Báo Tiền Phong số 238

15 n Thứ Tư n Ngày 26/8/2026 THỂ THAO Tin cho biết ông Gianni Infantino và TTK FIFA Mattias Grafstrom sẽ đến Việt Nam. Cả 2 sẽ dự khán trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tháng 2/2018, Chủ tịch FIFA Infantino từng đến thăm làm việc tại Việt Nam sau khi đội U23 Việt Nam giành vị trí Á quân U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc). Ông Infantino đã gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ, Bộ VHTTDL đồng thời thăm trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cùng với thành công của bóng đá Việt Nam giai đoạn qua, quan hệ quốc tế của VFF cũng được nâng tầm. Bóng đá Việt Nam hiện có cả đại diện ở các tổ chức quốc tế như FIFA, AFC. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang trong Thường vụ AFC từ năm 2011, Trưởng ban Thi đấu AFC. Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Dung trúng cử Ủy ban Kỷ luật FIFA, trọng tài viên người Việt Nam ở Toà án trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Mới đây nhất, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Anh Tú cũng được phân công làm Trưởng đoàn bóng đá bãi biển AFC Asiad 20 (Nhật Bản). VĨNH XUÂN Chủ tịch FIFA dự khán trận Chung kết ASEAN Cup 2026 Ngày 25/8, thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ dự khán trận chung kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino HLV Anthony Hudson tuyên bố Thái Lan sẽ hướng đến chiến thắng tại Mỹ Đình trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Việt Nam. "Đúng là chúng tôi đã thua 0-2 ở trận lượt đi. Nhưng đấy là trận đấu chúng tôi đã chơi tốt. Trận đấu tới đây mục tiêu của Thái Lan không gì khác là giành chiến thắng và mang cúp về nước. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam nhưng sẽ nỗ lực tối đa", HLV Anthony Hudson cho biết. Thất bại tại Rajamangala đặt Thái Lan vào tình thế khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh Voi chiến không có lực lượng mạnh nhất. Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào 20h ngày 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo HLV Anthony Hudson, bóng đá là hành trình cảm xúc và đội bóng của ông đã có thời gian tập luyện, thi đấu cùng nhau. Ông Hudson khẳng định Thái Lan đã chơi tốt trong trận lượt đi. "Đây sẽ là trận đấu rất áp lực khi phải thi đấu trên sân nhà của Việt Nam. Tuy nhiên tôi muốn các cầu thủ trẻ của tôi thể hiện hết mình, khẳng định năng lực của họ. Chúng tôi là một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ, giàu khát khao và ý chí chiến đấu. Đây là giải đấu khó khăn với Thái Lan, nhưng chúng tôi đã chơi tốt"-HLV Hudson cho biết. Theo ông Hudson, đội tuyển Việt Nam trong khi đó ở hoàn cảnh thuận lợi hơn, được ủng hộ và là đối thủ rất mạnh. Bỏ qua lịch sử đối đầu giữa đôi bên, HLV Anthony Hudson cho rằng mỗi trận đấu là một trải nghiệm khác biệt và ông muốn các cầu thủ Thái Lan tập trung tối đa cho trận đấu với Việt Nam ngày mai. VĨNH XUÂN - NHƯ Ý được ghi ở thời gian hiệp phụ). Với phong độ thăng hoa của các họng pháo trên hàng công, việc xé lưới Thái Lan để khắc tên mình vào kỷ lục tấn công là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay tuyển Việt Nam. VƯỢT MẶT THÁI LAN VỀ HIỆU SUẤT VÔ ĐỊCH Sự kình địch giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn là tâm điểm của khu vực, và trận chung kết ASEAN Cup 2026 mang theo một sứ mệnh đặc biệt: thay đổi cán cân quyền lực về hiệu suất chiến thắng ở trận đấu cuối cùng. Đội tuyển Singapore vẫn đang nắm giữ kỷ lục tuyệt đối ở các trận chung kết với tỷ lệ chiến thắng 100% (vào chung kết 4 lần và vô địch cả 4). Trong khi đó, Thái Lan và Việt Nam đang cùng nhau bám đuổi. Trước giải đấu năm nay, người Thái dẫn đầu về số lần vào chung kết (11 lần) và giành 7 chức vô địch, đạt tỷ lệ 63,6%. Đây là tỷ lệ cao thứ 2 toàn giải sau Singapore. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 với tỷ lệ vô địch 60% (thắng 3/5 lần vào chung kết). Nếu nâng cao chiếc cúp vô địch tại Mỹ Đình, Việt Nam sẽ chính thức vươn lên vị trí thứ 2, đẩy kình địch truyền kiếp xuống phía dưới. Khi đó, tỷ lệ chiến thắng trong các trận chung kết của "Chiến binh Sao Vàng" sẽ tăng lên mức 66,7% (thắng 4/6 lần). Và thất bại sẽ khiến tỷ lệ của người Thái sụt giảm xuống chỉ còn 58,3% (thắng 7/12 lần). Đây là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh vượt trội và khả năng tỏa sáng ở những thời khắc quyết định của bóng đá Việt Nam trong kỷ nguyên mới. THÂU TÓM TRỌN BỘ DANH HIỆU CÁ NHÂN Một chức vô địch áp đảo thường được phản ánh qua các danh hiệu cá nhân. Tại giải đấu năm nay, các tuyển thủ Việt Nam đang bỏ xa phần còn lại của khu vực trong cuộc đua tới danh hiệu cá nhân, tạo tiền đề cho một cuộc càn quét vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Trên hàng công, bộ đôi Xuân Son và Đình Bắc đang chia nhau dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với cùng 5 pha lập công. Ở khung gỗ, Patrik Lê Giang đang là ứng cử viên số một và gần như không có đối thủ cho danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất khi chỉ để lọt lưới 1 bàn, kèm theo vô số pha cứu thua xuất thần làm nản lòng mọi tiền đạo. