Báo Tiền Phong số 222

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai và Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín đã ký các hợp đồng “mua bán nợ” với chủ nợ. Tuy nhiên, một số hợp đồng bị xác định thực chất nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Sau khi tiếp nhận các khoản nợ, Lê Tuấn Phong, Giám đốc Công ty Lê Phong Gia Lai, và Hồ Minh Đạt, Giám đốc Công ty Nhất Tín, đã tổ chức, phân công nhân viên đến gặp người mắc nợ để đòi tiền. Những người này bị cáo buộc sử dụng nhiều cách thức gây áp lực, khiến người mắc nợ hoang mang, lo sợ, nhằm buộc họ phải trả tiền. Đáng chú ý, Nguyễn Trung Đức (SN 1979, ngụ TPHCM) bị xác định giữ vai trò kết nối, môi giới giữa chủ nợ và các công ty mua bán nợ. Đức giới thiệu chủ nợ ký các hợp đồng mua bán nợ, đồng thời thành lập nhóm riêng, phân công thành viên hỗ trợ việc đòi nợ. Đức được xác định kết nối, môi giới các khoản nợ cho hai công ty. Đức còn lập nhóm riêng để hỗ trợ hoạt động đòi nợ. Trong khi đó, Phong và Đạt bị xác định tổ chức, phân công nhân viên thực hiện việc đòi tiền. Theo cơ quan điều tra, với khoản nợ 1,775 tỷ đồng của bà Lê Thị Loan, Đức giới thiệu cho Phong ký hợp đồng “mua bán nợ”. Sau đó, Phong cùng nhân viên nhiều lần tìm đến nhà người mắc nợ, mặc đồng phục công ty, quay phim và gây sức ép đòi tiền. Đối với khoản nợ 70 tỷ đồng của bà Trương Thị Bé Ba, Đức giới thiệu vụ việc cho Đạt. Sau khi tiếp nhận, Đạt chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến nhà, cửa hàng của người mắc nợ để gây áp lực. Trong vụ án, Đức bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền gần 72 tỷ đồng; Phong liên quan 5,7 tỷ đồng, còn Đạt liên quan 70 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định có 53 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. LO “CHẠY ÁN” 2,7 TỶ ĐỒNG, LỜI HỨA BIẾN THÀNH CÚ LỪA Nguyễn Trung Thế Lữ (SN 1994, ngụ TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo buộc, Lữ lợi dụng sự tin tưởng của Bùi Thị Hà (SN 1976, quê Thanh Hóa) và Trần Anh Nghĩa (SN 1991, quê Đồng Tháp), đưa ra thông tin gian dối rằng có thể tìm người có thẩm quyền để “lo lót”, giúp người thân, người quen của họ được giảm án hoặc hưởng án treo. Đầu năm 2025, Hà nhờ Lữ tìm người lo cho một số nhân viên của mình đang bị xét xử. Lữ đưa ra thông tin có thể móc nối với người có thẩm quyền và yêu cầu Hà đưa tiền. Tin lời, Hà nhiều lần chuyển cho Lữ tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Lữ không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Đối với Trần Anh Nghĩa, Lữ cũng nhận 200 triệu đồng với lời hứa tìm người có thẩm quyền can thiệp, giúp Trần Phúc Tấn được giảm án. Tuy nhiên, Lữ không thực hiện lời hứa mà chiếm đoạt số tiền này. Tổng số tiền Lữ bị xác định chiếm đoạt của Hà và Nghĩa là 2,7 tỷ đồng. ĐƯA TIỀN TỶ NHỜ “LO ÁN”, RỒI QUAY SANG ÉP TRẢ TIỀN Liên quan hành vi đưa tiền cho Lữ, Bùi Thị Hà và Trần Anh Nghĩa bị xác định phạm tội “Đưa hối lộ”. Trong đó, Hà đưa 2,5 tỷ đồng, còn Nghĩa đưa 200 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định, cả hai tin rằng số tiền được sử dụng để nhờ người có thẩm quyền can thiệp vào các vụ án đang được giải quyết. Đáng chú ý, Nghĩa là bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh, gồm “Đưa hối lộ” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Sau khi Lữ không thực hiện lời hứa, Nghĩa cùng Trương Công Định (SN 1996) và Nguyễn Tấn Phát (SN 1992, cùng ngụ TPHCM) gây áp lực, yêu cầu Lữ trả lại tiền. Do không có khả năng thanh toán, Lữ phải giao chiếc xe ô tô KIA Carnival biển số 47A-700.07 cho Định quản lý. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nghĩa cùng những người liên quan có dấu hiệu của tội “Cưỡng đoạt tài sản”. CHO VAY LÃI TỚI 634,7%/NĂM Trong vụ án, Lê Thị Thanh Hương (SN 1982, ngụ TPHCM) bị đề nghị truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Theo kết luận điều tra, Hương nhiều lần cho người khác vay tiền với lãi suất từ 135,18% đến 634,7%/năm. Số tiền Hương phải chịu trách nhiệm hình sự được xác định là 500 triệu đồng, đồng thời thu lợi bất chính hơn 317,8 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Hương tham gia vụ việc với tư cách chủ nợ. Từ hoạt động cho vay và thu hồi khoản tiền đã cho vay, hành vi của Hương bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. TÂN CHÂU 11 PHÁP LUẬT n Thứ Hai n Ngày 10/8/2026 Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 56 bị can về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đưa hối lộ”. Đề nghị truy tố 56 người trong đường dây tội phạm núp bóng mua bán nợ Bị can Lê Thị Thanh Hương nhiều lần cho người khác vay tiền với lãi suất từ gần 135,2-634,7%/năm (ảnh minh họa) Sáng 9/8, Đại tá Lê Đức Bảy - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thăm, động viên Thượng úy Trần Ngọc Lợi, cán bộ Công an xã An Thạnh, bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống tội phạm. Theo đó, khoảng 1h ngày 8/8, Tổ tuần tra Công an xã An Thạnh gồm 6 cán bộ, chiến sĩ, do Thiếu tá Võ Trọng Hiếu - Phó Trưởng Công an xã, làm Tổ trưởng, chia thành 3 nhóm tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn. Khi đến khu vực ấp Phước Hòa A, tổ tuần tra phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 mô tô, có biểu hiện nghi vấn và mang theo một bao vải chứa chó. Lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà ném lại bao vải, đồng thời sử dụng công cụ tự chế tấn công lực lượng, làm Thượng úy Trần Ngọc Lợi bị thương ở vùng ngực phải. Sau đó, nhóm người này tăng ga bỏ chạy theo hướng cầu Đại Ngãi 2. Thượng úy Lợi được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, điều trị. Ngay sau vụ việc, Công an xã An Thạnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ một bao vải bên trong có 3 con chó đã chết. Công an xã đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp xác minh, truy tìm những người liên quan. Ban Giám đốc Công an TP. Cần Thơ ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Thạnh trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Ban Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để Thượng úy Trần Ngọc Lợi được chăm sóc, điều trị. NHẬT HUY Công an xã bị thương khi truy đuổi nhóm nghi trộm chó Trong lúc tuần tra, lực lượng Công an xã An Thạnh (TP. Cần Thơ) phát hiện 4 người đi trên 2 xe máy, mang theo bao vải chứa chó có dấu hiệu nghi vấn. Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhóm này dùng công cụ tự chế tấn công khiến một thượng úy công an bị thương ở vùng ngực. Đại tá Lê Đức Bảy - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ thăm, động viên Thượng úy Trần Ngọc Lợi đang điều trị tại bệnh viện ẢNH: CACT CSGT Đà Nẵng test ma túy hàng loạt tài xế trước giờ xuất bến Hàng chục tài xế, phụ xe khách tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng được kiểm tra nhanh ma túy trước giờ xuất bến. Công an TP. Đà Nẵng cho biết, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý và làm sạch địa bàn trọng điểm về ma túy, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng CSGT) phối hợp Công an phường An Khê tổ chức kiểm tra (test) nhanh ma túy đối với lái xe, phụ xe khách tại Bến xe Trung tâm thành phố. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các phương tiện chuẩn bị xuất bến, đặc biệt là xe chạy các tuyến vận tải liên tỉnh. Bên cạnh test nhanh ma túy, CSGT kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, giấy tờ liên quan, việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông và những điều kiện bảo đảm an toàn cho hành khách. Qua kiểm tra 22 tài xế và 3 phụ xe, tất cả đều có kết quả âm tính với ma túy, đủ điều kiện điều khiển và phục vụ vận tải hành khách. Trước đó, ngày 6/8, các tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 cũng test nhanh ma túy đối với 13 lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách đang lưu thông trên các tuyến đường. Kết quả, toàn bộ đều âm tính. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải, đơn vị quản lý bến xe, lái xe và phụ xe nghiêm túc chấp hành pháp luật; tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. HOÀI VĂN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==