận được thông báo qua e-mail rằng lịch hẹn của họ bị hoãn, và sẽ được thông báo về ngày hẹn mới sau. Tổng thống Trump đã thực hiện chiến dịch trục xuất mạnh tay và siết chặt kiểm soát nhập cư, bao gồm việc thu hồi thị thực và thẻ xanh cũng như bác bỏ hồ sơ vì nhiều lý do, như quan điểm chính trị hay việc tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine nhằm phản đối chiến dịch tấn công của Israel - một đồng minh của Mỹ - vào Dải Gaza. Ông Trump cho biết các biện pháp cứng rắn này nhằm tăng cường an ninh trong nước. Tuy nhiên, chính sách siết chặt nhập cư của ông Trump đã bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích gay gắt vì tính chất phân biệt đối xử, cũng như việc vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được hưởng quy trình pháp lý công bằng. Các tổ chức này cũng cho rằng, các biện pháp trên đã tạo ra môi trường thiếu an toàn tại Mỹ, đặc biệt là đối với các nhóm thiểu số. Mặc dù Tổng thống Trump đã vận động tranh cử năm 2024 với cam kết ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, nhưng chính quyền của ông cũng gây khó khăn hơn cho hoạt động nhập cư hợp pháp, như việc áp đặt các khoản phí mới và đắt đỏ đối với người nộp đơn xin một số loại thị thực làm việc nhất định. MINH HẠNH (theo Reuters) Mỹ tạm dừng phỏng vấn thị thực trên toàn cầu Mỹ đã tạm dừng việc phỏng vấn cấp thị thực (visa) trên toàn thế giới ẢNH MINH HỌA: VISASNEWS Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng việc phỏng vấn cấp thị thực (visa) trên toàn thế giới, trong bối cảnh thực hiện chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư. Mỹ sắp đưa nhân viên ngoại giao trở lại Trung Đông
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==