Báo Tiền Phong số 229

12 n Thứ Hai n Ngày 17/8/2026 QUỐC TẾ “Trong bức ảnh này, trông chúng tôi không giống những người có quan hệ tốt, nhưng còn rất nhiều bức ảnh khác cho thấy chúng tôi đang mỉm cười…; nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và tôi có mối quan hệ TUYỆT VỜI!”, Tổng thống Trump viết. Cuộc gặp tại làng Bàn Môn Điếm diễn ra ngày 30/6/2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Đây là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo. Khi đó, Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Kim tại đường phân giới quân sự, bắt tay và bước qua ranh giới sang phía Triều Tiên trong thời gian ngắn. Qua hành động này, ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Sau đó, hai nhà lãnh đạo hội đàm gần 1 giờ tại Nhà Tự do (Freedom House) bên phía Hàn Quốc, với sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in. Trước đó, ngày 13/6, Tổng thống Trump cũng đăng bức ảnh chụp cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai người tại Singapore. Việc liên tiếp đăng ảnh với Chủ tịch Kim Jong-un được cho là cách Tổng thống Trump quảng bá những thành tựu ngoại giao của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng ông là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất duy trì được mối quan hệ tốt với ông Kim. Động thái này cũng có thể nhằm gửi thông điệp, rằng Tổng thống Trump quan tâm đến khả năng tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh nữa với Chủ tịch Kim Jong-un. Ông Victor Cha - Chủ tịch phụ trách vấn đề Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định trong phân tích đưa ra ngày 13/8, rằng lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có thể gặp lại nhau sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11. Trong động thái khác, ngày 15/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi đối thoại với Triều Tiên nhằm hướng tới chung sống hòa bình. Ông cho biết Seoul sẽ tìm kiếm các cơ chế bảo đảm để ngăn ngừa xung đột và nhấn mạnh sự cần thiết phải thay thế thỏa thuận đình chiến trên bán đảo Triều Tiên bằng “cơ chế hòa bình”. Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập của Hàn Quốc (15/8), ông Lee cho rằng hai miền Triều Tiên cần ngồi lại với nhau để hướng tới chung sống hòa bình. Ông kêu gọi Triều Tiên và các bên liên quan đối thoại nhằm chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên - cuộc chiến được kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến chứ không phải hiệp định hòa bình. Ông cũng cho rằng các cuộc thảo luận có thể tìm kiếm biện pháp hiệu quả để kiềm chế năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Lee cho biết Seoul sẽ chủ động và kiên trì thực hiện các bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời xây dựng nhiều tầng cơ chế bảo đảm để kiểm soát nguy cơ leo thang. Đến nay, Bình Nhưỡng dường như chưa muốn nối lại đối thoại với Mỹ hay Hàn Quốc. Ngày 13/8, Triều Tiên lên án cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi - dự kiến diễn ra 17 - 27/8, cho rằng hợp tác quân sự Mỹ - Hàn - Nhật đang phát triển thành “liên minh hạt nhân”. Triều Tiên cảnh báo sẽ đáp trả bằng việc tăng cường năng lực răn đe hạt nhân. BÌNH GIANG (theo Reuters, Yonhap) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ đăng lên mạng xã hội bức ảnh của ông chụp chung với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jongun tại khu phi quân sự. Tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên hàng trăm mặt hàng xuất khẩu của Brazil, với một số sản phẩm chịu mức thuế lên tới 37,5%. Chính quyền Mỹ cáo buộc Brazil có các hành vi thương mại không công bằng. Ông Lula bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng biện pháp của Mỹ mang động cơ chính trị trước thềm cuộc bầu cử của Brazil vào tháng 10. Ông Lula đang phải cạnh tranh với Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro - đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Flávio Bolsonaro từng gặp gỡ các quan chức Mỹ tại Washington trước khi chính quyền Mỹ tăng thuế với hàng hóa Brazil. “Hôm qua, chúng tôi đã viện dẫn luật về biện pháp đáp trả tương ứng, để cho thấy rằng chúng tôi không phải là bên dễ bị coi thường. Chúng tôi tự tôn trọng chính mình. Tôi rất bình tĩnh khi lường trước những gì có thể xảy ra, và tôi sẵn sàng tranh luận để bảo vệ lợi ích của Brazil ở bất kỳ đâu trên thế giới”, ông Lula phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại Brazil ngày 15/8. Bộ Ngoại giao Brazil tuyên bố đang yêu cầu tham vấn ngoại giao với phía Mỹ về vấn đề này. Việc khởi động quy trình này không hẳn đồng nghĩa với việc Brazil sẽ thực sự áp dụng các biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ. “Tôi không muốn xảy ra bất kỳ cuộc xung đột nào với Mỹ. Thật không may, họ đang lan truyền những thông tin sai lệch”, ông Lula nói. Trong tháng này, Bộ Ngoại giao Mỹ thu hồi thị thực của đại sứ Brazil tại Washington, để đáp trả việc Brazil từ chối cấp thị thực cho hai nhà ngoại giao Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng cáo buộc Brazil trì hoãn việc phê chuẩn ứng viên đại sứ tại Brasilia do Tổng thống Trump đề cử. Ngược lại, chính quyền Brazil cho rằng phía Mỹ lẽ ra phải xin ý kiến​ chấp thuận của chính phủ nước sở tại trước khi trình đề cử lên Quốc hội, theo đúng quy tắc ngoại giao. Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thu hồi thị thực của đại sứ Brazil để đáp trả hành động của ông Lula nhưng không ra lệnh trục xuất bà. Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, phản ứng chừng mực của ông Rubio là nước đi có chủ đích, nhằm tạo thời gian và không gian để ông Lula có thể rút lại quyết định. Đồng thời, họ cũng cho biết Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng nếu chính quyền Brazil chọn cách leo thang căng thẳng, với việc tuyên bố đại sứ Brazil là "người không được hoan nghênh" rồi trục xuất bà khỏi Mỹ. Ông Lula khẳng định ông Trump đã đối xử tốt với mình, nhưng cũng cảnh báo rằng bất kỳ chính phủ nước ngoài nào "đến đây để can thiệp bầu cử sẽ phải nhận thất bại". BÌNH GIANG (theo AP) Bức ảnh vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lại Tổng thống tung đòn đáp trả thuế Mỹ Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho biết chính phủ của ông đã kích hoạt cơ chế đáp trả tương ứng các mức thuế quan mà Mỹ áp đặt. Ông tuyên bố bước đi này nhằm thể hiện rằng đất nước của ông cần được tôn trọng. Nhóm binh sĩ Triều Tiên vượt qua biên giới Quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo sau khi một nhóm binh sĩ Triều Tiên vượt qua biên giới đất liền giữa hai nước, một nguồn tin cho biết ngày 16/8. Theo Yonhap, vụ việc xảy ra tuần trước, khi một số binh sĩ Triều Tiên đang tuần tra thì bất ngờ vượt qua Đường Ranh giới Quân sự (MDL) tại khu vực phía Đông, buộc quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo theo quy trình tác chiến. Đây là lần đầu tiên trong năm nay quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo để đáp trả việc binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường ranh giới. Binh sĩ Triều Tiên đã quay trở lại phía bên kia biên giới sau khi loạt đạn cảnh cáo vang lên, và không có thêm hoạt động bất thường nào khác được ghi nhận. Theo quy tắc tác chiến, quân đội Hàn Quốc sẽ phát loa cảnh báo nếu binh sĩ Triều Tiên tiến lại gần MDL, và tiếp đó sẽ nổ súng cảnh cáo nếu họ vượt qua đường ranh giới này. Những vụ việc binh sĩ Triều Tiên vượt qua MDL trong thời gian ngắn thường xuyên được ghi nhận những năm gần đây, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tăng cường củng cố khu vực biên giới kể từ khi Chủ tịch Kim Jong Un tuyên bố quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa “hai quốc gia thù địch” vào cuối năm 2023. MINH HẠNH (theo Yonhap) Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ẢNH: AP Ý nghĩa việc ông Trump đăng ảnh chụp với Chủ tịch Triều Tiên Thủ đô của Nga, Ukraine cùng hứng bom đạn Các máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào vùng thủ đô Mátxcơva (Nga) đêm ngày 15, rạng sáng 16/8, trong một vụ việc mà thống đốc khu vực mô tả là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhắm vào nơi này. Trong các bài đăng trên Telegram, Thống đốc vùng Mátxcơva Andrei Vorobyov cho biết, thương vong đã được ghi nhận tại Podolsk, nơi một nhà kho thuộc sở hữu của Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga - bị tấn công. Thiệt hại cũng đã được ghi nhận tại một số địa điểm khác, bao gồm một nhà kho ở thị trấn Domodedovo, nằm gần một trong những sân bay chính của Mátxcơva. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 822 máy bay không người lái của Ukraine trên khắp cả nước. Những tuần gần đây, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào Wildberries - công ty mua sắm trực tuyến bị Kiev cáo buộc vận chuyển các loại hàng hóa quân sự - như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng kinh tế Nga. Cũng vào rạng sáng 16/8, các lực lượng Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Kiev, gây ra hỏa hoạn tại ít nhất hai quận thuộc thành phố này, theo lời Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. Ông Klitschko viết trên ứng dụng Telegram, rằng các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại một khu vực phi dân cư ở vùng ngoại ô phía Bắc. Ông cho biết thêm, một số ô tô đã bốc cháy và một đám cháy khác cũng đã bùng phát tại khu vực nằm ngay phía Nam trung tâm thành phố. MINH HẠNH (theo Reuters)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==