NHIỀU “ĐIỂM ĐEN” ĐÃ HẾT NGẬP Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến nay 10 công trình chống ngập khẩn cấp đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giúp nhiều khu vực thoát khỏi tình trạng úng ngập. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khu vực ngập cục bộ do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, ảnh hưởng từ các dự án đang thi công hoặc địa hình trũng thấp. UBND TP yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện công trình, tăng cường vận hành hệ thống, duy tu, nạo vét và bố trí lực lượng ứng trực 100% trong mùa mưa bão. Tại cuộc họp về công tác thoát nước và tiến độ các dự án chống ngập mới đây, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, mạng lưới thoát nước của Hà Nội hiện mới đáp ứng chưa đến 20% quy hoạch. Thành phố mới hoàn thành khoảng 77km cống trục chính, trong khi hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm và mạng lưới tiêu thoát nước còn thiếu, chưa đồng bộ. Vì vậy, Hà Nội phải triển khai 10 dự án chống ngập khẩn cấp, gồm 5 dự án hệ thống và 5 hồ điều hòa. Theo ông Nguyễn Phi Thường, điểm nổi bật của các dự án là nâng đáng kể khả năng điều tiết nước. Riêng 5 hồ điều hòa mới bổ sung khoảng 3,4 triệu m3 dung tích chứa; kết hợp với việc hạ mực nước các hồ hiện hữu thông qua hệ thống trạm bơm, tổng dung tích điều hòa toàn thành phố tăng thêm khoảng 4,8 triệu m3. Nhờ đó, trước mỗi trận mưa, các hồ được hạ mực nước đệm để tăng khả năng tiếp nhận nước, góp phần nâng hiệu quả điều tiết của toàn hệ thống thêm khoảng 15-20%. Về hiệu quả chống ngập, ông Nguyễn Phi Thường cho biết, sau đợt mưa lớn do hoàn lưu bão năm 2025, Hà Nội ghi nhận 220 điểm úng ngập, trong đó có 160 điểm thuộc 35 phường. Các dự án khẩn cấp tác động trực tiếp đến khoảng 120 vị trí và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhiều khu vực trước đây thường xuyên ngập sâu, kéo dài như Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao Đoàn, Resco Ecohome, Ciputra, Võ Chí Công, Mỹ Đình... nay cơ bản không còn ngập hoặc chỉ úng cục bộ trong thời gian ngắn; thời gian, độ sâu và phạm vi ngập đều giảm đáng kể. Theo Giám đốc Sở Xây dựng, kỳ vọng nguồn vốn đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng có thể giải quyết triệt để tình trạng ngập úng của Hà Nội là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án khẩn cấp mới chỉ xử lý được một phần vấn đề. Hệ thống thoát nước hiện mới đáp ứng khoảng 20% quy hoạch được phê duyệt từ năm 2013, trong khi yêu cầu thực tế đã thay đổi do tốc độ đô thị hóa và tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu. CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ XỬ LÝ Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố đã nâng tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thoát nước theo các kịch bản biến đổi khí hậu, đồng thời nghiên cứu các giải pháp như hồ ngầm, bể chứa nước, mô hình “thành phố bọt biển” và kết hợp hạ tầng xanh - hạ tầng xám nhằm tăng khả năng chống ngập lâu dài. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, đến nay hệ thống thoát nước của Hà Nội mới đáp ứng khoảng 18,720% quy hoạch được phê duyệt năm 2013. Sau khi hoàn thành 10 công trình chống ngập khẩn cấp, năng lực tiêu thoát nước đã được cải thiện rõ rệt. Vì vậy, cần công khai số liệu, đánh giá cụ thể hiệu quả đầu tư để người dân thấy rõ những chuyển biến sau khi các dự án đi vào vận hành. Phó Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, chống ngập phải được tổ chức theo lưu vực, không xử lý cục bộ từng điểm. Hà Nội cần điều hành đồng bộ toàn hệ thống, hoàn thiện quy hoạch cao độ nền, xác định rõ trách nhiệm quản lý từ tuyến trục chính đến ngõ, xóm; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư khu đô thị khẩn trương bàn giao hạ tầng thoát nước theo đúng cam kết. Ông Trương Việt Dũng cũng yêu cầu xây dựng kịch bản ứng phó ở mức cao nhất trong các tháng cao điểm mùa mưa; siết chặt công tác vận hành, duy tu, tăng cường phương tiện bơm cơ động và kết nối dữ liệu thoát nước với hệ thống điều hành giao thông, camera AI để phát hiện, xử lý kịp thời các điểm úng. TRẦN HOÀNG Lãnh đạo TP Hà Nội giao rõ trách nhiệm và thời hạn cho từng đơn vị trong xử lý những điểm ngập còn tồn tại như Khai Sơn, Cổ Linh, Quang Trung, Văn Minh, Lương Thế Vinh... Đồng thời yêu cầu công khai tiến độ, hiệu quả đầu tư các dự án chống ngập và chủ động cung cấp thông tin trên báo chí, mạng xã hội để người dân theo dõi, giám sát. "Chốt" hạn xử lý các “điểm đen” ngập úng Trận mưa lớn chiều 31/7 với lượng mưa vượt 115mm khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập cục bộ tại nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, giải pháp căn cơ vẫn là đẩy nhanh các công trình đầu mối theo quy hoạch, đặc biệt là cụm công trình Liên Mạc với trạm bơm công suất 170m3/giây - một trong những cửa xả chiến lược của hệ thống thoát nước Hà Nội. Thành phố đã báo cáo Thành ủy, UBND TP và đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. 