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên điều chưa từng có tiền lệ: cùng lúc ẵm trọn 4 danh hiệu cá nhân cao quý nhất giải đấu. Bộ sưu tập này bao gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Đình Bắc đang là cầu thủ trẻ thể hiện thuyết phục nhất, vượt trội mọi đối thủ). Chưa từng có một đội tuyển quốc gia nào trong lịch sử Đông Nam Á có thể tạo ra sự áp đảo tuyệt đối ở mọi tuyến đến vậy. Cột mốc này sẽ là minh chứng rõ nét nhất cho một thế hệ vàng phát triển rực rỡ, đồng đều và toàn diện của bóng đá nước nhà. ĐẶNG LAI là ngoài sự xuất sắc của thủ môn đối phương, các chân sút áo đỏ thường đưa bóng ra ngoài khá vô duyên (Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son…). Ngược lại, khi đá sân khách, đối thủ có xu hướng dâng cao đội hình. Điều này vô tình để lộ những khoảng trống phía sau lưng hàng thủ. Mà đây là kịch bản lý tưởng với chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Với những cầu thủ có tốc độ và khả năng chuyền bóng sắc sảo, tuyển Việt Nam dễ dàng thực hiện các bài đánh chuyển đổi trạng thái, tạo ra cơ hội mười mươi trong tư thế thoải mái. Đó là các pha ghi bàn vào lưới Indonesia, Thái Lan rồi Malaysia. Kịch bản chung là bóng được phất dài trước khi các tiền vệ/hậu vệ cánh đưa vào trong, tạo nên các điểm cắt và ghi bàn. Hai Long sút tung lưới Indonesia và Thái Lan, Quang Hải ghi bàn trước Thái Lan, Xuân Son đánh đầu ghi bàn ở trận thắng Malaysia... Rất nhiều tình huống được ghi theo cách tiếp cận này. Thứ 2 là gánh nặng vô hình từ sân nhà. Lợi thế từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả đôi khi lại hóa thành áp lực đè nặng lên đôi chân các cầu thủ. Nỗi khao khát phải thắng đẹp, phải ghi bàn sớm để cống hiến cho người hâm mộ khiến các mũi nhọn tấn công thường xuyên rơi vào trạng thái nôn nóng. Sự nóng vội làm mất đi độ tĩnh và nhãn quan sắc bén ở khoảnh khắc quyết định. Đó là lý do trước Malaysia, Singapore, nhiều cú dứt điểm bay thẳng lên khán đài hoặc đi ra ngoài rất tiếc nuối. Ngay cả trước khi ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Campuchia, tuyển Việt Nam cũng ít nhiều bị áp lực ở các pha dàn xếp tấn công. Trận chung kết lượt về sắp tới trên sân nhà sẽ là đỉnh điểm của áp lực, ngay cả khi đội tuyển Việt Nam đang có vốn liếng là 2 bàn dẫn trước Thái Lan. Đây là 90 phút (hoặc hơn) định đoạt toàn bộ thành bại của cả một chiến dịch. Trong một trận cầu đỉnh cao tranh cúp vô địch, đối thủ Thái Lan chắc chắn sẽ nghiên cứu rất kỹ nhược điểm này từ phía Việt Nam. Nếu không nhanh chóng căn chỉnh lại "thước ngắm", tạo sự điềm tĩnh trong khâu dứt điểm, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự ném đi cơ hội trong tay mình. ĐẶNG LAI Tại buổi họp báo trưa 25/8, HLV Kim Sang-sik thể hiện sự thận trọng khi cho rằng đội tuyển Việt Nam cần tiếp tục tập trung cho trận đấu cuối cùng. Đây cũng là thông điệp được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhấn mạnh. Tại buổi tập chiều 24/8 của đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF, ông Trần Anh Tú cho biết đội tuyển Việt Nam cần "đặt chân xuống mặt đất", tập trung hết sức cho trận chung kết lượt về. Theo ông Trần Anh Tú, khát khao trả nợ của Thái Lan rất lớn và đội tuyển Việt Nam không thể chủ quan. "Ngày 26/8, chúng ta còn 1 trận đấu cuối cùng. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có trận đấu đẹp, là ký ức tuyệt vời với người hâm mộ. Tôi mong muốn các CĐV sẽ đến sân cổ vũ cho đội bóng", HLV Kim Sang-sik cho biết. Có mặt tại họp báo, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết anh và các đồng đội sẽ nỗ lực và cống hiến hết mình để giành chiến thắng. "Thật sự tôi rất vui sau trận chung kết lượt đi. Tôi chưa nghĩ đến việc ghi bàn ở trận đấu ngày mai nhưng nếu được vào sân thì sẽ thi đấu hết mình", Đình Bắc cho biết. Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam có chút lợi thế sau trận lượt đi nhưng "hiện trong tay không có gì cả". Đội tuyển Việt Nam vì vậy sẽ vẫn phải nỗ lực tối đa cho trận đấu ngày mai. Nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết ông mong Đình Bắc ghi bàn và đội tuyển Việt Nam chiến thắng. "Khi đó nếu người hâm mộ và các cầu thủ mong muốn, chúng tôi sẽ cùng nhảy để chia sẻ niềm vui"-HLV Kim Sang-sik cho biết. VĨNH XUÂN - NHƯ Ý HLV KIM SANG-SIK: Chỉ là chút lợi thế ở lượt đi HLV ANTHONY HUDSON: Thái Lan sẽ mang cúp vô địch về nước HLV Kim Sang-sik HLV Anthony Hudson Việt Nam

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==