15 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 7/8/2026 Cảnh báo “xách hàng hộ người lạ” và ma túy trá hình Trước đó, trận lũ quét xảy ra vào ngày 17/7 tại xã Mường Than đã làm 17 người thương vong; hàng trăm ha lúa, hoa màu, đàn vật nuôi, tài sản khác của người dân bị cuốn trôi, vùi lấp; nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, điện nước bị hư hỏng nghiêm trọng, gây thiệt hại gần 250 tỷ đồng. Trong đó, có 24 hộ gia đình bị mất trắng nhà cửa. Trước tình hình cấp bách đó, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho người dân vùng lũ ở Mường Than; chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương tập trung triển khai thi công xây dựng Khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà ở. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh và Học viện Hậu cần đã đẩy nhanh tiến độ thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”. Kết quả, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ 15 ngày, bảo đảm chất lượng để bàn giao nhà ở cho bà con. Đại diện cho 24 hộ gia đình nhận nhà mới, ông Lò Văn Bun - số nhà 16 bày tỏ niềm vui, xúc động, lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp, cán bộ, chiến sĩ, nhà hảo tâm đã hỗ trợ để bà con có được ngôi nhà khang trang, kiên cố, an toàn. Đây là nguồn động viên to lớn để các gia đình sớm ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, sản xuất. Tại buổi lễ, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. THÁI THỊNH Sáng 6/8, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ bàn giao nhà ở tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại xã Mường Than. Bàn giao nhà mới cho 24 hộ dân ở Mường Than Cháy nhà lúc rạng sáng, hai cha con tử vong Rạng sáng 6/8, xảy ra một vụ cháy tại căn nhà số 245 đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, TPHCM), khiến 2 người tử vong. Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 27 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 3 người trong nhà. Một người kịp thời thoát ra ngoài, còn hai người mắc kẹt tại khu vực bếp ở tầng trệt. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa hai nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cả hai không qua khỏi. Hai nạn nhân tử vong là ông N.T.T (SN 1986, chủ nhà) và N.H.T.A (SN 2014, con của chủ nhà). Đến khoảng 4h25, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. NGUYỄN DŨNG Sạt lở đất, một người nghi mất tích Chiều 5/8, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại khu vực Thủy điện Mý Háng Tầu, xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai, 1 người nghi mất tích. Theo thông tin từ UBND xã Chế Tạo, khoảng 14h3 ngày 5/8, một người (trú tại thôn Lồng Bông, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La) trên đường đi hái măng đã đi qua khu vực xảy ra sạt lở. Trước đó ít phút, người này dừng lại nói chuyện với bảo vệ đập Thủy điện Mý Háng Tầu rồi tiếp tục di chuyển. Do nạn nhân không mang điện thoại, gia đình hiện không thể liên lạc. Lực lượng tại chỗ của xã Chế Tạo đang phối hợp cùng người dân khẩn trương tìm kiếm, xác minh nghi vấn nạn nhân bị đất đá vùi lấp hoặc nước lũ cuốn trôi. VĂN ĐỨC Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân thăm hỏi các hộ dân chuyển đến khu tái định cư mới NGƯỜI TRẺ MẤT CẢNH GIÁC VÌ NHỮNG BIẾN TƯỚNG Theo Thiếu tá Vũ Đình Thinh, ma túy hiện nay không còn tồn tại dưới những hình thức quen thuộc mà được ngụy trang ngày càng tinh vi trong thuốc lá điện tử, bánh kẹo, thực phẩm nhập khẩu, đồ uống pha sẵn hay những mảnh tem giấy nhỏ. Chính sự biến tướng này khiến nhiều người trẻ mất cảnh giác, vô tình sử dụng hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội. Đáng chú ý, etomidate - chất vừa được bổ sung vào danh mục chất ma túy - thường bị pha trộn trong tinh dầu thuốc lá điện tử. Trong khi đó, LSD là chất gây ảo giác mạnh, thường được ngụy trang dưới dạng những mảnh tem giấy nhỏ dán lên lưỡi. Không chỉ vậy, các loại nước vui pha sẵn cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến người uống rơi vào trạng thái mê man, trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại. “Chỉ với một lượng rất nhỏ ma tuý, người sử dụng có thể rơi vào trạng thái ảo giác, thậm chí gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh", Thiếu tá Thinh nói. THẬN TRỌNG KHI XÁCH HỘ HÀNH LÝ CHO NGƯỜI LẠ Không chỉ cảnh báo về các loại ma túy thế hệ mới, Thiếu tá Vũ Đình Thinh còn chỉ ra nhiều hành vi mà sinh viên dễ cho rằng “không sao”, nhưng thực tế có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. “Đừng nghĩ chỉ sử dụng ma túy mới vi phạm pháp luật. Chỉ một hành động tưởng như vô hại cũng có thể khiến các em phải chịu trách nhiệm hình sự”, Thiếu tá Thinh cảnh báo đến sinh viên. Theo Thiếu tá Thinh, pháp luật quy định rất nhiều hành vi “tiếp tay” có thể dẫn đến án tù. Chẳng hạn, việc cho người khác mượn phòng trọ để sử dụng ma túy có thể bị xử lý về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng góp tiền mua ma túy để sử dụng, cho mượn căn cước công dân, tài khoản ngân hàng để giao dịch, hay thậm chí chuẩn bị loa, đèn, bật lửa, dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy đều có thể bị xem là hành vi tổ chức hoặc giúp sức. “Tội phạm về ma túy không chỉ xem xét hành vi mà còn xem xét ý thức chủ quan. Người trẻ biết đó là ma túy nhưng vẫn tham gia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, Thiếu tá Thinh nhấn mạnh. Thiếu tá Thinh dẫn chứng nhiều vụ án về những người trẻ vì cần tiền hoặc cả tin đã nhận vận chuyển hàng hóa với tiền công vài triệu đồng, để rồi phải trả giá bằng những bản án hàng chục năm tù, thậm chí tù chung thân. Có trường hợp chỉ vì nhận xách hộ một gói hàng để lấy 1,5 triệu đồng trả tiền trọ đã phải lĩnh mức án 20 năm tù. Theo Thiếu tá Thinh, hiện Việt Nam quản lý 615 chất ma túy. Trong bối cảnh các chất cấm liên tục biến tướng, ngụy trang dưới nhiều hình thức mới, kỹ năng nhận diện và nói “không” với ma túy trở thành “lá chắn” quan trọng nhất đối với học sinh, sinh viên. Để tự bảo vệ mình, Thiếu tá Thinh tư vấn, nếu phát hiện bạn bè sử dụng ma túy trong phòng trọ hoặc không gian chung, cần kiên quyết từ chối tham gia và rời khỏi địa điểm ngay để tránh bị xem là đồng phạm hoặc người giúp sức. Khi bị lôi kéo hoặc phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy, sinh viên cần chủ động chia sẻ với gia đình, thầy cô hoặc báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời. ANH NHÀN “Chỉ cần một lần chủ quan, các em có thể trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho tội phạm ma túy” - Thiếu tá Vũ Đình Thinh - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM (PC04), cảnh báo tại Hội nghị triển khai mô hình “Trường học không ma túy” tổ chức ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, sáng 6/8. Ma túy thường được ngụy trang trong thuốc lá điện tử hoặc bánh kẹo ẢNH: ANH NHÀN TS Lê Đình Kha - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cho biết, nhà trường xác định xây dựng mô hình “Trường học không ma túy” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh. TS Lê Đình Kha kêu gọi sinh viên tuyệt đối nói không với ma túy, “không thử dù chỉ một lần”, đồng thời trang bị kiến thức, bản lĩnh để nhận diện, từ chối các cám dỗ và góp phần xây dựng môi trường học đường không có ma túy. Thiếu tá Vũ Đình Thinh - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM (PC04) hướng dẫn sinh viên cách nhận diện ma túy ẢNH: ANH NHÀN LAI CHÂU:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==