14 n Thứ Năm n Ngày 6/8/2026 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Hà Nội sở hữu hệ thống di sản phong phú cùng hơn một nghìn làng nghề, tạo nên nguồn sản phẩm OCOP đa dạng. Những thương hiệu như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, sơn mài Hạ Thái, khảm trai Chuyên Mỹ, mây tre đan Phú Vinh, dát vàng bạc quỳ Kiêu Kỵ, điêu khắc Sơn Đồng, nón làng Chuông, tò he Xuân La, trà sen Tây Hồ hay cốm làng Vòng... đều mang đậm dấu ấn văn hóa. Nếu được lựa chọn, chuẩn hóa và sử dụng đúng bối cảnh, các sản phẩm này sẽ trở thành những món quà đối ngoại giàu bản sắc. Một điển hình là bộ sản phẩm gốm men suối ngọc của Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Gốm sứ Tân Thịnh (Bát Tràng), đạt chứng nhận OCOP 5 sao. Dưới bàn tay của nghệ nhân Trần Đức Tân, mỗi sản phẩm không chỉ kế thừa kỹ thuật truyền thống mà còn mang hơi thở đương đại. “Chúng tôi không chỉ tạo ra sản phẩm để bán. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một tinh thần, là sức sống của làng gốm trong hình hài hôm nay”, ông chia sẻ. Theo nghệ nhân Trần Đức Tân, Chương trình OCOP đã trở thành “tấm giấy thông hành”, giúp sản phẩm truyền thống nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường. Hiện các sản phẩm OCOP 5 sao của đơn vị không chỉ tiêu thụ trên cả nước mà còn ký kết hợp đồng xuất khẩu sang Ấn Độ. Từ nền tảng đó, Hà Nội có thể phát triển nhiều bộ quà tặng mang tính biểu tượng như bình gốm phiên bản giới hạn kết hợp hộp sơn mài và chứng thư nghệ nhân; tranh sơn mài chủ đề hoa sen đi cùng trà sen Tây Hồ; bộ ấm trà gốm kết hợp phụ kiện lụa Vạn Phúc; tranh khảm trai Chuyên Mỹ; tượng gốm lấy cảm hứng từ biểu tượng Thăng Long cùng nhiều sản phẩm sáng tạo trên chất liệu truyền thống. CHUẨN HÓA QUÀ TẶNG THỦ ĐÔ Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Thủ đô có nhiều lợi thế để xây dựng hệ thống quà tặng đối ngoại nhờ mạng lưới làng nghề phong phú và nhu cầu sử dụng trong các hoạt động ngoại giao, lễ tân, xúc tiến thương mại, du lịch. Sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà thiết kế, chuyên gia thương hiệu và doanh nghiệp du lịch cũng tạo điều kiện kết nối giá trị truyền thống với ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Tuy nhiên, để OCOP trở thành quà tặng cao cấp vẫn còn không ít rào cản. Nhiều sản phẩm vẫn mang dáng dấp hàng hóa thương mại; bao bì chưa đủ tính sang trọng; kích thước, trọng lượng chưa phù hợp cho vận chuyển đường dài. Với nhóm thực phẩm, các yêu cầu về thời hạn sử dụng, an toàn thực phẩm, nhãn mác và điều kiện bảo quản cũng đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe hơn. Không ít sản phẩm còn thiếu hồ sơ song ngữ, thẻ giới thiệu, mã QR truy xuất nguồn gốc và dữ liệu số. Theo bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, một tặng phẩm đối ngoại hoàn chỉnh cần bảo đảm sự đồng bộ từ sản phẩm, bao bì, thông tin giới thiệu đến cách thức trao tặng. Trong khi đó, năng lực cung ứng của các chủ thể OCOP còn chưa đồng đều. Nhiều sản phẩm tinh xảo khó sản xuất với số lượng lớn, còn những cơ sở đáp ứng được sản lượng lại chưa tạo được dấu ấn về thiết kế và câu chuyện văn hóa. Để khắc phục những hạn chế này, Hà Nội đang xây dựng Đề án quà tặng Hà Nội, dự kiến lựa chọn khoảng 20-30 sản phẩm, bộ sản phẩm hoặc mẫu thiết kế tiêu biểu đưa vào danh mục quà tặng chính thức của Thủ đô. Việc xây dựng hệ thống quà tặng không chỉ phục vụ hoạt động ngoại giao mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, nâng tầm thương hiệu OCOP, gia tăng giá trị kinh tế cho sản phẩm làng nghề và lan tỏa bản sắc văn hóa Thủ đô đến bạn bè quốc tế. PHÙNG LINH Từ sản phẩm làng nghề đến “đại sứ văn hóa” Không chỉ là hàng hóa thương mại, nhiều sản phẩm OCOP đặc sắc của Hà Nội đang được đầu tư về thiết kế, câu chuyện và giá trị văn hóa để trở thành những “đại sứ” giới thiệu bản sắc Thủ đô tới bạn bè quốc tế, đồng thời gia tăng giá trị kinh tế, góp phần bảo tồn di sản và tiếp thêm sức sống cho các làng nghề truyền thống. Hà Nội hội tụ nhiều điều kiện để phát triển hệ thống quà tặng mang bản sắc riêng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==