Báo Tiền Phong số 213-214

Ngày 31/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành các quyết định thu hồi nhiều mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của các doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, thu hồi 5 mã số vùng trồng của Công ty CP Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam; 2 mã số vùng trồng của Công ty CP Xuất nhập khẩu Trái cây tươi Đức Phát 168; 3 mã số vùng trồng và 2 mã số cơ sở đóng gói của Công ty CP Vạn Lộc An Sinh (cùng ở thôn 9, xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk); 6 mã số vùng trồng của Công ty TNHH Đức Huệ Lâm Đồng (phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng); 5 mã số cơ sở đóng gói của Công ty CP Xuất nhập khẩu Trái cây tươi Đức Phát 168. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, việc thu hồi các mã số trên chủ yếu xuất phát từ đề nghị của doanh nghiệp. Trong đó, một số doanh nghiệp đã dừng hoạt động thu mua, chấm dứt liên kết với các vùng trồng do không còn đủ năng lực tài chính nên chủ động xin hủy mã số để phòng ngừa các rủi ro pháp lý phát sinh. Riêng Công ty TNHH Đức Huệ Lâm Đồng đang rà soát, ký kết lại các nội dung liên kết sản xuất với nông dân theo quy định mới, đồng thời phối hợp địa phương hoàn thiện hồ sơ, xác thực danh sách hộ liên kết nhằm chuẩn hóa thông tin hành chính. Trong thời gian hoàn thiện thủ tục, doanh nghiệp cũng chủ động đề nghị thu hồi các mã số đã được cấp. Theo thống kê, Lâm Đồng hiện có khoảng 45.550 ha sầu riêng, lớn nhất cả nước, với sản lượng năm 2026 ước đạt khoảng 310.000 tấn. Sản phẩm được tiêu thụ trong nước và chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc cùng một số thị trường khác. Đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 346 mã số vùng trồng với diện tích gần 13.300 ha, 70 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu và 69 mã số vùng trồng nội địa với diện tích khoảng 787 ha. Ông Vũ Đình Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng - cho biết, hệ thống mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đang từng bước được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu sầu riêng và các nông sản chủ lực của địa phương. Theo ông Cường, việc cấp mã số không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu mà còn tạo động lực để nông dân, hợp tác xã chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất theo tiêu chuẩn, hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và người trồng, bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng đồng đều. n 1-2/8/2026 www.tienphong.vn KINH TẾ 11 THEO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG LÂM ĐỒNG, MỘT SỐ DOANH NGHIỆP ĐÃ DỪNG HOẠT ĐỘNG THU MUA, CHẤM DỨT LIÊN KẾT VỚI CÁC VÙNG TRỒNG DO KHÔNG CÒN ĐỦ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH NÊN CHỦ ĐỘNG XIN HỦY MÃ SỐ ĐỂ PHÒNG NGỪA CÁC RỦI RO PHÁP LÝ PHÁT SINH. THÁI LÂM-LÊ TIỀN-NGUYỄN THẢO MỘT SỐ DOANH NGHIỆP XIN TRẢ MÃ SỐ VÙNG TRỒNG SẦU RIÊNG Theo ông Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, số lượng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói còn quá ít so với quy mô sản xuất và nhu cầu xuất khẩu. Tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, liên kết chưa chặt chẽ và thu gom sản phẩm ngoài vùng mã số là vấn đề cần được chấn chỉnh kịp thời để giữ uy tín đối với nông sản, tránh ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản. Đời sống - Xã hội BỐ CÁO THÀNH LẬP CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THƯỢNG ĐỨC Tên đầy đủ: CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯỢNG ĐỨC. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tâng Mai, xã Pong Drang, tỉnh Đắk Lắk. Giấy đăng ký hoạt động số: 66.2026.02.0055/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 28/7/2026. Giám đốc Công ty: Luật sư Nguyễn Minh Lâm, sinh ngày 15/3/1988; Thẻ Căn cước số 066088008195 do Bộ Công an cấp ngày 19/9/2024; Thẻ Luật sư số 19793/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 14/7/2023; là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk. Lĩnh vực hành nghề: Tham gia tố tụng; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn và Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú vừa đồng chủ trì buổi làm việc về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực pin lưu trữ năng lượng giữa hai tập đoàn. Tham dự buổi làm việc còn có ông Lê Hoàng, Phó Tổng giám đốc Vinachem; ông Lê Văn Năm, Tổng Giám đốc Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam (PINACO); ông Nguyễn Điền Phước Chân, Phó Tổng giám đốc PINACO cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Vinachem. Về phía EVN có đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhu cầu phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ ngày càng lớn trong bối cảnh các nguồn điện nền cần thời gian đầu tư dài, trong khi tỷ trọng năng lượng tái tạo tiếp tục gia tăng. Việc phát triển các hệ thống BESS sẽ góp phần nâng cao khả năng khai thác nguồn năng lượng tái tạo, hỗ trợ vận hành hệ thống điện an toàn và hiệu quả. Theo Tổng Giám đốc EVN, hiện tập đoàn đang triển khai nghiên cứu đầu tư các hệ thống BESS tại một số khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, việc từng bước làm chủ công nghệ, đặc biệt là các hệ thống điều khiển, quản lý và vận hành BESS có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, bảo đảm an toàn và giảm chi phí đầu tư. Ông Nguyễn Anh Tuấn đánh giá Vinachem có nhiều lợi thế trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất pin và ắc quy, đặc biệt thông qua Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO). Hai tập đoàn đều có những lợi thế riêng và cần phát huy thế mạnh của mỗi bên để xây dựng hướng hợp tác cụ thể. EVN sẽ giao đầu mối chuyên trách phối hợp với Vinachem nghiên cứu, đề xuất các nội dung hợp tác, sớm hình thành các tổ công tác để triển khai công việc theo lộ trình và tiến độ rõ ràng. “Trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên, hai tập đoàn có nhiều dư địa để hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp lưu trữ năng lượng phục vụ hệ thống điện quốc gia”, Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh. Về phía Vinachem, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú cho biết, ngay sau khi hai bên có những trao đổi ban đầu, Vinachem đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu nhu cầu thực tế của EVN cũng như kinh nghiệm quốc tế trong phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng. Về phía Vinachem, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú cho biết, ngay sau các cuộc trao đổi ban đầu với EVN, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu nhu cầu thực tiễn của ngành điện, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất pin, ắc quy, PINACO là nền tảng quan trọng để Vinachem tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phục vụ lĩnh vực năng lượng mới, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp năng lượng. Theo ông Tú, buổi làm việc là cơ hội để hai bên trao đổi các định hướng hợp tác trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi tập đoàn, hướng tới nghiên cứu, phát triển những sản phẩm có khả năng phục vụ nhu cầu của ngành điện và đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp năng lượng trong nước. Việc thúc đẩy hợp tác giữa Vinachem và EVN có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 79NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; cũng như định hướng phát triển các công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia. Cũng theo Tổng Giám đốc Vinachem, hợp tác giữa hai tập đoàn không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng phục vụ ngành điện mà còn hướng tới mục tiêu từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và tích hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng "Make in Vietnam". Đây cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh của mỗi doanh nghiệp nhà nước, hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu, sản xuất đến ứng dụng, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hóa chất gắn với chuyển dịch năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. THỤC QUYÊN EVN và Vinachem hướng tới hợp tác phát triển pin lưu trữ năng lượng TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) VÀ TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM (VINACHEM) VỪA THỐNG NHẤT TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP NGHIÊN CỨU, TRAO ĐỔI VÀ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC PIN LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG (BESS), HƯỚNG TỚI TỪNG BƯỚC LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ, PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ BẢO ĐẢM AN NINH NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA. Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: NG.TUẤN Năm 2026, Lâm Đồng dự kiến đạt khoảng 310.000 tấn sầu riêng được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==