Về nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án. Phương án 1, nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 dương lịch (tức 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức mồng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Theo phương án này, tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần. Phương án 2, nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 dương lịch (tức 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ nhật ngày 14/2/2027 dương lịch (tức mồng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần. Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án thứ nhất, bởi phương án này sẽ tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị đón Tết. Đối với người lao động, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án nghỉ Tết phải thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ 4 ngày liên tục, bao gồm: 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 từ thứ Năm (ngày 2/9/2027) đến hết Chủ nhật (ngày 5/9/2027). Về lý do đề xuất lựa chọn ngày 3/9/2027 là ngày nghỉ liền kề với ngày Quốc khánh, Bộ Nội vụ cho rằng, sẽ tạo thành kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày liên tục gắn với ngày nghỉ hằng tuần tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi lại. Đối với người lao động, Bộ Nội vụ đề nghị người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/9/2027 và ngày 1/9/2027 hoặc ngày 3/9/2027. Người sử dụng lao động cần thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức. Tuy nhiên, người sử dụng lao động phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Dịp Quốc khánh 2/9 năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 (gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần). ĐỀ XUẤT NGHỈ 4 NGÀY DỊP NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM Bên cạnh phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, Bộ Nội vụ cũng vừa gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án. Phương án 1, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11. Thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ Bảy cuối tuần đó. Với phương án này, sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy 21/11 đến hết thứ Ba 24/11 và làm bù vào thứ Bảy 28/11. Phương án 2, nghỉ vào thứ Ba ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc. Đề xuất chọn phương án 1, Bộ Nội vụ cho rằng, việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba 24/11 theo quy định. LUÂN DŨNG-PHAN THIÊN 3 n Thứ Năm n Ngày 6/8/2026 THỜI SỰ Ngày 5/8, Quốc hội thảo luận tổ về một số nội dung quan trọng, trong đó có Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG KHOÁN TRẮNG, BÁN GIẤY PHÉP Tham gia thảo luận, đại biểu Hoàng Xuân Tân (đoàn Quảng Trị) nêu vấn đề về hoạt động liên kết xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên môi trường mạng. Theo ông Tân, về hoạt động liên kết xuất bản, có tình trạng “khoán trắng”, “bán giấy phép”. Dự thảo luật đã quy định trách nhiệm của từng bên, trong đó nhà xuất bản chịu trách nhiệm về nội dung, các bên liên kết thực hiện các công việc theo hợp đồng và nhà xuất bản có trách nhiệm kiểm tra, giám sát; tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nhà xuất bản vẫn “khoán trắng cho các liên kết”. Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung quy định rõ ràng theo hướng “nhà xuất bản là đơn vị chủ trì và phải chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung, chất lượng và tính hợp pháp của mọi xuất bản phẩm liên kết”. Đối với hoạt động phát hành trên môi trường mạng, ông Tân cho biết, bản thân từng nhiều lần mua sách trên sàn thương mại điện tử lớn nhưng không thấy thông tin về giấy phép xuất bản, số lượng in hay thời điểm xuất bản. Điều này khiến ông nghi ngờ “họ bán tác phẩm lậu”. Từ đó, ông Tân đề nghị dự thảo luật bổ sung quy định yêu cầu “các sàn thương mại điện tử phải chịu trách nhiệm đầy đủ đối với việc bán và phát hành các xuất bản phẩm trên mạng đối với những tác phẩm không đủ điều kiện”. Theo ông, quy định này cần được luật hóa rõ ràng, bên cạnh việc các sàn phải tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử. BẢO ĐẢM THỐNG NHẤT QUY ĐỊNH LIÊN QUAN QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ XUẤT BẢN Đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên (đoàn An Giang) đề cập quy định đối với nội dung có tính chất xuất bản trên không gian mạng. Nữ đại biểu đánh giá đây là điểm mới, cần thiết nhận diện các hình thức sáng tạo, phổ biến nội dung số có tính chất tương tự xuất bản phẩm. Tuy nhiên, theo bà Liên, dự thảo mới chỉ bổ sung khái niệm tại Điều 4 nhưng chưa có các quy định cụ thể để điều chỉnh hoạt động này. “Nếu đã đưa khái niệm vào luật thì cần quy định rõ mục đích quản lý, phạm vi điều chỉnh, cơ quan quản lý, cách thức quản lý cũng như các hành vi vi phạm và chế tài xử lý. Hiện nay dự thảo mới có khái niệm nhưng chưa có quy định cụ thể để triển khai”, bà Liên nói. Đại biểu Trương Hồ Hải (đoàn An Giang) cho rằng, việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản diễn ra trong bối cảnh dư luận đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực xuất bản sau một số vụ việc “lình xình”, lưu ý không nên vì những vụ việc đó mà thiết kế các quy định theo hướng siết chặt quá mức. Theo ông Hải, những quy định được xây dựng để xử lý vấn đề của một thời điểm có thể phù hợp khi dư luận đang nóng, nhưng sẽ khó phát huy hiệu quả về lâu dài. “Có thể ở thời điểm dư luận đang rất quan tâm thì những quy định đó là hợp lý, nhưng khi bối cảnh thay đổi thì có thể sẽ không còn hợp lý nữa”, ông Hải nhận định. Theo đại biểu, dự thảo cần rà soát kỹ các khái niệm, định nghĩa để bảo đảm thống nhất, nhất là các quy định liên quan quyền tự do ngôn luận và quyền tự do xuất bản. Đáng chú ý, khái niệm về “nội dung do tổ chức, cá nhân tạo lập và phổ biến đến công chúng trên không gian mạng” cần được làm rõ, tránh đồng nhất các bài viết, video, infographic hay nội dung chia sẻ trên Facebook, YouTube, TikTok… với hoạt động xuất bản. Đại biểu nói rằng, bản chất của xuất bản là quá trình tạo lập xuất bản phẩm để in hoặc phát; nếu ranh giới giữa hoạt động xuất bản và việc công dân đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường số không được xác định rõ, có thể dẫn đến chồng lấn với quyền tự do bày tỏ ý kiến của người dân. TRƯỜNG PHONG Đại biểu Quốc hội nói rằng, bản chất của xuất bản là quá trình tạo lập xuất bản phẩm để in hoặc phát; nếu ranh giới giữa hoạt động xuất bản và việc công dân đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường số không được xác định rõ, có thể dẫn đến chồng lấn với quyền tự do bày tỏ ý kiến của người dân. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, với 2 phương án cụ thể được đề xuất. Đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên đề nghị làm rõ ranh giới giữa hoạt động xuất bản với các trường hợp không phải là hoạt động xuất bản trên môi trường số. Làm rõ ranh giới xuất bản và đăng tải, chia sẻ online Đề xuất nghỉ 7-10 ngày dịp Tết Nguyên đán 2027 Bộ Nội vụ đang đề xuất phương án nghỉ 7-10 ngày dịp Tết Nguyên đán 2027 Đại biểu Hoàng Xuân Tân Đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên ẢNH: PV
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==